Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Từ huy động nguồn lực đến cùng thiết kế giá trị
Gần 1.400 căn nhà đã được xây dựng từ hơn 90 tỷ đồng huy động từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong khuôn khổ chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".
Theo bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban PACCOM, chương trình cho thấy sự thay đổi trong cách làm, từ kêu gọi đơn lẻ sang huy động đồng bộ, có định hướng và có sự cam kết của nhiều tổ chức. Không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở, mỗi căn nhà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước cải thiện sinh kế và vươn lên.
![]() |
| Bà Đỗ Thị Kim Dung, Phó Trưởng ban PACCOM tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Khối các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp, ngày 04/4/2026 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Cách tiếp cận này được mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ mục tiêu xây dựng/trang bị 50 thư viện, đồng thời nhận bảo trợ, hỗ trợ sinh hoạt phí cho khoảng 2.000-5.000 học sinh giai đoạn 2026-2028. Trong hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, 270 tỷ đồng đã được huy động để hỗ trợ 21 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã huy động khoảng 190,8 triệu USD thông qua gần 2.000 chương trình, dự án, với sự tham gia của 379 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam. Nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức tập trung vào an sinh xã hội, giáo dục, phát triển sinh kế và hỗ trợ khẩn cấp.
Bà Đỗ Thị Kim Dung cho biết, cách tiếp cận vận động đã có sự thay đổi căn bản: PACCOM không chỉ "kết nối để có viện trợ" mà còn "kết nối để cùng tạo giá trị".
Thứ nhất, công tác vận động đã chuyển từ "tìm kiếm nguồn lực" sang "cùng thiết kế giá trị". Các bên liên quan đều tham gia ngay từ khâu xác định nhu cầu, xây dựng ưu tiên và thiết kế chương trình, giúp nguồn lực không còn dàn trải mà gắn trực tiếp với các mục tiêu lớn của quốc gia và nhu cầu thực tiễn địa phương.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị Quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững, tháng 12/2025 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Thứ hai, quan hệ hợp tác chuyển từ "hỗ trợ" sang "đối tác", với sự tham gia, cùng quyết định và cùng chịu trách nhiệm của các bên trong toàn bộ quá trình triển khai. Điều này giúp nâng cao mức độ cam kết và tạo nền tảng cho hợp tác dài hạn. Tại Hội nghị quốc tế lần thứ V về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đối tác vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững diễn ra tháng 12/2025, các tổ chức đã tham gia đồng xây dựng nội dung, đồng điều phối thảo luận và cùng xác lập các ưu tiên hợp tác, qua đó nâng chất lượng đối thoại và tạo ra các cam kết thực chất.
Bên cạnh đó, PACCOM duy trì cơ chế chia sẻ thông tin định kỳ, tăng cường đối thoại, kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách và chủ động tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Cách làm này góp phần củng cố niềm tin, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài.
Hướng tới tăng hiệu quả, tạo giá trị bền vững
Từ thực tiễn triển khai, hoạt động vận động viện trợ đang chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang kiến tạo giá trị phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm. Không dừng ở hỗ trợ, các chương trình ngày càng chú trọng tạo dựng nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, nâng cao năng lực tự chủ và từng bước vươn lên bền vững.
![]() |
| Tổ chức Samaritan’s Purse hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Đà Nẵng, tháng 11/2025. (Ảnh: KT) |
Các chương trình hỗ trợ nhà ở, phát triển sinh kế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, hay cải thiện môi trường học tập cho trẻ em tại vùng khó khăn cho thấy một cách tiếp cận thực chất hơn. Viện trợ không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà đang trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển lâu dài, tạo ra những giá trị bền vững và lan tỏa trong cộng đồng.
Lý giải về kết quả đạt được, bà Đỗ Thị Kim Dung cho rằng ba yếu tố xuyên suốt là định hướng đúng, tư duy mới và thực thi quyết liệt. Trong đó, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tạo điều kiện để PACCOM chủ động đổi mới cách làm; sự thay đổi về tư duy giúp chuyển từ quản lý, hỗ trợ hành chính sang đồng hành, đồng kiến tạo; và nỗ lực, tinh thần chủ động, đoàn kết của nội bộ PACCOM là yếu tố quyết định.
Thời gian tới, PACCOM sẽ tiếp tục chuyển từ vai trò kết nối sang chủ động định hướng nguồn viện trợ theo các ưu tiên chiến lược của quốc gia và nhu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Cách tiếp cận "đồng hành - đồng kiến tạo" sẽ được đẩy mạnh, với sự tham gia thực chất của các bên ngay từ khâu xác định nhu cầu, thiết kế, triển khai đến đánh giá các chương trình/dự án.
Tin bài liên quan
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Hợp tác mạnh mẽ giữa các tổ chức PCP và doanh nghiệp - Cùng kiến tạo tương lai bền vững
Oxfam đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển bền vững
Các tin bài khác
Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Việt Nam được đánh giá đi đầu trong triển khai cách tiếp cận “Một sức khỏe”
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Nữ du khách người Anh hiến tạng, trao sự sống tới 3 bệnh nhân Việt Nam
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







