Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
14:35 | 20/06/2025 GMT+7

Việt Nam trên hành trình bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em

aa
Từ việc cải cách chính sách, hoàn thiện pháp luật đến triển khai những mô hình cộng đồng giàu tính nhân văn, Việt Nam đã và đang nỗ lực bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em. Những bước tiến này không chỉ thể hiện cam kết mà còn là hành động cụ thể nhằm xây dựng một xã hội nơi phụ nữ được trao quyền và trẻ em được phát triển toàn diện.
“Tôi tin tưởng Việt Nam sẽ lan tỏa giá trị về quyền phụ nữ, trẻ em”
Việt Nam đặt ưu tiên quan trọng cho việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ

Vòng tay giữ lại sự sống

Một ngày cuối năm 2024, chúng tôi trở lại xã Ea Trang, huyện M’Drak, tỉnh Đắk Lắk. Trên sân đất đỏ trước hiên nhà, H’Mê Niê (25 tuổi) đang chơi đùa cùng con gái nhỏ Galy, 19 tháng tuổi. Cô bé sinh non, nhẹ cân ngày nào giờ đã trở thành một em bé khỏe mạnh, lanh lợi với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Sinh con khi còn là sinh viên, H’Mê Niê từng trải qua những tháng ngày đầy lo lắng. Bé Galy chào đời sớm ở tuần thai thứ 35, chỉ hơn 2kg một chút. Nhờ được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện M’Drak hướng dẫn phương pháp Kangaroo - kỹ thuật da kề da giữa mẹ và bé, thuộc dự án Baby Cap của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em - chị đã ôm con gần như suốt 24 giờ mỗi ngày để giữ ấm, ổn định nhịp thở và giúp bé tăng cân.

Theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2024, dự án Baby Cap - với tổng tài trợ hơn 2 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 37 tỷ đồng) - đã góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ từ 57,6/100.000 xuống còn 0/100.000 ca sinh sống và tỷ lệ tử vong sơ sinh từ 11,5/1.000 xuống 1,6/1.000. Tỷ lệ phụ nữ sinh tại cơ sở y tế cũng tăng từ 73,5% lên 81%. Dự án không chỉ nâng cao năng lực cho y tế địa phương mà còn hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng, ban hành hướng dẫn kỹ thuật Kangaroo áp dụng trên toàn quốc.

Chồng và cha mẹ H’Mê cũng luân phiên thực hiện phương pháp này để duy trì tiếp xúc da kề da liên tục. Nhờ sự kiên trì và hỗ trợ từ trạm y tế địa phương, bé Galy dần hồi phục, ngủ sâu hơn, tăng cân đều và không gặp biến chứng về hô hấp.

Khi con đã khỏe mạnh, H’Mê trao lại khăn quấn và mũ giữ ấm cho trạm y tế, với mong muốn tiếp nối vòng tay yêu thương. “Tôi mong món quà nhỏ này sẽ mang lại hy vọng cho những gia đình khác, như tôi từng được nhận”, chị nói.

Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cũng đang thúc đẩy các mô hình cộng đồng nhằm cải thiện dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ em, trong đó có mô hình Câu lạc bộ Người chăm sóc trẻ do Tổ chức World Vision International (WVI) triển khai. Đây là nền tảng tích hợp nhiều hoạt động hỗ trợ dành cho phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi và gia đình, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Các hoạt động cốt lõi của mô hình bao gồm: thăm hộ đúng đối tượng - đúng thời điểm; giáo dục phục hồi dinh dưỡng thông qua việc tổ chức các lớp học, thực hành nấu ăn tại cộng đồng...

Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Vận hành các chương trình của WVI tại Việt Nam cho biết: “Mô hình không chỉ giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ mà còn góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc ra quyết định và chăm sóc gia đình, từ đó thúc đẩy bình đẳng giới một cách bền vững”.

Sáng kiến này đã được quốc tế ghi nhận tại Hội nghị Thượng đỉnh về Dinh dưỡng vì Tăng trưởng, tổ chức ở Paris năm 2025.

Bên cạnh đó, WVI còn triển khai Câu lạc bộ Trẻ em – nơi các em được trang bị kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo và tư duy công dân toàn cầu. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” - một trong bốn mô hình cơ bản của Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Sự đồng hành giữa mô hình quốc tế và chính sách trong nước đang mở ra hướng đi bền vững, toàn diện hơn cho nỗ lực bảo vệ quyền và phát triển năng lực của phụ nữ, trẻ em tại những khu vực còn nhiều khó khăn.

Nỗ lực toàn diện từ chính sách đến thực tiễn

Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tại châu Á phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em (1990) và Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW, 1982). Trong nước, hệ thống pháp luật như Luật Trẻ em 2016, Luật Bình đẳng giới 2006 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) đã thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em - hai nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

Việt Nam trên hành trình bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em
Chị em người dân tộc thiểu số ở Hợp tác xã Lanh Trắng (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). (Ảnh: Phan Anh)

Theo thống kê từ Cục Trẻ em, đường dây nóng quốc gia 111 đã hoạt động liên tục 24/7 suốt 20 năm, tiếp nhận gần 6 triệu cuộc gọi, trung bình khoảng 500.000 cuộc gọi mỗi năm, qua đó tư vấn và hỗ trợ hàng trăm nghìn trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột và vi phạm quyền.

Bên cạnh đó, mô hình “Ngôi nhà bình yên” do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) vận hành - với sự hỗ trợ từ UN Women - đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 1.700 phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực giới kể từ khi được thành lập vào năm 2007 đến cuối năm 2023.

Ở lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ trẻ em đến trường tiểu học tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2023–2024, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%, trong khi tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học chuyển tiếp lên trung học cơ sở đạt 98,17%. Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực chính trị, theo số liệu từ Quốc hội Việt Nam và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao nhất trong ba nhiệm kỳ gần đây và nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nữ nghị sĩ cao nhất trong khu vực ASEAN.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục có những bước tiến mới trong bảo đảm quyền học tập và phát triển toàn diện cho trẻ em.

Cụ thể, ngày 12/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 66/2025/NĐ-CP, quy định chính sách hỗ trợ trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Trong buổi làm việc với các bộ, ngành vào tháng 5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục, các địa phương chuẩn bị điều kiện để dạy 2 buổi mỗi ngày miễn phí ở bậc tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2025-2026. Mục tiêu là giảm áp lực học tập, tăng cường giáo dục toàn diện, bao gồm văn hóa, nghệ thuật và thể chất.

Tiếp nối các chính sách thúc đẩy công bằng trong tiếp cận giáo dục, ngày 22/5/2025, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết về miễn và hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Theo ước tính, chính sách này sẽ huy động trên 30.000 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai từ 01/9/2025, áp dụng cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Những chính sách này không chỉ góp phần giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong thúc đẩy công bằng giáo dục, phát triển con người và bảo đảm quyền trẻ em trên thực tế.

Củng cố từ cộng đồng để bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em

Dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, hành trình bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện, liên ngành và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, tư tưởng trọng nam khinh nữ và định kiến giới ăn sâu trong văn hóa, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vẫn là rào cản lớn trên con đường hướng tới bình đẳng thực chất. Hệ lụy là tình trạng tảo hôn, bỏ học sớm, lao động sớm tiếp tục tồn tại như những vòng xoáy bất bình đẳng luẩn quẩn, âm thầm làm xói mòn cơ hội phát triển của trẻ em gái và phụ nữ.

Xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục và qua môi trường mạng, cũng là vấn đề cần quan tâm.

Một thách thức không nhỏ khác là tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên trách. Theo thống kê của Cục Trẻ em (nay là Cục Bà mẹ - Trẻ em), tính đến tháng 4/2023, cả nước chỉ còn khoảng 11.500 cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã, trong đó chưa đến 800 người là cán bộ chuyên trách, chiếm vỏn vẹn 7%. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả triển khai chính sách ở tuyến cơ sở nơi thường xuyên phát sinh các vụ việc cần can thiệp sớm.

Không chỉ thiếu cán bộ, nhiều địa phương còn thiếu hạ tầng dịch vụ căn bản, như nhà tạm lánh, trung tâm tư vấn, cơ sở bảo trợ, hoặc mạng lưới dịch vụ công cộng có khả năng tiếp cận khi xảy ra khủng hoảng.

Việt Nam trên hành trình bảo đảm quyền phụ nữ và trẻ em

Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Vận hành các chương trình của tổ chức World Vision International tại Việt Nam. (Ảnh: WVI)

Bà Vũ Thị Nga nhận định: “Dù có nhiều tiến bộ, phụ nữ và trẻ em - đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số - vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản. Trong đó có thể kể đến: rào cản ngôn ngữ và văn hóa khiến trẻ em dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong học tập, tiếp cận dịch vụ công và hòa nhập xã hội. Khoảng cách về hạ tầng và dịch vụ ở vùng sâu, vùng xa cũng khiến việc tiếp cận giáo dục, y tế, bảo vệ trẻ em và sinh kế bền vững trở nên hạn chế. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt thông tin và kiến thức về quyền trẻ em, bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe vẫn là trở ngại lớn trong nhiều cộng đồng”.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) nhiều lần nhấn mạnh rằng, để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả, cần xây dựng và củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em ngay tại cấp cộng đồng – nơi có thể phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Điều này không chỉ đòi hỏi đầu tư vào cơ chế mà còn cần tập trung vào con người và xây dựng niềm tin. Mỗi cán bộ công tác xã hội không chỉ là người báo cáo mà còn là người đồng hành cùng trẻ em và gia đình trong hành trình bảo vệ và phát triển.

Trong khi đó, UN Women khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn phải được trao quyền để trở thành chủ thể trong hoạch định chính sách, là người định hình tương lai của bản thân và cộng đồng.

Để khắc phục những rào cản hiện tại và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Tăng ngân sách cho mạng lưới bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở cơ sở: Đầu tư vào các trung tâm công tác xã hội, nhà tạm lánh và dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng nhằm bảo đảm mọi phụ nữ và trẻ em đều được tiếp cận các dịch vụ cần thiết khi gặp khó khăn.

