Văn học Hàn Quốc: nhịp cầu gắn kết văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Bùi Thành Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết, nhà trường là cơ sở đào tạo Hàn Quốc học đầu tiên ở Việt Nam được thành lập từ năm 1993, chỉ một năm sau khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, ngành Hàn Quốc học đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu về Hàn Quốc học trong đó có văn học. Các công trình nghiên cứu về văn học Hàn Quốc, dịch thuật tác phẩm văn học, tổ chức hội thảo văn học Hàn Quốc cũng như Hội thảo biên phiên dịch Hàn-Việt đã được nhà trường thực hiện trong nhiều năm qua.
Thông qua văn học và điện ảnh việc tìm hiểu về văn hoá, ngôn ngữ của một quốc gia sẽ trở nên sinh động và dễ dàng hơn rất nhiều. Sự quan tâm đến văn học Hàn Quốc ngày càng tăng sau khi Han Kang, một nữ tác giả Hàn Quốc, được trao giải Nobel Văn học 2024.
![]() |
| Buổi giao lưu giữa Đoàn nhà văn Hàn Quốc và sinh viên ngành Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: ussh.vnu.edu.vn) |
Giáo sư Bang Hyun-suk chia sẻ, Việt Nam từ lâu đã là người bạn thân thiết của Hàn Quốc. Ông nhắc lại sự kiện cách đây gần 120 năm, khi cuốn sách “Việt Nam vong quốc sử” của nhà yêu nước Phan Bội Châu được phổ biến rộng rãi và trở thành tư liệu quý “gối đầu giường” của tầng lớp trí thức yêu nước Hàn Quốc, tư liệu tham khảo quan trọng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc.
Từ sau khi Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 1992), giao lưu giữa hai quốc gia rộng mở trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong giao lưu văn học.
Cách đây 30 năm, Hội các tác giả trẻ muốn tìm hiểu Việt Nam của Hàn Quốc là những người mở đường cho giao lưu văn học giữa hai nước. Ngày nay, Câu lạc bộ văn học Hoà bình Việt- Hàn, do Hội nhà văn Việt Nam và Mạng lưới văn học châu Á sáng lập, đã tổ chức nhiều hoạt động biên dịch, xuất bản, hội thảo, qua đó giới thiệu văn học hai nước đến đông đảo độc giả.
Đến nay, tại Việt Nam, hơn 100 tác phẩm văn học Hàn Quốc đã được dịch và xuất bản, trong khi nhiều tác phẩm văn học Việt Nam cũng đã có mặt trên thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, giao lưu văn học không chỉ dừng lại ở việc xuất bản mà còn mở rộng thông qua các dự án nghiên cứu, hội thảo, và chia sẻ nguồn tài liệu liên quan đến văn học.
Giáo sư Bang Hyun-suk bày tỏ kỳ vọng các thế hệ sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ trở thành cầu nối vững chắc, thúc đẩy hợp tác văn hóa và văn học giữa hai quốc gia.
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã có những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Tiết mục song ngữ "Diễm xưa" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được trình bày bởi sinh viên Bộ môn Hàn Quốc học, đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng thời, các sinh viên và giảng viên cũng có cơ hội giao lưu, trao đổi với các nhà văn, dịch giả Hàn Quốc về xu hướng sáng tác, thị hiếu đọc sách và các cơ hội hợp tác trong tương lai.
| Giáo sư Bang Hyun-suk, tác gia nổi tiếng tại Hàn Quốc, hiện là Giáo sư Khoa Sáng tác văn nghệ, Trường Đại học Chungang; nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Chungang; Tổng biên tập Tạp chí Asia History and Humanity, Giám đốc Nhà xuất bản Asia. Một số tác phẩm của ông đã được dịch và xuất bản tại Việt Nam, tiêu biểu như: Thời gian ăn tôm hùm, Hình thức của sự tồn tại, Sewol… Với vai trò là đồng Chủ tịch Câu lạc bộ Văn học Hoà Bình Việt-Hàn, ông đã đề xuất nhiều sáng kiến trong việc tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự giao lưu, hợp tác về văn hoá, văn học giữa hai quốc gia. |
Tin bài liên quan
Hòa nhạc Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội chào mừng APEC 2025 Korea
Ông Lý Xương Căn: “Dù sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng trái tim tôi luôn hướng về Việt Nam"
Tình cảm nhân dân là nền tảng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






