Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:50 | 28/06/2017 GMT+7

Vụ án Nga – Mỹ: Những điểm lạ trong lời khai của người phụ nữ “bí ẩn” Nguyễn Mai Phương

aa
Trong phần trả lời chất vấn, nhân chứng Nguyễn Mai Phương đã phủ nhận toàn bộ lời khai trước đó của Phương Nga, Thùy Dung và Lữ Minh Nghĩa, đồng thời khẳng định mình không hề quen biết Cao Toàn Mỹ. Tuy nhiên những lời khai của người phụ nữ “bí ẩn” lộ ra rất nhiều mâu thuẫn.

Chiều 27-6, sau nhiều lần được triệu tập nhưng không có mặt, bà Nguyễn Mai Phương (37 tuổi, Hà Nội) đã đến phiên tòa nhưng được ngồi ở phòng bí mật, trả lời thẩm vấn qua màn hình và micro với lý do đảm bảo an toàn cho người làm chứng.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều 27-6

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Cao Toàn Mỹ chăm chú theo dõi phiên tòa

Trái ngược với lời khai của hai bị cáo Nga, Dung cũng như nhân chứng Lữ Minh Nghĩa trong những phiên xét xử trước đó, Nguyễn Mai Phương phủ định hoàn toàn việc chính mình là "đạo diễn", sắp xếp từ chuyện làm giấy tờ thoả thuận mua bán nhà giả để đẩy Trương Hồ Phương Nga vào tù đến chuyện "mớm" lời khai cho Vũ Đức Thuỳ Dung, Lữ Minh Nghĩa hay gợi ý việc chạy án cho bà Hồ Mai Phương, mẹ của bị cáo Nga. Người phụ nữ này cũng nói chỉ mới biết Cao Toàn Mỹ gần đây qua các thông tin từ truyền thông, hoàn toàn không có mối quan hệ gì với vị đại gia này.

Tuy nhiên sau khi đến phần đối chất với các bị cáo cùng những người liên quan, lời khai của nhân chứng Nguyễn Mai Phương lại xuất hiện nhiều điểm bất hợp lý.

Lữ Minh Nghĩa và bạn gái đối chất căng thẳng với Nguyễn Mai Phương tại toà.

Cụ thể, trong phần đối chất với nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, bà Mai Phương khai với HĐXX rằng mình và Nghĩa chưa hề gặp nhau mà chỉ biết qua điện thoại thông qua những lời mời chào mua bánh trung thu của Nghĩa.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Lữ Minh Nghĩa đối chất căng thẳng với bà Mai Phương.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Lữ Minh Nghĩa bật cười khi nghe bà Mai Phương nói Nghĩa gọi điện để bán bánh trung thu.

Sau đó, Lữ Minh Nghĩa khai rằng bà Mai Phương đã nhiều lần hẹn gặp mình tại các quán cơm, quán cà phê sau khi hai bị cáo Phương Nga và Thuỳ Dung bị bắt giữ. Theo Nghĩa, chính bà Mai Phương đã giới thiệu một cán bộ tên Nghĩa để chuyển 9-10 bức thư Dung viết trên giấy nilon ra ngoài cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa và bà Mai Phương đọc thư; bà Mai Phương có giữ 4-5 bức để nghiên cứu, còn Nghĩa giữ 5 bức đã trình lên HĐXX hôm qua.

Mẹ của bị cáo Phương Nga đối chất căng thẳng với bà Nguyễn Mai Phương.

Đối đáp lại Nghĩa, bà Nguyễn Mai Phương một mực khẳng định mình không giữ những bức thư này và cho rằng chính mẹ Phương Nga, bà Hồ Mai Phương là người đã cho mình xem bằng cách chụp hình và chuyển qua tin nhắn. Người phụ nữ giấu mặt giải thích, vì mẹ của Phương Nga đã lớn tuổi, không đọc được nên mới gửi sang và tự đề nghị mình viết lại để "thông dịch" cho bà.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Bà Hồ Mai Phương trao đổi với luật sư.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Chủ tọa phiên tòa liên tục hỏi lại việc những lời khai của bà Mai Phương.

Ngay lập tức khi được mời lên, bà Hồ Mai Phương, mẹ bị cáo Phương Nga khẳng định, mắt mình nhìn rất rõ, đến xỏ kim còn làm được. Theo bà, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại với những gì Nguyễn Mai Phương nói. Chính người phụ nữ này mới là người cho bà xem những bức thư bằng hình chụp để bà tin Mai Phương là bạn thân của con gái bà.

Để làm rõ hơn các tình tiết mới, luật sư bào chữa cho bị cáo Nga hỏi bà Nguyễn Mai Phương việc mẹ bị cáo chuyển những bức thư cho bà xem, thì tại sao khi xem xét các chứng cứ chỉ thấy tin nhắn một chiều từ bà Nguyễn Mai Phương gửi đến mẹ bị cáo. Lúc này, bà Phương ấp úng cho rằng chính mẹ bị cáo gửi cho mình xong rồi "bắt" mình gửi ngược lại.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Bà Hồ Mai Phương đối chất cùng bà Nguyễn Mai Phương.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Luật sư liên tục cung cấp những nội dung, tình tiết mới trong vụ án.

Trong phần chứng minh việc có hay không chuyện bà Nguyễn Mai Phương dẫn dắt thông cung, chạy án cho các bị cáo, "gài" bị cáo Nga làm hồ sơ mua bán nhà giả; có mặt tại quán karaoke nơi Nga bị ép viết giấy nhận nợ… bà Phương một mực khẳng định mình không làm những chuyện này, cũng như không quen ai làm "quan chức lớn", tất cả người có quyền đều là bạn của mẹ Phương Nga, bà Hồ Mai Phương.

Tuy nhiên ngay sau đó, bà Hồ Mai Phương cho biết tất cả chứng cứ chứng minh rằng bà Nguyễn Mai Phương hướng dẫn, chỉ cho bà cách "chạy án" đều được bà ghi âm lại và sẽ trình lên HĐXX vào phiên tòa hôm sau.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Luật sư Công Hùng hỏi bà Nguyễn Mai Phương về những nội dung của hợp đồng nhà cửa.

Khi luật sư hỏi về việc lá đơn của Lữ Minh Nghĩa gửi cho cơ quan điều tra nhưng không hiểu sao bà Nguyễn Mai Phương lại có và gửi cho mẹ của Phương Nga. Bà Mai Phương cũng có cả hình của hoa hậu sau 2 tháng bị bắt giữ để gửi cho người mẹ, và cả bức thư của Dung gửi cho bạn trai sau khi đã bị khởi tố.

Lúc này, Nguyễn Mai Phương trả lời lấp lửng rằng nếu có chạy án cũng là do mẹ của Phương Nga đề nghị mình. Về thông tin những "sếp lớn" mà bà Mai Phương cung cấp cho mẹ bị cáo, bà nói rằng do mình tìm trên… google ra chứ hoàn toàn không quan biết ai.

Clip Trương Hồ Phương Nga đối chất với Nguyễn Mai Phương.

Lời khai của bà Phương về việc đã từng gặp ông Yên hay chưa cũng bất nhất. Cụ thể, lúc ở cơ quan điều tra, người này khẳng định chưa hề gặp, nhưng tại phiên xét xử lại bảo đã gặp một lần khi cùng Phương Nga đến một bệnh viện trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10) để thăm người bệnh (dù trước đó, theo lời khai của ông Yên thì bà Nguyễn Mai Phương đã tìm đến để gặp mình 2 lần). Giải đáp thắc mắc này của luật sư, Mai Phương cho rằng có thể khi đó bà có gặp nhưng không biết đó là ông Yên. Bà Nguyễn Mai Phương cũng khẳng định, bà không hề năn nỉ ông Yên làm người làm chứng cho Phương Nga.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Phương Nga khẳng định chính bà Mai Phương là đạo diễn trong việc làm giấy tờ mua bán nhà

Đỉnh điểm là chuyện có hay không mối quan hệ giữa bà và bị hại Cao Toàn Mỹ. Mai Phương cho rằng cả hai không hề quen biết nhau, và chỉ biết bị hại gần đây qua các kênh thông tin đại chúng và được Mỹ xác nhận. Tuy nhiên, cũng chính bà Mai Phương lại tự khai việc mình là người đã khuyên Nga nên kiện Cao Toàn Mỹ khi nghe Nga kể người này liên tục đòi số tiền mà hoa hậu thiếu. Nguyễn Mai Phương còn khẳng định, thời điểm mình quen Nga thì Nga và Mỹ đã kiện nhau.

"Tôi không biết, tôi không gặp. Và tôi không hiểu tại sao tên tôi lại có trên tòa", người phụ nữ bí ẩn trả lời khi luật sư hỏi đã từng gặp trực tiếp Cao Toàn Mỹ hay chưa.

vu an nga my nhung diem la trong loi khai cua nguoi phu nu bi an nguyen mai phuong

Giống như bà Mai Phương, ông Nghĩa khẳng định cả hai người không hề quen biết.

Tuy nhiên theo nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, trong thời gian các bị cáo bị bắt, những gì mình khai ở cơ quan điều tra vào buổi sáng và nói cho Mai Phương nghe thì ngay buổi chiều Cao Toàn Mỹ đã biết. Còn theo bị cáo Thuỳ Dung, Mai Phương cũng là người đã "mớm" cho mình cách khai báo sự việc theo hướng bất lợi cho Trương Hồ Phương Nga bằng một tờ giấy A4. Người này cũng hứa hẹn nếu Dung khai đúng thì ở bên ngoài, Mai Phương và Mỹ sẽ lo cho Dung sớm tại ngoại.

Như vậy, những tình tiết quan trọng của vụ án đang dần hé lộ qua lời khai của nhân chứng mới xuất hiện. Việc sớm xác định được có hay không mối quan hệ giữa bà Nguyễn Mai Phương và bị hại Cao Toàn Mỹ có thể là mấu chốt để chứng minh chuyện Nga – Mỹ là lừa đảo mua nhà hay là một "thoả thuận tình ái".

Phiên xét xử sơ thẩm của vụ án sẽ được tiếp tục trong sáng 29-6.

Bài, ảnh: Minh Anh _ Thiên Kim

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ Tổ (dịp 10/3 âm lịch) và 4 ngày dịp 30/4 - 1/5.
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ).
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026

Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026

Ngày 23/2/2026, tại Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam chính thức khai trương Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2026 (APAIE 2026).
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Phiên bản di động