Đào tạo cán bộ địa phương về giới, nhân quyền và tư vấn tâm lý: Tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ cấp xã, phường về nhận thức giới, kỹ năng tư vấn và can thiệp trong các trường hợp bạo lực, xâm hại.

Mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi mô hình hiệu quả: Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để tiếp nhận và áp dụng những mô hình bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em đã được kiểm chứng và hiệu quả.

Tăng cường giáo dục giới tính và kỹ năng sống trong nhà trường: Tích hợp giáo dục giới tính và kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy nhằm trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác.

Việc bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em không chỉ là trách nhiệm của riêng Chính phủ mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Thông qua việc tăng cường hệ thống bảo vệ ở cấp cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong xây dựng chính sách, đồng thời thực hiện các khuyến nghị trên, Việt Nam có thể tiến gần hơn tới mục tiêu bình đẳng giới và bảo vệ quyền trẻ em một cách bền vững.

Trẻ em Lai Châu đối thoại với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Trẻ em Lai Châu đối thoại với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
World Vision International tại Việt Nam và EU hỗ trợ trẻ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ tại Đà Nẵng World Vision International tại Việt Nam và EU hỗ trợ trẻ tự kỷ và khuyết tật trí tuệ tại Đà Nẵng
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy quyền trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam

Thúc đẩy quyền trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam

Từ diễn đàn trẻ em đến các sáng kiến hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ em vùng khó khăn hay nhóm thanh thiếu niên đa dạng giới, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) đang góp phần tạo ra những thay đổi tích cực, từng bước mở rộng không gian an toàn, thân thiện cho hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên yếu thế tại Việt Nam.
World Vision thúc đẩy chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em Việt Nam

World Vision thúc đẩy chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em Việt Nam

Ngày 1/6 tại huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa), tổ chức World Vision International tại Việt Nam phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và UBND huyện Thường Xuân tổ chức Ngày hội cộng đồng “Nuôi dưỡng trong tình yêu thương”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Vi chất Dinh dưỡng.
Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho hơn 5.000 học sinh Tuyên Quang

Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho hơn 5.000 học sinh Tuyên Quang

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) vừa thực hiện chương trình Nâng cao nhận thức về Quyền trẻ em (CRA) cho học sinh khối lớp 3 và chương trình Nâng cao nhận thức về kỹ năng tự bảo vệ bản thân (CES 1) cho học sinh khối lớp 4 tại 8 trường tiểu học (hơn 5.000 học sinh) thuộc dự án của GNI trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Các tin bài khác

Phát huy giá trị già làng, trưởng bản và người có uy tín ở xã Búng Lao

Phát huy giá trị già làng, trưởng bản và người có uy tín ở xã Búng Lao

Với 38 già làng, trưởng bản và người có uy tín thuộc 4 thành phần dân tộc Mông, Thái, Mông, Khơ Mú, xã Búng Lao (Điện Biên) đang phát huy hiệu quả sức mạnh cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Plan international Việt Nam đồng hành cùng IC5 : Vì tương lai tốt đẹp cho trẻ em

Plan international Việt Nam đồng hành cùng IC5 : Vì tương lai tốt đẹp cho trẻ em

Plan International là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên thế giới hoạt động trong lĩnh vực phát triển vì trẻ em. Được thành lập năm 1937 và hiện diện tại hơn 80 quốc gia, Plan International có gần 90 năm kinh nghiệm toàn cầu trong việc thúc đẩy quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em trước bạo lực và xâm hại, thúc đẩy giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Phụ nữ Việt Nam - Belarus tăng cường kết nối vì hòa bình, văn hóa và quyền bình đẳng

Phụ nữ Việt Nam - Belarus tăng cường kết nối vì hòa bình, văn hóa và quyền bình đẳng

Chiều 18/11 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus do bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, hai bên trao đổi nhiều định hướng hợp tác mới giữa các tổ chức phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực bình đẳng giới và thêm quyền cho phụ nữ.
Việt Nam đề xuất ba giải pháp thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu

Việt Nam đề xuất ba giải pháp thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu

Từ ngày 04-06/11, Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Doha (Qatar). Tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba nhóm giải pháp then chốt nhằm thúc đẩy hiệu quả phát triển xã hội toàn cầu.

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)

Ngày 10/1, tại Đảo Hoa (Bản Kéo, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) đã khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng năm 2026 với với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa Anh Đào khoe sắc” với nhiều hoạt động phong phú.
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại những đánh giá và kỳ vọng về ý nghĩa của Đại hội; bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài – kiều bào trên khắp thế giới – bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng tích cực đối với sự kiện chính trị trọng đại này, với mong muốn đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người

Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người

Thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023–2028 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/09/2022, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người nhằm nâng cao nhận thức xã hội và giới thiệu quan điểm, chủ trương, thành tựu bảo đảm quyền con người tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Phiên bản di động