Việt Nam và Macau (Trung Quốc) hợp tác khôi phục, mở rộng thị trường lao động và du lịch
Theo Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm, hiện có hơn 7.000 lao động Việt Nam sinh sống và làm việc tại Macau. So với thời kỳ đỉnh điểm với hơn 20.000 lao động thì con số này đã giảm gần 2/3.
Tổng Lãnh sự cho biết Việt Nam hiện là nguồn cung ứng lao động chất lượng cao cho nhiều thị trường, đặc biệt là thị trường Đông Bắc Á. Tính đến tháng 6/2023, có khoảng 49.000 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc; trên 77.000 lao động Việt Nam tại Nhật Bản, chiếm 25% tổng lao động nước ngoài của nước này; khoảng 258.000 lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), chiếm 35% tổng lao động nước ngoài tại địa bàn… Lao động Việt Nam ở các thị trường này được đánh giá cần cù và có kỹ năng, đóng góp hiệu quả vào nền kinh tế sở tại.
![]() |
| Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm (trái) làm việc với Bộ trưởng An ninh Macau Wong Sio Chak. (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Hong Kong và Macau) |
Ông Phạm Bình Đàm khẳng định tiềm năng thị trường lao động giữa Việt Nam và Macau còn rất lớn, lao động Việt Nam có thể đóng góp tích cực vào nền kinh tế Macau. Hai bên cần phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy và khai thác hiệu quả thị trường rộng lớn này.
Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm cho biết hiện visa đang là rào cản lớn nhất đối với lao động Việt Nam, đề nghị phía Macau quan tâm, cùng phối hợp tháo gỡ, như rút ngắn thời gian cấp visa, đơn giản hoá thủ tục hành chính; đặc biệt là xem xét lại quy trình cấp visa cho người lao động Việt Nam gia hạn hợp đồng tại Macau…; đồng thời cho biết sẵn sàng phối hợp với phía Macau để xử lý tốt các vấn đề liên quan đến người Việt Nam định cư bất hợp pháp tại đây.
Bộ trưởng Bộ An ninh Macau Wong Sio Chak ghi nhận và chia sẻ các ý kiến của Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm; nhất trí cùng phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề visa cho lao động Việt Nam. Bộ trưởng cũng chia sẻ tỷ lệ lao động Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại còn cao so với lao động các nước khác; đề nghị phía Việt Nam tăng cường các biện pháp phối hợp xử lý.
![]() |
| Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau làm việc với Cục Du lịch Macau. (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Hong Kong và Macau) |
Về du lịch, Cục trưởng Cục du lịch Maria Helena de Senna Fernandes cho biết Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến ưu thích của du khách Macau, nhất là Đà Nẵng. Hiện đã có một số công ty du lịch, các hãng lữ hành Macau đẩy mạnh các tour du lịch đến Việt Nam. Tuy nhiên, du lịch hai chiều vẫn còn khá hạn chế; đề nghị có các chương trình xúc tiến du lịch chung.
Đồng quan điểm trên, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm cho rằng với sự gần gũi về địa lý, tính tương đồng về văn hoá, sự kết nối về giao thông, tiềm năng phát triển du lịch giữa Việt Nam và Macau còn rất lớn; cần thiết triển khai ngay các biện pháp nhằm khôi phục và mở rộng thị trường du lịch hai chiều.
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Macau từ ngày 13 đến 14/4/2023, Tổng Lãnh sự Phạm Bình Đàm đã có cuộc gặp với Trưởng Đặc khu hành chính Macau Hạ Nhất Thành. Hai bên đạt được sự nhất trí cao trong việc hợp tác thúc đẩy quan hệ song phương, phối hợp xử lý tốt các vấn đề liên quan đến lao động và gỡ bỏ hạn chế visa cho lao động và du khách Việt Nam.
Tin bài liên quan
Hà Nội đón hơn 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng gần 21% so với 2024
Hà Nội đón gần 700 ngàn khách quốc tế, tăng tốc du lịch cuối năm
Hà Nội đón hơn 26 triệu lượt khách, khẳng định vị thế du lịch hàng đầu
Các tin bài khác
Hà Nội sẽ hình thành trục không gian xanh gắn liền với văn hóa sáng tạo
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về nghề cá trước ngày 31/12/2025
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú







