Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
14:28 | 29/07/2022 GMT+7

Vẻ đẹp Hồ Lắk Tây Nguyên

aa
Hồ Lăk à hồ tự nhiên lớn nhất khu vực miền trung Tây Nguyên về mùa mưa diện tích mặt nước rộng trên 600ha, được thông với con sông Krông Ana,
Con trâu trong đời sống của người Tây Nguyên Con trâu trong đời sống của người Tây Nguyên
Vẻ đẹp của hoa Tớ Dày giữa núi rừng Tây Bắc Vẻ đẹp của hoa Tớ Dày giữa núi rừng Tây Bắc

Xung quanh hồ được bao bọc bởi những dãy núi cao nên mặt nước hồ luôn phẳng lặng được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh của đại ngàn Tây Nguyên với diện tích hơn 12 nghìn ha nên khi tham quan hồ Lắk du khách còn được ngắm nhìn hệ động, thực vật đa dạng.

Đến với Hồ Lăk, du khách không chỉ khám phá vẻ đẹp tự nhiên, hít thở không khí trong lành cùng những cuộc phiêu lưu hồ nước trên bành voi và thong thả êm ái trên những chiếc thuyền độc mộc được người dân bản địa làm từ thân cây gỗ có tuổi thọ cả trăm năm, hay du ngoạn trên hồ bằng thuyền cao tốc để tìm cảm giác mạnh.

Khi lên bờ du khách có thể thực hiện những cuộc dã ngoại vào buôn làng Mơ Nông hoặc đi sâu vào trong rừng dọc theo dòng sông Krông Ana, leo đỉnh chư Yang Lăk, chư Yang sin, Thác Bìm Bịp, dã ngoại tắm suối đá Đăk Phơi hay đi xa hơn đến khu rừng đặc dụng phòng hộ Nam Ka thuộc xã Nam Ka anh hùng, vào hang đá ba tầng - khu căn cứ kháng chiến xã Krông Nô để khám phá những điều bí ẩn cuộc sống của chim chóc, muông thú.

Ngày nay, hồ Lăk là một điểm du lịch hấp dẫn, đến đây du khách sẽ được cưỡi voi, chèo thuyền độc mộc, tìm hiểu về phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng tộc người Mnông tại buôn Mliêng - một trong những buôn cổ đang được bảo tồn của tỉnh. Bên cạnh đó, hồ Lăk còn là một vựa cá lớn của tỉnh, là nguồn cung cấp thuỷ sản dồi dào phục vụ cho đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, trên đỉnh đồi cạnh hồ Lăk đã được vua Bảo Đại xây dựng một Biệt Điện để nghỉ ngơi, ngắm phong cảnh. Biệt Điện hiện được Công ty Du lịch Đắk Lắk trùng tu và khai thác phục vụ khách du lịch.

Vẻ đẹp Hồ Lắk Tây Nguyên
Hồ Lắk – điểm đến đầy mộng mơ giữa núi rừng Tây Nguyên, được ví như viên ngọc giữa đại ngàn, sở hữu một vẻ đẹp thơ mộng vô cùng quyến rũ, hút hồn bất cứ ai ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến.

Khu Biệt Điện này là một tòa nhà ba tầng tương đối đồ sộ, được xây theo lối kiến trúc hiện đại vào năm 1951, lúc Bảo Đại làm Quốc trưởng để làm nơi dừng chân khi vua và gia đình lên Buôn Ma Thuột nghỉ mát. Biệt Điện nằm trên chóp một ngọn đồi cao 422 mét so với mặt nước biển. Phía dưới là hồ Lăk - hồ nước ngọt tự nhiện lớn nhất Tây Nguyên, bao quanh là những cánh rừng nguyên sinh. Ngọn đồi này được người dân trong vùng gọi là đồi Bảo Đại. Khu biệt điện này do đích thân Hoàng Hậu Nam Phương chịu trách nhiệm đứng ra cho thi công và trả tiền cho công trình kiến trúc nằm giữa vùng hẻo lánh, địa hình hiểm trở này.

Các căn phòng ở Biệt Điện đều có cửa sổ rộng với góc nhìn tuyệt đẹp về 4 phía. Nhìn ra quanh vườn là những cây sứ trắng cổ thụ ngát thơm hàng trăm năm tuổi, xa xa là hồ Lăk thấp thoáng sau những tán cây rừng. Từ đồi Bảo Đại nhìn xuống thấy cả hồ Lăk như một viên ngọc lóng lánh, nhận ra nơi đây xưa kia đúng là một cái rốn sinh thái, đa dạng sinh cảnh, quần tụ muôn loài. Ngoài nghỉ dưỡng, Biệt Điện này còn có vai trò là một “trại săn” của vua Bảo Đại.

