Trang chủ Kinh tế
07:27 | 05/11/2024 GMT+7

TTC Land ngày trở lại

aa
Sau giai đoạn chịu tác động của đại dịch COVID-19 và tiếp đó là “sống chậm” giữa khó khăn chung của ngành bất động sản, TTC Land đã rục rịch tái khởi động một số dự án với kỳ vọng giành lại vị thế.
TTC Land thông qua phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ
“Làn gió mới” tại TTC AgriS
TTC Land ngày trở lại

2024 được nhìn nhận là năm phục hồi của nhiều doanh nghiệp bất động sản khi các nút thắt về pháp lý đã dần được tháo gỡ với việc thông qua Luật nhà ở (sửa đổi), Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi). Điều này sẽ tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng cho các chủ đầu tư có hồ sơ pháp lý và năng lực tốt có thể triển khai được dự án.

Ngoài ra, tình hình kinh tế vĩ mô tích cực hơn cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự trở lại “đường đua” của các doanh nghiệp bất động sản.

Những yếu tố thuận lợi này đã được ban lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đề cập trong Báo cáo thường niên 2023, và coi đó là cơ hội để chuẩn bị cho một cuộc bứt phá đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới sau thời gian “sống chậm” nhằm củng cố sức mạnh nội tại.

Trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản, mục tiêu TTC Land đặt ra là không mở rộng dự án, thay vào đó là tập trung vào những hoạt động hiện hữu, quản lý và vận hành các sàn thương mại cho thuê để duy trì nguồn thu ổn định. Đồng thời, hoàn thiện pháp lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho những cư dân hiện hữu.

Bên cạnh đó, công ty cũng rà soát và ổn định lại bộ máy tổ chức, cơ cấu vận hành, cũng như đánh giá lại các danh mục đầu tư để kịp thời có biện pháp tái cấu trúc toàn diện nhằm thích nghi với tình hình thực tế.

Năm 2024 khi thị trường bất động sản rục rịch “ấm” lại, TTC Land cũng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc, mở đầu bằng việc “thay máu” dàn lãnh đạo cấp cao, từ cơ cấu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thành viên Ban điều hành.

Theo đó, vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty đã được thay đổi từ bà Huỳnh Bích Ngọc sang ông Nguyễn Thành Chương - người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp - phát triển các khu dân cư và đã là Thành viên HĐQT độc lập của TTC Land từ tháng 6/2020.

TTC Land cũng thông qua giảm số lượng thành viên HĐQT từ 6 người xuống 5 người và tiến hành bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT mới là ông Lê Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên.

Đồng thời, doanh nghiệp bất động sản này đã bổ nhiệm Tổng giám đốc là ông Võ Thanh Lâm - người đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại một số công ty thành viên của TTC Land và có bề dày kinh nghiệm về quản lý dự án xây dựng, quản lý thi công, am hiểu công tác pháp lý dự án, phát triển kinh doanh.

TTC Land ngày trở lại
Dàn lãnh đạo của TTC Land sau thay đổi

Theo TTC Land, việc thay đổi loạt nhân sự cấp cao là nhằm bổ sung, tăng cường nguồn nhân lực có thế mạnh phù hợp với định hướng 2024 cũng như chiến lược phát triển trong tương lai.

Cụ thể, tầm nhìn đến năm 2030, trong điều kiện thuận lợi, TTC Land sẽ mở rộng thêm mảng bất động sản công nghiệp và bất động sản kho vận tại thị trường phía Nam. Đây sẽ là nền tảng góp phần giúp TTC Land tiếp tục mở rộng phát triển theo chu kỳ chiến lược một cách ổn định bền vững trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang quan tâm tới Việt Nam như một điểm đến mới để mở rộng sản xuất.

Cùng với việc “trẻ hóa” bộ máy lãnh đạo, TTC Land cũng mạnh tay tái cơ cấu lại nhóm công ty con nhằm tối ưu việc vận hành. Chỉ trong vòng gần 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10/2024), TTC Land đã quyết định giải thể 3 công ty (Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management, Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc và Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thương Tín 620). Đồng thời, tạm ngừng kinh doanh 1 năm đối với Công ty CP Đầu tư Bất động sản TTC Land Hưng Điền (bắt đầu từ ngày 1/8/2024). Như vậy, đến tháng 10 công ty chỉ còn 8 công ty con đang hoạt động.

Ngoài ra, TTC Land còn có những động thái tái cấu trúc hoạt động tài chính. Vào tháng 5/2024, công ty đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ cho 3 chủ nợ. Kế hoạch này đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận vào giữa tháng 9. Thời gian triển khai có thể từ năm 2024 đến quý I/2025.

Đáng chú ý, trong số 3 chủ nợ của TTC Land có 2 công ty cũng trong “hệ sinh thái” Tập đoàn Thành Thành Công là Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu SCR, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ và Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ thành 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ.

Có thể thấy, việc tái cấu trúc được TTC Land ráo riết thực hiện trong năm 2024 sau khi vừa trải qua 2 năm kinh doanh sa sút với lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ 56 tỷ đồng và năm 2023 rơi về mức hơn 15 tỷ đồng, trong khi giai đoạn 2016-2021 luôn duy trì lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng.

Với một doanh nghiệp đang vừa duy trì hoạt động vừa tái cấu trúc, ban lãnh đạo TTC Land chưa đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi lợi nhuận của năm 2024. Điều này thể hiện qua kế hoạch năm nay với doanh thu dự kiến tăng 90% so với năm 2023 lên 705 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ.

Thực tế, trải qua ¾ chặng đường của năm, doanh thu thuần của TTC Land dù tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhưng mới thực hiện được gần một nửa kế hoạch năm (đạt 329 tỷ đồng). Tuy nhiên, điểm sáng là lợi nhuận trước thuế 9 tháng của công ty đã đạt 21,8 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức khá khiêm tốn - gần 1,5 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế giảm do trong kỳ công ty chủ yếu bàn giao các sản phẩm nhà ở xã hội - vốn có biên lợi nhuận thấp.

TTC Land ngày trở lại

Nhìn vào cơ cấu doanh thu 9 tháng của TTC Land, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản (nhà ở xã hội) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 108 tỷ đồng (chiếm 32%) và tăng gấp 3 cùng kỳ; doanh thu từ dịch vụ bất động sản và doanh thu cho thuê sàn thương mại tại các dự án lần lượt đóng góp 24% và 23%, doanh thu từ bán hàng hoá (hoạt động kinh doanh thép và vật tư xây dựng) đóng góp 16%.

Trong đó, các dự án thương mại cho thuê thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng trong chiến lược ổn định nguồn thu của TTC Land giữa bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn chung. Để tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh này, đầu năm 2024, TTC Land đã khởi công dự án cao ốc phức hợp TTC Plaza Đà Nẵng với quy mô 18 tầng cao, 2 tầng hầm, gồm 1 tháp khách sạn - căn hộ du lịch và một tháp văn phòng 14 tầng có chung khối đế thương mại dịch vụ 4 tầng.

Cuối tháng 9/2024, TTC Land và Aeon Mall Việt Nam đã tiến hành trao hợp đồng thuê mặt bằng để hoàn thiện và vận hành trung tâm thương mại Aeon Mall tại 4 tầng khối đế thương mại dịch vụ thuộc dự án TTC Plaza Đà Nẵng.

Tính đến cuối tháng 10/2024, dự án này đang thi công đến dầm sàn tầng 4 và dự kiến sẽ vận hành chính thức vào cuối năm 2025, đóng góp nguồn thu ổn định với tỷ trọng lớn cho TTC Land trong thời gian sắp tới từ hoạt động cho thuê.

Bên cạnh đó, để tăng nguồn thu TTC Land cũng đang tập trung bán hàng và nghiên cứu chiến lược kinh doanh với dự án trọng điểm Panomax River Villa - một trong số ít dự án được tái khởi động tại khu Nam TP. Hồ Chí Minh thời điểm cuối năm 2024 và dự kiến bàn giao vào quý II/2025. Ngoài ra, công ty đang triển khai một số dự án khác như Charmington Dragonic, Charmington Iris, Charmington Tân Sơn Nhất,…

TTC Land ngày trở lại
Các dự án đang triển khai của TTC Land

Với nỗ lực tái khởi công các dự án, thời điểm 30/9/2024, hàng tồn kho của TTC Land đã tăng gần 10% so với đầu năm lên 4.016 tỷ đồng (chiếm gần 37% trong tổng tài sản 10.891 tỷ đồng), trong đó bất động sản dở dang là 2.897 tỷ đồng và hàng hóa bất động sản là 1.076 tỷ.

