Việt Nam tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn hiện đại từ Nhật Bản
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Ito Naoki cho biết, Chính phủ Nhật Bản đã hợp tác về rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh với Việt Nam trong hơn 20 năm qua với các chương trình hỗ trợ khác chủ yếu tại miền Trung Việt Nam, thông qua JICA, Quỹ Liên kết ASEAN - Nhật Bản, Bộ Ngoại giao. Qua đó, giúp người dân có cuộc sống an toàn hơn, yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ thiết thực từ Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Ông cho biết, dự án không chỉ thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia mà còn là sự đóng góp quý báu của hai bên trong việc bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Ito Naoki tham quan khu trưng bày trang thiết bị rà phá bom mìn. (Ảnh: Bộ Quốc phòng) |
Dự án cung cấp cho Việt Nam các công nghệ tiên tiến, như thiết bị cắt cây, thiết bị rà phá bom mìn sử dụng công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Dự án cũng huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đội ngũ quản lý trang bị, tổ vận hành trang bị của VNMAC về kỹ thuật và công nghệ mới trong rà phá bom mìn; đào tạo về tiêu chuẩn, quy trình rà phá bom mìn với các trang thiết bị cơ giới nhằm cải thiện năng suất, hạn chế sức người và bảo đảm an toàn cho người trong thực hiện công tác này; triển khai thực hành thử nghiệm rà phá bom mìn tại thực địa bằng các trang thiết bị mới tiếp nhận từ Nhật Bản.
Trước đó, ngày 21/12/2024 tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Ito Naoki đã ký kết công hàm trao đổi về Dự án “Cung cấp trang thiết bị rà phá bom mìn” trị giá 500 triệu yên trong chương trình hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho VNMAC.
Dự án là một trong những ưu tiên của Chương trình 504, hướng tới mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực bị ô nhiễm nặng, nhằm làm sạch môi trường và bảo đảm đất đai an toàn cho sử dụng.
Theo thống kê, sau hàng chục năm tiến hành rà phá bom mìn, vật nổ, đến hết năm 2024, Việt Nam vẫn còn khoảng 5,6 triệu héc-ta (chiếm 17,71% diện tích cả nước) bị ô nhiễm bởi bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Việc tiếp nhận trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản sẽ giúp đẩy nhanh quá trình làm sạch đất đai, giảm nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và phát triển kinh tế. Không chỉ hỗ trợ về kỹ thuật, hợp tác này còn góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.
Trước đó, trong giai đoạn 2010 - 2016, Nhật Bản đã tài trợ 5,5 triệu USD cho các dự án khảo sát và rà phá bom mìn tại hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Tin bài liên quan
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh
Đại sứ Knapper: Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh
Mỹ nối lại nhiều dự án khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam
Các tin bài khác
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Khách Nga đến Việt Nam tăng gần gấp ba trong 6 tháng đầu năm
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





