Tự sự cảm động của nữ phóng viên bị teo não bẩm sinh
Teo não (tật đầu nhỏ) là tình trạng trẻ sinh ra với đầu nhỏ hơn bình thường, và sự phát triển của não bộ bị kìm hãm. Theo các nghiên cứu lâm sàng, dị tật này có liên quan tới virus Zika – vốn đang lan rộng khắp các nước châu Mỹ, và bắt đầu xuất hiện tại châu Âu.
Nhiều phụ nữ lo lắng về hội chứng teo não, nhất là ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của con mình. Câu chuyện của Ana có lẽ sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh, cũng như tiếp thêm hy vọng cho những bà mẹ không may có con bị dị tật.
Dưới đây là những dòng tâm sự của cô gái 24 tuổi người Brazil:
“Ngày tôi sinh ra, một bác sĩ đều bảo rằng tôi không có cơ hội sống sót. “Đứa trẻ sẽ không biết đi, không biết nói, và dần dần, nó sẽ đi vào trạng thái sống thực vật cho đến khi qua đời” – ông ấy khẳng định về tôi.
Tuy nhiên, ông ta – cũng như nhiều người khác – đã nhầm. Tôi lớn lên, đến trường rồi vào đại học. Ngày hôm nay, tôi đã trở thành một nhà báo, và tôi còn viết blog.
|
Nữ phóng viên Ana Carolina Caceres
Tôi chọn nghề báo để đóng góp tiếng nói từ những người cảm thấy không được may mắn như mình. Tôi muốn trở thành một người phát ngôn đại diện cho các trường hợp bị hội chứng đầu nhỏ. Tôi đã viết một cuốn sách về cuộc sống của chính mình và những người khác mắc phải hội chứng này, trong khóa luận cuối cùng.
Tôi có thể khẳng định rằng, ngày hôm nay, tôi là một người phụ nữ hoàn toàn hạnh phúc.
Với sự gia tăng đột biến của các trường hợp bị đầu nhỏ ở Brazil, nhu cầu được thông tin là quan trọng hơn bao giờ hết. Mọi người cần phải đặt những định kiến sang một bên, và tìm hiểu về hội chứng này.
Trong đó, có bao gồm cả Bộ trưởng Y tế Brazil. Ông nói rằng: Brazil sẽ có một “thế hệ bị hủy hoại” vì tật đầu nhỏ. Nếu tôi có thể trò chuyện trực tiếp với ông ấy, tôi sẽ nói ngay rằng: “Sự hủy hoại tới từ chính tuyên bố của ông”.
Sẽ có bất ngờ khi bạn bị đầu nhỏ. Bạn có thể gặp phải các vấn đề nghiêm trọng, cũng có thể không. Vì vậy, tôi tin rằng, những người phá thai thực ra đã không cho con cái của họ bất cứ một cơ hội nào.
|
Ana từng bị chẩn đoán rằng sẽ không thể đi lại, không biết nói và thậm chí là tử vong
Tôi – cũng như nhiều người khác – đã sống sót cùng với hội chứng đầu nhỏ. Mẹ của tôi đã không phá thai. Đó là lý do tại sao chúng tôi còn tồn tại.
Tất nhiên, điều đó không phải dễ dàng gì. Cuộc sống thật khó khăn đối với tôi và gia đình. Cha tôi là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, và ông ấy bị mất việc sau khi tôi ra đời. Mẹ tôi chỉ là một trợ tá.
Bảo hiểm y tế giúp giảm bớt một số chi phí ăn ở. Tuy nhiên, những xét nghiệm không được chi trả và rất đắt đỏ.
Cô dì, chú bác và các thành viên khác trong gia đình đã chung tay giúp đỡ chúng tôi. Mọi người hỗ trợ những gì có thể, để nhà tôi trang trải các chi phí.
Tôi phải phẫu thuật tới 5 lần, trong đó ca mổ đầu tiên được tiến hành chỉ 9 ngày sau khi sinh, bởi vì tôi không còn thở đúng cách bình thường. Tôi cũng bị co giật nhiều lần.
Đó rõ ràng là những gì mà trẻ bị tật đầu nhỏ sẽ mắc phải. Tuy nhiên, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả, đã có thuốc để kiểm soát cơ thể. Tôi phải dùng thuốc ấy cho tới năm 12 tuổi, nhưng sau đó không bao giờ cần đến chúng nữa. Giờ đây, tôi thậm chí còn có thể chơi violin!
Chính vì thế, khi hay tin các nhà hoạt động ở Brazil kêu gọi Tòa án Tối cao cho phép phá thai nếu trẻ bị đầu nhỏ, tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương.
Tôi cho rằng phá thai là nỗ lực thiển cận để giải quyết vấn đề. Điều quan trọng nhất là tiếp cận điều trị: tư vấn cho phụ huynh và người bệnh lớn tuổi, đồng thời tiến hành vật lý trị liệu và điều trị thần kinh cho trẻ bị đầu nhỏ bẩm sinh.
|
Giờ đây, thậm chí Ana còn có thể chơi violin và không cần sử dụng đến thuốc nữa
Tôi biết chắc rằng, tật đầu nhỏ có thể để lại hậu quả nghiêm trọng hơn những gì tôi đã trải qua. Và tôi cũng hiểu rằng, không phải đứa trẻ nào bị dị tật bẩm sinh cũng sẽ được may mắn, có được cuộc sống như mình.
Thế nhưng, tôi muốn khuyên các bà mẹ, hoặc phụ nữ đang mang thai là hãy giữ bình tĩnh. Tật đầu nhỏ là tin xấu, nhưng nó cũng không quá đáng sợ như một con quái vật hung ác.
Việc kiểm tra trước khi sinh nên được tiến hành sớm hơn, và sau đó bạn nên tìm kiếm sự tư vấn của các nhà thần kinh học về tình trạng sức khỏe của em bé sắp ra đời.
Ngoài ra, bạn cũng nên trò chuyện với những bà mẹ có con bị dị tật. Trên mạng xã hội Facebook hiện có một nhóm phụ nữ như thế. Họ là những người có thể giúp bạn hiểu biết rõ hơn.
Nếu vẫn có những bậc cha mẹ lựa chọn hủy bỏ thai nhi, tôi không biết nói gì thêm nữa. Tôi nghĩ rằng, lựa chọn nằm trong tay họ, nhưng họ cần phải hiểu rõ mọi chuyện trước khi ra quyết định".
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
Phim tài liệu “Tiếng nói của bạn” được trình chiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ
Tin quốc tế ngày 17/12: Châu Âu gia tăng sức ép với Nga, kẻ xả súng ở Úc có tư tưởng IS
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước






