Việt – Nga: xúc tiến công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững
![]() |
| Phiên hội thảo trong khuôn khổ Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Bạch Dương) |
Hợp tác vì mục tiêu phát triển dài hạn
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp. Ông nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, đặc biệt với Liên bang Nga, quốc gia có nền tảng khoa học kỹ thuật vững mạnh, sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm trên 40% GDP, trong đó công nghiệp chế biến – chế tạo đạt khoảng 30%. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp mới như năng lượng mới, vật liệu mới và công nghiệp số.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài (phải) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Aleksey Gruzdev (giữa) dự khai mạc hội thảo. (Ảnh: Bạch Dương) |
Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Aleksey Gruzdev đánh giá hợp tác công nghiệp luôn giữ vai trò động lực trong quan hệ hai nước. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương tăng 20%, đạt gần 6 tỷ USD (theo số liệu phía Nga). Tuy vậy, hai bên vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại và đầu tư. Diễn đàn khoa học Việt – Nga về xúc tiến công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần xác định các hướng tăng trưởng mới và mở ra những cơ hội phù hợp với ưu tiên phát triển của mỗi quốc gia. Ông bày tỏ mong muốn hai bên duy trì trao đổi thường xuyên, triển khai các dự án chung nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong quan hệ kinh tế – thương mại.
Đề xuất đa dạng hướng hợp tác
Báo cáo tại diễn đàn, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, cho biết đến năm 2030, Việt Nam ưu tiên các ngành có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn, gồm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nền tảng và công nghiệp số. Trong lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là năng lượng xanh và sạch. Việt Nam đang thúc đẩy bốn chuyển đổi lớn: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và cơ cấu nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm ba nước dẫn đầu ASEAN về năng lực cạnh tranh công nghiệp.
Ông Nguyễn Mạnh Linh thông tin, Liên bang Nga hiện là đối tác đầu tư quan trọng của Việt Nam với khoảng 200 dự án, với tổng số vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD, tập trung vào dầu khí, khoáng sản và chế biến – chế tạo. Việt Nam có 17 dự án tại Nga với tổng vốn đầu tư gần 1,6 tỷ USD. Hợp tác khoa học – công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao tiếp tục là điểm sáng, nổi bật là Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga.
Hai nước cần mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp ưu tiên như năng lượng tái tạo, LNG, điện hạt nhân, cơ khí, luyện kim và công nghệ cao. Ông Linh nhấn mạnh sự cần thiết của môi trường thuận lợi cho đầu tư và thương mại, trong đó có nền tảng dữ liệu chung về doanh nghiệp, sản phẩm, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo của hai bên. Ông đề nghị tăng cường tổ chức các hội chợ, hội thảo và nghiên cứu chung về năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, cũng như sử dụng bền vững tài nguyên.
Ngoài ra, Việt Nam và Liên bang Nga cần sớm đưa vào hoạt động Trung tâm khoa học – công nghệ hạt nhân, đồng thời nâng cấp hiệu quả hợp tác tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga; mở rộng mạng lưới đại học kỹ thuật và kinh tế trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Tiến sĩ Trịnh Minh Anh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, cho biết tại COP26, Việt Nam đã cam kết về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km bờ biển và có tiềm năng kỹ thuật phát triển điện gió ngoài khơi hàng trăm GW. Tuy nhiên, phát triển điện gió ngoài khơi đòi hỏi công nghệ phức tạp, vốn lớn và hệ thống hạ tầng hiện đại. Đây là lĩnh vực Nga có nhiều thế mạnh, tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác.
![]() |
| Tiến sĩ Trịnh Minh Anh, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Bạch Dương) |
Ông nhấn mạnh hợp tác dầu khí giữa hai nước, đặc biệt thông qua Liên doanh Vietsovpetro và Tập đoàn Zarubezhneft, đã tạo nền tảng kỹ thuật vững chắc cho hợp tác năng lượng mới. Công nghệ khoan sâu, hạ tầng ngoài khơi và chương trình đào tạo kỹ sư tại các trường Nga tạo ra nguồn chuyên gia chất lượng cao cho Việt Nam. Đây là kinh nghiệm để hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Ông đề xuất hai nước đẩy mạnh chuyển giao công nghệ nền tảng như công nghệ móng nổi, công nghệ cáp ngầm và quản lý lưới điện thông minh. Việt Nam cần phát triển công nghiệp hỗ trợ để chủ động sản xuất cấu kiện điện gió và xây dựng cảng dịch vụ chuyên dụng.
Tiến sĩ Trịnh Minh Anh khuyến khích các tập đoàn Nga đầu tư hoặc liên doanh sản xuất thiết bị quy mô lớn tại Việt Nam. Hai bên cũng cần hợp tác đào tạo kỹ sư vận hành và bảo dưỡng điện gió, kết hợp nguồn lực của các viện nghiên cứu hai nước.
Bên cạnh đó, ông Minh Anh đề xuất thành lập Quỹ xúc tiến công nghệ xanh Việt – Nga nhằm hỗ trợ vốn ưu đãi cho nghiên cứu và phát triển, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi. Hai nước cũng cần trao đổi kinh nghiệm để hoàn thiện khung chính sách và cơ chế đặc thù, thu hút đầu tư quốc tế.
Tại hội thảo, Tiến sĩ Hoàng Trường, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, nhìn nhận hợp tác phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga là di sản giá trị trong quan hệ hai nước. Việt Nam coi Nga là đối tác chiến lược trong đào tạo nhân lực cho các dự án công nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, hợp tác song phương hiện còn một số hạn chế.
Theo ông Trường, các chương trình nghiên cứu chung còn hạn chế; liên kết viện – trường – doanh nghiệp hai nước chưa hiệu quả; cơ chế huy động mạng lưới chuyên gia và cựu lưu học sinh còn thiếu; dữ liệu về nhân lực chưa đầy đủ; thị trường Nga cũng chưa đủ hấp dẫn với nhân lực trẻ của Việt Nam do rào cản ngôn ngữ, tiếp cận tri thức và cơ hội ứng dụng khi về nước. Ngoài ra, cần giải quyết các hạn chế trong công nhận chuẩn đầu ra, đào tạo song bằng và đào tạo tại chỗ. Việt Nam hiện thiếu nhân lực trẻ giỏi tiếng Nga, đặc biệt là tiếng Nga chuyên ngành.
Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, hai nước có cơ hội tái định vị hợp tác nguồn nhân lực dựa trên nền tảng của các hiệp định chiến lược. Trong thời gian tới, hai bên cần định hướng mở rộng các chương trình liên kết quốc tế, phát triển chương trình đào tạo mở và linh hoạt, thành lập các trung tâm hợp tác về đào tạo, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hợp tác sẽ hướng đến mô hình đào tạo kép, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp. Hai bên cũng sẽ nâng cấp các cơ chế hỗ trợ nhân lực, mở rộng quỹ học bổng, thúc đẩy đồng tài trợ nghiên cứu và xây dựng các chương trình thạc sĩ theo hướng ứng dụng. Cuối cùng, việc huy động mạng lưới chuyên gia và cựu lưu học sinh Nga sẽ trở thành nền tảng quan trọng giúp Việt Nam tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới.
Tin bài liên quan
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam
Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva
Các tin bài khác
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới
Hợp tác lập pháp thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản
PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình








