Tử Cấm Thành - Nơi có hệ thống thoát nước "bất khả chiến bại"
| Một trong những điểm đến đông khách du lịch nhất Bắc Kinh -Tử Cấm Thành sẽ bị đóng cửa từ ngày mai cho đến khi có thông báo mở lại do lo ngại về sự lây lan căn bệnh viêm phổi vius corona. |
| Wünsdorf được mệnh danh là “Từ Cấm Thành” khi còn là khu căn cứ quân sự của Liên Xô Cũ ở Đông Đức. Đây cũng là nơi ở cho khoảng 75.000 người bao gồm cả binh lính, phụ nữ và trẻ em trước khi bị bỏ hoang. |
Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, do ảnh hưởng của bão Doksuri, thành phố này đã ghi nhận lượng mưa 744,8mm từ cuối tuần trước cho tới ngày 2/8, đánh dấu lượng mưa cao nhất chưa từng thấy trong 140 năm qua. Hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà, trong khi công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị đình trệ, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra vì sợ bị hư hại, tất cả các điểm du lịch trong thành phố đều bị đóng cửa.
Khi thành phố Bắc Kinh hứng chịu mưa bão trong những ngày gần đây, Tử Cấm Thành không bị ngập lụt nhờ hệ thống thoát nước tốt.
Hệ thống thoát nước trong Tử Cấm Thành được xây dựng lần đầu tiên vào thời nhà Minh (1368-1644). Vào năm Vĩnh Lạc thứ tư (năm 1406 sau Công nguyên), Vĩnh Lạc Hoàng đế đã ban hành một sắc lệnh xây dựng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh sau khi dời đô từ Nam Kinh. Ông đã tuyển dụng các thợ thủ công lành nghề trên khắp đất nước.
Trước khi xây dựng Tử Cấm Thành, hệ thống thoát nước được tính toán chuấn xác. Lớp đất nền được nén chặt và sâu giống như đặt một miếng bọt biển khổng lồ bên dưới Tử Cấm Thành, có đặc tính hút nước và thoát nước tốt, đồng thời đẩy nhanh quá trình thẩm thấu nước mưa vào lòng đất. Ngoài ra, gạch đá xanh lát trên mặt sàn dễ thấm nước mưa hơn so với lát xi măng.
Tử Cấm Thành có 1.142 tượng đầu rồng, không chỉ có tác dụng trang trí, mà còn là hệ thống thoát nước mỗi khi mưa xuống.
![]() |
| Nước thoát qua tượng đầu rồng |
Ngoài ra, hệ thống thoát nước còn được thiết kế dựa vào địa hình của vùng đất. Nền của Tử Cấm Thành theo địa hình dốc của Bắc Kinh, cao hơn ở phía Bắc và thấp hơn ở phía nam. Nó cũng cao hơn dọc theo trục trung tâm và thấp hơn ở cả hai bên, lý tưởng cho việc thoát nước tự nhiên. Theo các phép đo hiện đại, địa hình phía Bắc của Tử Cấm Thành cao hơn 1,22 m so với phía Nam, tạo thành mặt dốc để thoát nước.
Đến nay, hệ thống thoát nước vẫn giữ được những con mương cổ có chiều dài lên tới 15 km, trong đó có 13 km ngầm. Tất cả những con mương thoát nước đó dẫn đến sông Kim Thủy - Con kênh nhân tạo bên trong Tử Cấm Thành. Từ đó, nước chảy vào Đông Hoa Môn rồi hòa vào dòng sông bên ngoài Tử Cấm Thành và chảy ra biển.
![]() |
| Sông Kim Thủy bên trong Tử Cấm Thành |
Bên ngoài Tử Cấm Thành còn có ít nhất 3 đường thủy chống ngập. Đường thứ nhất là con sông bên ngoài và mương Đại Minh, hồ Thái Bình. Đường thứ hai là Hậu Hải và ao Thái Dịch. Đường thứ ba là kênh Kim Thủy và mương Đồng Tử Hà bao quanh Tam Điện. Tất cả những con sông, kênh mương này vừa giúp cấp nước cho kinh thành, vừa là đường thoát nước chống ngập.
Di Yajing - Giám đốc Phòng Giám sát Di sản Thế giới của Bảo tàng Cung điện – cho biết, vào thời nhà Minh và nhà Thanh, việc nạo vét kênh đào được tiến hành vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Các kênh đào Tử Cấm Thành hiện được dọn dẹp 3 lần/năm vào mùa xuân, hạ và thu.
Tử Cấm Thành vốn là khu phức hợp cung điện với tổng diện tích lên tới 720.000 m2. Nhờ hệ thống thoát nước được thiết kế đồng bộ, dòng chảy trong Tử Cấm Thành luôn thông suốt. Vì vậy, suốt gần 600 năm tồn tại, Tử Cấm Thành chưa từng chứng kiến trận ngập lụt nào.
| Hai ông Trump - Tập dự kiến sẽ dùng bữa tối ở cung Kiến Phúc trong Tử Cấm Thành - một hoạt động hiếm hoi trong vòng 68 năm qua, kể từ khi nước Trung Quốc mới thành lập năm 1949. |
| Ngay cả khi Cố Cung đã trở thành địa điểm tham quan du lịch thì lãnh cung ở nơi đây vẫn không được mở cửa đón tiếp du khách. Đâu là lý do? |
Tin bài liên quan
Hà Nội quyết tâm kiến tạo Thủ đô xanh bền vững
Trung Quốc khai quật được hệ thống thoát nước niên đại khoảng 4.000 năm
Đề xuất áp dụng hệ thống thoát nước riêng cho khu đô thị mới
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Đại chiến lược trong bối cảnh mới: Những gợi mở cho Việt Nam
Trang sách nối tình hữu nghị Việt Nam – Azerbaijan
Hoà nhạc kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Ba Lan
Việt Nam vào top 5 điểm đến lý tưởng cho du lịch dài ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Siết quản lý tàu cá, Đồng Tháp ngăn chặn vi phạm IUU từ gốc
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