Ở chiều ngược lại, cuối tháng 10, TTC Land đã thông qua chủ trương chuyển nhượng bất động sản tại Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Đây được xem là một bước đi tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc tài chính của công ty diễn ra liên tục từ đầu năm 2024.

Mục tiêu của việc chuyển nhượng này là thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả, chấm dứt hợp tác với những đối tác không đạt lợi nhuận kỳ vọng và tích cực thanh khoản các tài sản hiện hữu.

Nhờ đó, cơ cấu nợ vay ngân hàng của TTC Land giảm mạnh so với đầu năm. Đến cuối quý III/2024, nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng của công ty giảm 24% so với đầu năm, còn 233 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả giảm 28% so với đầu kỳ còn 376 tỷ đồng, tổng vay dài hạn ngân hàng giảm 14% từ 1.376 tỷ đồng xuống còn 1.185 tỷ.

Đáng chú ý, TTC Land hiện cũng là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản không còn nợ trái phiếu.

TTC Land ngày trở lại
TTC Land thông qua phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ TTC Land thông qua phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ
“Làn gió mới” tại TTC AgriS “Làn gió mới” tại TTC AgriS
Đinh Thơm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đặt hàng nhà ở xã hội: giải pháp mới hỗ trợ cải tạo chung cư cũ Hà Nội

Đặt hàng nhà ở xã hội: giải pháp mới hỗ trợ cải tạo chung cư cũ Hà Nội

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn, trong đó đặc biệt cho phép áp dụng cơ chế đặt hàng nhà ở xã hội phục vụ tái định cư và tạm cư. Quy định này áp dụng cho các dự án nói chung và các dự án cải tạo chung cư cũ nói riêng.
Đề xuất giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống còn 4,8%/năm từ năm 2026

Đề xuất giảm lãi vay nhà ở xã hội xuống còn 4,8%/năm từ năm 2026

Để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở xã hội, Hà Nội đề xuất hạ lãi suất vay từ mức 6,6%/năm hiện nay xuống còn 4,8%/năm, áp dụng từ năm 2026. Nguồn vốn do ngân sách thành phố bảo đảm và ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại Cà Mau

T&T Group khởi công công trình nhà ở xã hội tại Cà Mau

Tập đoàn T&T Group vừa chính thức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với quy mô hơn 1.200 căn hộ, góp phần hiện thực hóa Đề án 1 triệu căn NOXH đến năm 2030.

Các tin bài khác

Khát vọng công nghệ Việt và câu chuyện CT Group

Khát vọng công nghệ Việt và câu chuyện CT Group

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, Đảng và nhà nước ta nhất quán khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Tinh thần ấy đang được hiện thực hóa sinh động qua những doanh nghiệp tư nhân đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và cạnh tranh trực diện trên thị trường quốc tế. Câu chuyện CT Group và Chủ tịch Trần Kim Chung là một minh chứng tiêu biểu cho sự chuyển động ấy trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Việt Nam mua “siêu máy” xạ trị proton nghìn tỷ công nghệ mới nhất thế giới

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trở thành đơn vị đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống xạ trị Proton MEVION S250-FIT phiên bản mới nhất tích hợp AI, mở ra khả năng điều trị ung thư theo tiêu chuẩn quốc tế với độ an toàn và hiệu quả cao.
Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việt Nam vươn mình trên bản đồ tài chính toàn cầu

Việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng không phải là quyết định ngắn hạn, mà là chiến lược dài hạn, mang tầm nhìn chiến lược quốc gia, nhằm đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế tài chính toàn cầu.
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

8,02% là mức tăng trưởng GDP của năm 2025 vừa qua. Đây là con số mà, nếu từ đầu năm thì những ai luôn có cái nhìn tươi sáng về kinh tế Việt Nam cũng phải hoài nghi. Vậy trong thành quả chung này, chính sách tiền tệ có vai trò gì và đóng góp thế nào? Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Phạm Thanh Hà về nội dung trên cũng như những định hướng lớn cho năm 2026 này.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động