Việt - Lào: tình đồng chí, anh em sâu đậm được xây dựng từ sự hy sinh và gắn kết
Ngày 23/9, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane đã lần lượt có các buổi tiếp đoàn.
Trong không khí ấm áp, thắm tình đồng chí, anh em, các lãnh đạo Lào nồng nhiệt chào đón đoàn và khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đoàn quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Lãnh đạo Lào đánh giá cao sự hy sinh của các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã không tiếc xương máu, kề vai sát cánh chung một chiến hào với bộ đội và nhân dân Lào, chiến đấu chống kẻ thù xâm lược cho đến khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, giành lại độc lập cho nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh vai trò của Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu giữa hai nước. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến không ngừng của các thế hệ cựu chiến binh, những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giúp xây dựng và bảo vệ quan hệ keo sơn giữa hai dân tộc. Mối quan hệ này, theo ông Sisoulith, đã được các lãnh tụ vĩ đại của hai nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, đặt nền móng và được nhiều thế hệ kế tục không ngừng phát triển.
Trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath cũng dành lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng sự hy sinh máu xương của các chiến sĩ Việt Nam không chỉ giúp Lào giành được độc lập hoàn toàn vào ngày 2/12/1975, mà còn làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị đặc biệt "có một không hai trên thế giới" giữa hai nước.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, thay mặt đoàn, bày tỏ sự xúc động khi trở lại đất nước Lào - chiến trường xưa, nơi các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam từng sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào trong những trận chiến khốc liệt. Ông chia sẻ rằng quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã được xây đắp từ máu xương và mồ hôi, trở thành tài sản vô giá cho cả hai dân tộc. Tình anh em đồng chí, chia ngọt sẻ bùi giữa cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn mãi vẹn nguyên.
![]() |
| Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào thăm Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Trong tinh thần tương thân tương ái, đoàn đã có những hành động thiết thực để hỗ trợ người dân Lào. Tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương đã trao 10 triệu đồng giúp đỡ người dân Lào chịu ảnh hưởng từ đợt mưa lũ gần đây, thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn với nhân dân bạn.
Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm Trường Văn hóa Dân tộc Quân đội Nhân dân Lào và trao tặng 35 bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương bày tỏ mong muốn các thế hệ sinh viên Lào sẽ tiếp nối truyền thống, trở thành những nhân tài đóng góp vào sự phát triển của đất nước và gìn giữ quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.
![]() |
| Ban liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào trao biểu trưng 35 bộ máy tính tặng Trường Văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Trước đó, vào ngày 11/9 tại Hà Nội, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có cuộc gặp gỡ với các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cùng thế hệ trẻ hai nước. Tại sự kiện này, ông ôn lại những ký ức hào hùng về lịch sử đoàn kết chiến đấu giữa hai nước. Những hình ảnh các chiến sĩ Lào và Việt Nam kề vai sát cánh, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, hy sinh vì độc lập, tự do, ấm no của nhân dân hai nước đã khắc sâu trong lòng ông.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, quan hệ đặc biệt này đã trở thành biểu tượng có một không hai của tình đoàn kết quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, được kết tinh bởi bốn chữ "tình": tình đồng chí, tình đoàn kết, tình anh em, tình bạn.
Ông nêu rõ: "Tình đồng chí là sự kết tinh trong lý tưởng của chúng ta: lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng cộng sản. Tình đoàn kết đặc biệt được thể hiện qua sự liên minh chiến đấu, khi tài sản, tính mạng, xương máu của hai dân tộc đều hy sinh cho nhau vô điều kiện. Tình anh em là sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Lào - Việt Nam là anh em ruột thịt".
Tổng Bí thư Sisoulith khẳng định: “Không có chiến thắng nào trên đất Lào mà không có dấu ấn của quân tình nguyện Việt Nam”. Ông cũng kêu gọi thế hệ trẻ hai nước cần ý thức sâu sắc về giá trị của mối quan hệ này, không ngừng bảo vệ và củng cố trước mọi thách thức, đặc biệt là các âm mưu phá hoại từ những thế lực thù địch.
Tin bài liên quan
Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới
Việt Nam – Lào đề xuất đưa lịch sử quan hệ đặc biệt vào giảng dạy trong trường học
Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất









