Việt Nam có 6 nhà khoa học đoạt giải thưởng sáng tạo châu Á
![]() |
| Quỹ toàn cầu Hitachi vừa công bố danh sách 15 nhà khoa học ASEAN được trao Giải thưởng Sáng tạo châu Á năm 2024. Trong số 15 nhà khoa học đoạt giải, có 6 nhà khoa học Việt Nam (Ảnh: TTXVN). |
Năm 2024, hội đồng tuyển chọn đã đánh giá hồ sơ từ 26 trường đại học và viện nghiên cứu tại 6 nước ASEAN và chọn ra những cái tên xuất sắc nhất, trong đó có 6 nhà khoa học Việt Nam
Cụ thể, Giải thưởng Sáng tạo Xuất sắc với trị giá 1 triệu yen mỗi giải được trao cho PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và PTS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung, Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế); Giải Khuyến khích với trị giá 500.000 yen mỗi giải được trao cho PGS.TS Lương Xuân Điển, PGS.TS Vũ Thu Trang đều đến từ Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Đình Quân, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), TS Võ Nguyễn Xuân Phương, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Hai nhà khoa học Việt Nam giành giải thưởng sáng tạo xuất sắc. Một là, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu với công trình "Tổng hợp vật liệu nano từ sinh khối cho các ứng dụng trong sản xuất furfural và Xử lý nước thải". Công trình nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm từ thuốc nhuộm hữu cơ, kim loại nặng và kháng sinh gây nguy hiểm cho sức khỏe con người và hệ sinh thái. Hai là PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung với công trình "Nghiên cứu và phát triển dược phẩm từ cây thuốc đặc hữu bằng công nghệ chiết xuất thân thiện với môi trường và phương pháp mô phỏng hiện đại”. Kết quả nghiên cứu cho phép sản xuất đại trà các sản phẩm y tế chất lượng cao của Việt Nam, mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng và tăng trưởng kinh tế.
Bốn giải khuyến khích được trao cho công trình nghiên cứu "Phát triển chất xúc tác vàng hoạt tính cao và vật liệu tổng hợp nano dựa trên sinh khối bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận cơ học và hóa học bề mặt (MCS)" của PGS.TS Lương Xuân Điển; "Chiến lược sinh thái nuôi trồng cá – gạo bền vững” của TS Võ Nguyễn Xuân Phương; "Chuyển đổi bùn thải từ sản xuất giấy thành Nanocellulose vi khuẩn để sản xuất giấy bền vững" của PGS.TS Nguyễn Đình Quân; "Phát triển sản phẩm từ thực vật bền vững và có ích cho sức khỏe từ cây trồng Việt Nam” của PGS.TS Vũ Thu Trang.
| Giải thưởng sáng tạo châu Á của Quỹ toàn cầu Hitachi được khởi xướng từ năm 2020 nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa xã hội bền vững trong khu vực ASEAN. Giải thưởng tôn vinh các cá nhân và tổ chức phục vụ lợi ích công cộng thông qua những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. |
| Gần 500 khách mời tham dự hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc 2024 Ngày 8/9, tại Đại học Hàn Quốc, thủ đô Seoul, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và văn phòng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10 năm 2024 (ACVYS 2024). |
| 9 nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 thế giới năm 2024 Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới, được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ), lựa chọn trên cơ sở dữ liệu Scopus. |
Tin bài liên quan
19 nhà khoa học Việt vào bảng xếp hạng thế giới 2024
Hai nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp
Nhà khoa học nữ 8x: Nghiên cứu ở Việt Nam hay nước ngoài đều là “vượt khó”
Các tin bài khác
Quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Cộng đồng người Việt tại Đức: Xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với bạn bè quốc tế
Khai mạc “Lễ hội Phở Việt Nam 2025” tại Singapore
Quảng bá và lan tỏa giá trị Áo dài Việt Nam tại Châu Âu
Đọc nhiều
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






