Việt Nam và Đức hợp tác chống các đại dịch tương lai
Một trong những biện pháp hiệu quả phát hiện sớm đại dịch thông qua nghiên cứu nước thải sinh hoạt đã được GS. TS. Susanne Lackner thuộc Đại học Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt) nghiên cứu và phát triển. Phòng thí nghiệm ở TU Darmstadt này cũng là một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu phát hiện SARS-CoV-2 bằng cách giải trình tự bộ gene và hoạt động như một phòng thí nghiệm tham chiếu của Liên minh châu Âu (EU).
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thông qua sự hỗ trợ và kết nối của Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WGU), hiện công nghệ và thiết bị thí nghiệm nêu trên đang được Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chuyển miễn phí về TP. Hồ Chí Minh để bàn giao cho Đại học Việt - Đức (VGU) nhằm thiết lập một phòng thí nghiệm vi sinh môi trường, trong đó có chức năng xét nghiệm mẫu nước thải để tìm kiếm virus gây đại dịch.
![]() |
| Ảnh minh hoạ (TTXVN). |
Phòng thí nghiệm tại VGU có trị giá khoảng 500.000 euro này được Bộ Kinh tế bang Hessen cùng Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển liên bang Đức tài trợ, sẽ là phòng thí nghiệm phát hiện sớm đại dịch đầu tiên ở Đông Nam Á và sẽ góp phần hiệu quả vào việc phát hiện sớm đại dịch. Việc phân tích nước thải có ưu điểm là đi trước dữ liệu đại dịch chính thức và không phụ thuộc vào số lượng xét nghiệm PCR đã thực hiện, bởi trong khi còn ít người đi làm xét nghiệm thì họ vẫn phải có các hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày và xả thải vào hệ thống chung.
Trong khi đó, virus SARS-CoV-2, cũng như các loại virus khác, thường kết thúc hành trình của chúng ở nước thải. Người mắc COVID-19 cũng bài tiết virus thông qua nước thải sinh hoạt hoặc chất thải. Theo rất nhiều kết quả nghiên cứu, virus có thể được phát hiện trong nước thải sớm hơn tới 14 ngày bằng cách đánh giá các xét nghiệm. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc chiến chống lại các đại dịch, chẳng hạn các nhà nghiên cứu có thể khoanh vùng một điểm nóng dịch bệnh ở một con phố nào đó.
Chương trình này sẽ được GS. Lackner cùng GS. TS. Martin Wagner thuộc Đại học TU Darmstadt hợp tác với VGU hỗ trợ triển khai. GS. Wagner cũng là người chịu trách nhiệm triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ ngành "Công nghệ, Tái sử dụng và Quản lý nước" mà VGU triển khai từ năm 2020 với sự hợp tác của TU Darmstadt. Lĩnh vực nghiên cứu là xử lý nước và nước thải ở các khu vực có cơ sở hạ tầng yếu kém, tiến hành nghiên cứu với sự hợp tác chặt chẽ của các giảng viên TU Darmstadt nhằm tìm giải pháp giúp người dân tiếp cận với nước sạch.
Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch WUS, cho rằng cả hai hợp tác trên là những ví dụ điển hình cho thấy mối quan hệ hữu nghị, sâu sắc và chặt chẽ giữa bang Hessen và Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự hợp tác trong nghiên cứu và giảng dạy theo các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG). Nhân dịp này, TS. Ghawami cũng gửi lời cảm ơn đối với Vietnam Airlines, đối tác từ nhiều năm nay đã hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị nhằm cải thiện điều kiện nghiên cứu cũng như hỗ trợ cung cấp nước sạch ở Việt Nam.
| Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz và Đoàn Đại biểu cấp cao Đức thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 - 14/11/2022. |
| Chiều tối 14/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới Đức đang có chuyến làm việc tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






