Việt Nam - Trung Quốc có nhiều lợi thế bổ trợ trong phát triển
Hội thảo do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện Lãnh đạo Toàn cầu - Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức. Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình tham dự và trao đổi chuyên đề tại hội thảo.
Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều học giả, chuyên gia uy tín, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan báo chí cùng hơn 400 sinh viên đang nghiên cứu và học tập tại Đại học Nhân dân Trung Quốc. Hội thảo cũng kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu tại các trường đại học ở Chiết Giang.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình (thứ ba từ phải sang) và các diễn giả tại Hội thảo "Câu chuyện Đại sứ". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc) |
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, với chủ đề "Tăng cường quan hệ hữu nghị", Đại sứ Phạm Thanh Bình điểm lại quá trình phát triển của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong hợp tác thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực theo 6 phương hướng hợp tác lớn, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng thông tin tới các học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chia sẻ các định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong đó, Việt Nam tiếp tục chú trọng bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy các giá trị văn hóa và con người Việt Nam.
Đại sứ Phạm Thanh Bình cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây, những kết quả tích cực về tăng trưởng, hội nhập quốc tế và cải thiện môi trường đầu tư, qua đó cho thấy tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nước trong giai đoạn tới.
Phần thảo luận diễn ra với nhiều câu hỏi từ các học giả và sinh viên Trung Quốc về triển vọng quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân. Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm đồng tích cực như xã hội ổn định, tư duy tiến bộ, môi trường an toàn, có tính bổ trợ độc đáo trong phát triển kinh tế - xã hội, là hình mẫu phát triển thành công trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định, tích cực trong thời gian tới.
Trước đó, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã hội kiến Hiệu trưởng Đại học Nhân dân Mã Hoài Đức. Hai bên đánh giá cao vai trò của các cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu trong việc tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và trao đổi học thuật giữa giới học giả, sinh viên của Đại học Nhân dân Trung Quốc và các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam.
Tin bài liên quan
Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua trao đổi chiến lược ngoại giao
Các tin bài khác
Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới
Việt Nam – Trung Quốc tổ chức Hội nghị lần thứ nhất cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc qua trao đổi chiến lược ngoại giao
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






