Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành Công Thương - Năng lượng và Mỏ
Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương- Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào 2022 đã diễn ra trọng thể ngày 24/12 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit, Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Đao vông Phôn kẹo cùng lãnh đạo hai Bộ. Ngoài ra, còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng và lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương- Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào 2022 (Ảnh: BCT). |
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh đây là Hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi có dịch bệnh COVID-19. Hội nghị diễn ra trong trong năm 2022 - năm Đoàn kết Hữu nghị kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, kết quả Hội nghị là đóng góp quan trọng vào thành công của Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào tổ chức vào cuối tháng 12/2022.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đại biểu dự Hội nghị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương- Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào năm 2019, đưa ra các đánh giá thực chất cũng như thống nhất các định hướng hợp tác; xem xét đề ra phương án sửa đổi bổ sung hiệp định thương mại và hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước, đa dạng hoá các loại hình thương mại, thúc đẩy xúc tiến thương mại và đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền vững; trao đổi và bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực mỏ và năng lượng.
Trong phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào Đao vông Phôn kẹo và Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit sau khi điểm lại quá trình hợp tác giữa các Bộ Công Thương – Năng lượng và Mỏ hai nước đều thống nhất đánh giá quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển, sự hợp tác giữa 3 bộ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế mỗi nước cũng như thúc đẩy quan hệ song phương đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.
Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ trao Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam, Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Lào cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 Bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc 3 bộ đã có thành tích với ngành Công Thương, Năng lượng và Mỏ giữa hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt lãnh đạo 3 Bộ phát biểu khẳng định, các phần thưởng cao quý được trao tại Hội nghị là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước Việt Nam và Lào cho những đóng góp 3 Bộ cũng như các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo 3 Bộ, lãnh đạo các đơn vị chức năng 3 Bộ với việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước.
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào Đao vông Phôn kẹo và Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai Viện Nghiên cứu chính sách Công nghiệp và Thương mại giữa hai nước, kế hoạch hợp tác giữa Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Lào.
Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã dự Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương Việt Nam - Lào 2022 và Hội nghị hợp tác phát triển ngành Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào 2022.
Nhận dịp diễn ra Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Mỏ và Năng lượng Lào đến chào xã giao.
Chủ trì buổi làm việc, ông Bùi Văn Khắng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón các Bộ trưởng và các đại biểu dự Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương – Năng lượng và Mỏ Việt Nam - Lào, hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng với kinh tế - xã hội giữa hai nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nêu rõ là một tỉnh xuất phát thấp, từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã định vị lại phát triển trên ba trục cột con người – văn hoá – thiên nhiên. Tỉnh tập trung xây dựng các quy hoạch chiến lược về phát triển, môi trường, nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Nhờ đó đã đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng của phía Bắc cũng như đồng bằng sông Hồng với quy mô kinh tế năm 2022 đạt 260.000 tỷ đồng, GDP 7 năm liên tục tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách giữ vị trí top 5 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8.000 USD năm.
Quảng Ninh cũng tập trung cho 3 đột phá chiến lược: Đầu tư vào hạ tầng giao thông- Cải cách hành chính – Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trình độ đội ngũ cán bộ nhất là cấp cơ sở được nâng lên, đồng thời phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm.
Hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh của Lào nhất là các tỉnh Bắc Lào như Hủa Phăn, Luông Prabang, Xiêng Khoảng còn rất nhiều dư địa, nhất là lĩnh vực năng lượng, xuất khẩu, xúc tiến thương mại, hợp tác giữa các doanh nghiệp. Quảng Ninh sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa các dịa phương của Việt Nam và Lào cũng như giữa 3 Bộ Công Thương Việt Nam và Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào.
Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Lào Đao vông Phôn kẹo và Bộ trưởng Công Thương Lào Ma lay thong Côm mạ sit bày tỏ niềm vui được đến công tác, dự hội nghị tại Quảng Ninh. Hai Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Quảng Ninh trên các lĩnh vực đồng thời nêu rõ, những bài học của Quảng Ninh sẽ được các cơ quan chức năng của Lào nghiên cứu, áp dụng, nhất là sáng kiến kết nối du lịch giữa Hạ Long và Luông Phabang, tỉnh Chăm pa sắc của Lào cũng như hợp tác giữa Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Lào.
Tin cùng chủ đề: 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