Việc chuẩn bị cho những chuyến đi săn dài ngày từ Đà Lạt sang hồ Lăk bao giờ cũng quy mô và kỳ công khi vừa đảm bảo sinh mạng, vừa thỏa mãn cảm giác tự do khám phá, chinh phục thiên nhiên của vua Bảo Đại. Hiện ở biệt điện còn lưu giữ nhiều hình ảnh về vua Bảo Đại cưỡi voi đi săn, bộ đồ săn của vua, tiêu bản cá sấu hồ Lăk…. Ngày nay, biệt điện là một tổ hợp nhà hàng – khách sạn sang trọng, nơi mà âm hưởng của một cuộc sống đế vương vẫn còn hiện hữu sau hơn nửa thế kỷ vẫn thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Đến hồ Lắk, bạn cũng có thể cảm nhận hết vẻ đẹp nên thơ của những con thuyền độc mộc, và bức tranh cuộc sống mộc mạc, bình dị của người dân M’nông sinh sống quanh hồ.

Thuyền độc mộc là một loại thuyền truyền thống có lịch sử từ lâu đời của người M’nông R’lâm, tại các xã Yang Tao, Đăk Liêng, Bông Krang và nhiều nhất là của người dân ở Buôn Lê và Buôn Jun thị trấn Liên Sơn huyện Lắk- đây là công cụ hết sức độc đáo được người dân kỳ công đục đẽo rất công phu từ những cây gỗ sao hàng trăm năm tuổi biến nó trở thành một con thuyền dài nguyên thân cây gỗ có thể chuyên trở từ 02 đến 4 người cùng với một số vật dụng cần thiết không quá nặng để thuyền độc mộc có thể nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ và thuyền độc mộc xưa kia cũng là công cụ phương tiện chính để người dân sử dụng rất phổ biến như một vật dụng không thể thiếu của gia đình giúp họ di chuyển và săn bắt, hái lượm các loại thủy sản trên hồ Lăk.

Ngày nay, công nghệ khoa học phát triển, người dân sống ven hồ đã dùng những phương tiện hiên đại phù hợp hơn để thuận tiện cho việc đi lại làm ăn quanh hồ như thuyền máy, ca nô không còn sử dụng thuyền độc mộc vào mục đích đi lại lao động, chuyên trở nông cụ, sản vật mà được người dân nơi đây sử dụng chủ yếu phục vụ chở khách du lịch du ngoạn trên hồ Lăk. Bởi thế, họ luôn coi chiếc thuyền độc mộc như một tài sản quý giá của người dân M’nông R’lâm và trở thành nét đẹp độc đáo của hồ Lắk.

Ngoài thăm thú hồ Lăk, Biệt Điện, du khách có thể thực hiện những cuộc dã ngoại vào buôn làng Mơ Nông xung quanh hồ như buôn jun, buôn lê, buôn M’’Liêng..vv, hoặc đi sâu vào trong những cánh rừng già dọc theo dòng sông Krông Ana, leo đỉnh chư Yang Lăk, chư Yang sin, Thác Bìm Bịp, dã ngoại và hòa mình dưới làn nước trong mát của suối đá Đăk Phơi hay đi xa hơn đến khu rừng đặc dụng phòng hộ Nam Ka thuộc xã Nam Ka anh hùng, vào hang đá ba tầng – khu căn cứ kháng chiến xã Krông Nô để khám phá những điều bí ẩn về cuộc sống của các loài muông thú chim chóc.

Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu Triển lãm tư liệu, hình ảnh đẹp về cuộc đời và sự nghiệp của Danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu
Bản Cát Cát- ngôi làng người Mông đẹp nhất Tây Bắc Bản Cát Cát- ngôi làng người Mông đẹp nhất Tây Bắc
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11,5%, quyết tâm thành cực tăng trưởng mới

Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11,5%, quyết tâm thành cực tăng trưởng mới

Sáng 14/8, Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã khai mạc. Đại hội đặt ra các mục tiêu tham vọng, quyết tâm đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên
Đắk Lắk quyết tâm đổi mới, tạo đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%

Đắk Lắk quyết tâm đổi mới, tạo đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%

Tại hội nghị sơ kết ngày 11/7, UBND tỉnh Đắk Lắk công bố GRDP 6 tháng đầu năm tăng trưởng 7,14%, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực sau sáp nhập. Tỉnh quyết tâm đổi mới, tạo đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8%.
Đắk Lắk: đoàn kết quân dân nơi biên giới qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Đắk Lắk: đoàn kết quân dân nơi biên giới qua chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa chủ trì, phối hợp với huyện ủy, UBND huyện Ea Súp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Các tin bài khác

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.

Đọc nhiều

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 22/8 hàng triệu lượt đóng góp từ các tổ chức, địa phương và người dân cả nước đã quyên góp được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những nghĩa cử ấy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực đã đến chúc mừng Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025). Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển toàn diện, trong đó công nghiệp Halal được coi là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Phiên bản di động