Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:11 | 21/11/2022 GMT+7

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo

aa
Hai bên nhất trí đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong khuôn khổ bản Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giai đoạn 2022-2026.
Củng cố quan hệ Việt Nam-Campuchia là yêu cầu khách quan với cả hai nước Củng cố quan hệ Việt Nam-Campuchia là yêu cầu khách quan với cả hai nước
Chiều ngày 8/11, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.
Ươm những chồi xanh của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia Ươm những chồi xanh của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung quý giá của hai dân tộc. Nhằm tiếp tục vun đắp để tình hữu nghị bền vững lâu dài, hai nước thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động góp phần tăng cường nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt này.
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ông Vũ Hoài Bắc (phải), Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ Việt Nam), và ông Chhit Sokhon (trái), Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giai đoạn 2022-2026 (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Sáng 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ Việt Nam do ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Vương quốc Campuchia do ông Chhit Sokhon, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia làm Trưởng đoàn; đồng thời, ký Thỏa thuận hợp tác trong công tác tôn giáo giai đoạn 2022-2026.

Tại buổi hội đàm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng gửi lời chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội, đối ngoại mà Campuchia đã đạt được; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia góp phần thiết thực củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Bộ, giữa các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo hai nước nhằm vun đắp, phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Chia sẻ tình hình hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, góp phần tăng cường trao đổi thông tin tôn giáo, chính sách tôn giáo, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý Nhà nước về tôn giáo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại mỗi nước và tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị thời gian tới, hai bên đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác trong khuôn khổ bản Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giai đoạn 2022-2026 với những nội dung kết thừa Thỏa thuận hợp tác đã ký kết vào tháng 2/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai bên quan tâm đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; tăng cường phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo tại các địa phương biên giới; động viên và tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo hai nước tăng cường quan hệ, đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Quang cảnh hội đàm giữa đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ Việt Nam) và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN).

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia Chhit Sokhon đánh giá cao hoạt động phối hợp, hỗ trợ của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ Việt Nam và cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị thời gian qua đã và đang thiết thực góp phần cùng Chính phủ và nhân dân hai nước tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng hai nước Campuchia-Việt Nam.

Bộ trưởng Chhit Sokhon cho rằng thời gian tới, Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia và Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh các chương trình hoạt động hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt trong trao đổi đoàn công tác cấp cao, trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa các địa phương có chung đường biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đã ghi nhận và đánh giá việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác về công tác tôn giáo giai đoạn 2015-2020 (ký tháng 2/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã đạt được một số kết quả nhất định thông qua hoạt động trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các địa phương có chung đường biên giới, hợp tác trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, tạo điều kiện cho Phật giáo hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác...

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam Vũ Hoài Bắc và Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia Chhit Sokhon đã ký Thỏa thuận hợp tác trong công tác tôn giáo giai đoạn 2022-2026.

Theo Thỏa thuận, Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn; hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại các địa phương; ủng hộ Giáo hội Phật giáo hai nước trong các hoạt động phật sự, đào tạo tăng sinh...

Trong thời gian thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia đã đến thăm Chùa Candaransi, một ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại Quận 3./.

Góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia Góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia
Quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia những năm qua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Campuchia, cũng như những thành tựu đạt được giữa hai bên có sự đóng góp quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước.
Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí cho rằng, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động nhưng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia sẽ mãi là tài sản chung rất quý giá, cần được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ mai sau, không để bất cứ thế lực nào chia rẽ.
Theo Xuân Khu/ TTXVN-Vietnam+
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam và Azerbaijan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê

Việt Nam và Azerbaijan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thống kê

Ngày 26/01, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Azerbaijan Mới, Chủ tịch Ủy ban Thống kê Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan Tahir Budagov.
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Thông qua cuộc làm việc, Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội và Tổng Công hội Thượng Hải đã trao đổi kinh nghiệm quản lý đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng tổ chức vững mạnh, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động, đồng thời mở ra nhiều hướng hợp tác thực tiễn giữa hai thành phố.
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok

Sau hơn 2 thập kỷ triển khai thỏa thuận hợp tác, Hà Nội và Bangkok đều phát triển với vai trò là những trung tâm kinh tế - văn hóa năng động, có nhiều điểm tương đồng về tốc độ đô thị hóa và vị trí chiến lược. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý đô thị, phát triển hạ tầng, du lịch và môi trường.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động