Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trong xử lý bất bình đẳng xã hội
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 2/10, tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Ủy ban 3 về các vấn đề xã hội, nhân đạo và văn hóa đã chính thức khai mạc khóa họp 72. Khóa họp thống nhất chương trình nghị sự và kế hoạch hoạt động.
|
Ảnh minh họa
Trong phiên họp ngày 3/10, Việt Nam đã chia sẻ những kinh nghiệm trong xử lý bất bình đẳng xã hội, trong đó nhấn mạnh vai trò của giáo dục và sức mạnh lan tỏa của tri thức.
Phát biểu khai mạc, ông Lưu Chấn Dân, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, phụ trách các vấn đề kinh tế-xã hội cho rằng việc triển khai Chương trình nghị sự 2030 bước đầu có tiến triển, song còn chậm.
Ông nhấn mạnh tới những thách thức đang đặt ra cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng kinh tế chậm, thiên tai, biến đổi khí hậu, bất bình đẳng, thiếu việc làm, già hóa dân số…
Trong bối cảnh đó, ông đề nghị ưu tiên các nhóm yếu thế, tăng cường bảo trợ xã hội, chú trọng công tác thống kê để nâng cao hiệu quả triển khai, giám sát và tính trách nhiệm.
Ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình, ngăn ngừa xung đột là điều kiện tiên quyết để bảo đảm phát triển bền vững.
Sau phiên khai mạc, Ủy ban 3 bắt đầu thảo luận nội dung đầu tiên về phát triển xã hội, tập trung xem xét triển khai kết quả Hội nghị Cấp cao toàn cầu về Phát triển Xã hội và phiên họp đặc biệt thứ 24 của Đại hội đồng và các vấn đề khác liên quan đến tình hình xã hội thế giới, thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình…
Các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội bao trùm với sự tham gia của tất cả các nhóm, tầng lớp nhân dân, bảo đảm "không ai bị bỏ lại phía sau".
Đồng thời, các nước cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc gia trong việc xóa đói giảm nghèo, giảm thiểu các khó khăn đặt ra cho các nhóm yếu thế, tăng cường cơ hội tiếp cận của các nhóm này trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà ở, hỗ trợ tài chính, việc làm, tổ chức các diễn đàn cho thanh niên chia sẻ suy nghĩ và đóng góp ý kiến cho việc hoạch định chính sách cũng như tạo điều kiện cho sự tham gia và đóng góp của người cao tuổi trong các vấn đề xã hội.
Tại phiên họp ngày 3/10, bà Phạm Thị Kim Anh, Đại sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, đã có bài phát biểu nhấn mạnh vấn đề bất bình đẳng đang ngày càng phức tạp, cả giữa các quốc gia và trong từng quốc gia, dưới nhiều hình thức khác nhau về thu nhập, giới tính, việc làm, tiếp cận giáo dục, y tế, công nghệ, nước sạch…, tác động tới mọi mặt đời sống và đang đe dọa các thành quả mà thế giới đạt được trong nhiều thập kỷ qua. Việc xử lý vấn đề bất bình đẳng trở thành một trong những nhu cầu cấp bách nhất đối với tất cả các khu vực, quốc gia và cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc gia, Đại sứ Phạm Thị Kim Anh nêu bật vai trò của giáo dục với sức mạnh lan tỏa của tri thức sẽ đóng góp quan trọng vào việc giảm bất bình đẳng; đặc biệt đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, giáo dục là con đường đưa họ đến với các cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn bởi giá trị to lớn của giáo dục trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để làm chủ cuộc sống, tham gia và đóng góp vào tiến trình phát triển chung.
Đại sứ Phạm Thị Kim Anh cho biết giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, với 20% ngân sách dành cho giáo dục cùng nhiều chính sách thuận lợi về miễn/giảm học phí, cấp học bổng cho các sinh viên, học sinh nghèo cũng như các sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục cam kết và thúc đẩy hợp tác quốc tế về giáo dục.
Theo TTXVN
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





