Việt Nam, Anh hướng tới quan hệ đối tác bền vững về khoa học công nghệ
![]() |
| Các trường đại học của hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại diễn đàn. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN) |
Hơn 80 chuyên gia giáo dục và đại diện các trường đại học Anh và Việt Nam, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế đã dự Diễn đàn giáo dục đại học Việt Nam-Anh 2025 tại London nhằm trao đổi kiến thức, khám phá cơ hội thiết lập các quan hệ đối tác bền vững về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Sự kiện do Hội đồng Anh (British Council-BC) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, và Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) tổ chức vào ngày 31/10.
Với chủ đề: “Xây dựng quan hệ đối tác giáo dục đại học Việt Nam-Anh chiến lược và bền vững cho phát triển nhân tài, đổi mới sáng tạo và tác động toàn cầu”, Diễn đàn góp phần cụ thể hóa cam kết của hai nước trong xây dựng quan hệ đối tác toàn diện về giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển nguồn nhân lực toàn cầu và nâng cao vị thế Việt Nam trong nền giáo dục quốc tế.
Các đại biểu dự Diễn đàn đã thảo luận chiến lược và phương hướng đổi mới, hội nhập giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác giáo dục xuyên quốc gia thông qua phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế (TNE), đảm bảo chất lượng, khả năng chuyển tiếp và cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như kinh nghiệm duy trì quan hệ đối tác lâu dài và phù hợp với định hướng phát triển nhân lực của Việt Nam.
Diễn đàn cũng thảo luận về vai trò lãnh đạo đại học trong phát triển khoa học công nghệ và hợp tác toàn cầu, với các hiệu trưởng, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp trao đổi về cách thức đại học hai nước hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Các đại biểu đánh giá cao chương trình iTechPath do Hội đồng Anh khởi xướng, coi đây là nền tảng giúp nâng cao chất lượng đào tạo và hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Anh.
Diễn đàn thu hút đông đảo đại biểu là các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tại nhiều trường đại học tại Anh và Việt Nam. (Ảnh: Phong Hà /TTXVN)
Tại sự kiện, đã có 4 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được ký kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bradford; Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Brunel London; và Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và Đại học Manchester Metropolitan.
Các thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên giảng viên, và phát triển chương trình song bằng.
Trả lời phỏng vấn TTXVN tại Anh, Giám đốc Hội đồng Anh, James Shipton, cho biết Diễn đàn tạo kết nối giữa các trường đại học hai nước để thảo luận các cơ hội, thách thức nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác trong nghiên cứu chung và khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ông cho biết các chủ đề thảo luận tại Diễn đàn đều là các nội dung được đề cập trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (NQ 71), đưa ra tín hiệu tích cực cho tương lai hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Phó giáo sư Tiến sỹ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng, Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, nhấn mạnh, trên tinh thần NQ 71 và Nghị quyết 57 về về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ưu tiên và khuyến khích hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa các trường đại học hai nước dựa trên quan điểm nhất quán về hợp tác quốc tế, đó là tôn trọng khác biệt đồng thời đảm bảo lợi ích của các bên.
Phó giáo sư Tiến sỹ Phạm Quốc Khánh cho hay việc Bộ trưởng Giáo dục chọn Anh là một trong những quốc gia đầu tiên đến thăm và làm việc sau khi NQ 71 được ban hành cho thấy Việt Nam coi trọng hợp tác với Anh, quốc gia tiên tiến về giáo dục, nghiên cứu khoa học.
Ông cho biết, trong vòng 5 năm tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ưu tiên hợp tác với Anh trong các lĩnh vực nghiên cứu cao cấp mà nước này đang dẫn đầu, nhấn mạnh Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các trường đại học và giảng viên, nhà nghiên cứu hai nước để hiện thực hóa việc triển khai các ưu tiên này.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, Giáo sư Andrew Atherton, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế, Đại học Southampton, nhấn mạnh ngày càng có nhiều trường đại học Anh nhận thấy Việt Nam là đối tác thực sự quan trọng về giáo dục và nghiên cứu bởi Việt Nam coi tri thức, nghiên cứu và đổi mới là trung tâm cho sự phát triển tương lai của đất nước như Tổng Bí thư Tô Lâm đã công bố trong chuyến thăm Anh vừa qua.
Tham dự Diễn đàn, Phó giáo sư Tiến sỹ Lê Hoài Đức, Phó Hiệu trưởng, Đại học giao thông vận tải, cho biết ngoài các MoU đã ký với các trường đại học Anh, Đại học giao thông vận tải kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các trường đại học và các chuyên gia, nhà nghiên cứu Anh để thúc đẩy các dự án hợp tác khoa học công nghệ, phục vụ chiến lược chung của quốc gia.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-anh-huong-toi-quan-he-doi-tac-ben-vung-ve-khoa-hoc-cong-nghe-post1074365.vnp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam
Đại sứ Dessie Dalkie Dukamo: Người dân Ethiopia luôn ngưỡng mộ tinh thần kiên cường, thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam
Việt Nam phối hợp các nước tái thiết Dải Gaza trong khuôn khổ Hội đồng Hoà bình
Kết quả chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







