"Vườn rau sạch cho bé" giúp cải thiện bữa ăn cho học sinh biên giới Huổi Luông
![]() |
| Cô trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Luông cùng các chiến sĩ thu hoạch rau xanh. |
Đồn Biên phòng Huổi Luông vào một buổi sáng trong lành nơi biên giới, tại khu vực tăng gia sản xuất, các em học sinh và bộ đội cùng nhau làm vườn, những bó rau muống đang được hái khi đến vụ thu hoạch. Tay đang thoăn thoát cắt rau, chiến sĩ Lương Văn Chiến vui vẻ cho biết: Vụ này, chúng em thu hoạch rau muống. Toàn bộ số rau được gửi tặng Trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Huổi Luông để các em cải thiện bữa ăn. Số lượng tuy không nhiều nhưng cũng phụ giúp phần nào cho bếp ăn của nhà trường.
Mô hình “Vườn rau sạch cho bé” được thực hiện từ tháng 9/2022 đến nay. Ý tưởng này xuất phát từ nhiều lần trao đổi với giáo viên nhà trường, được biết số lượng học sinh bán trú của trường đông, Đại uý Phan Thành Nam, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Huổi Luông đã xin ký kiến cấp trên và bắt đầu thực hiện. Nói là làm, các chiến sĩ của Đồn bắt tay tìm quỹ đất thích hợp để làm vườn. Vào thời gian cuối tuần, các chiến sĩ cùng nhau cuốc đất, thu gom phân trâu, bò để trồng rau và phân công nhau chăm sóc. Những vườn rau xanh tốt được mọc lên từ đất cằn nhờ đôi bàn tay và tấm lòng của những người lính trẻ nơi biên giới. Các loại rau được trồng như rau cải bắp, rau cải thìa, rau muống… tuỳ theo thời tiết. Thu hoạch vụ nào, các chiến sĩ gửi tặng hết cho nhà trường. Đến nay, 6 vụ thu hoạch đã qua, số rau xanh góp phần hỗ trợ cải thiện bữa ăn cho các em.
![]() |
| Rau xanh của chiến sĩ Đồn biên phòng Huổi Luông giúp các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Luông cải thiện bữa ăn. |
Cô giáo Đỗ Thị Thu Hà, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Huổi Luông có hơn 300 học sinh bán trú. Số lượng học sinh đông, đa phần là con em đồng bào dân tộc, đời sống còn khó khăn. Nhà trường đã tổ chức trồng rau nhưng cũng chỉ được phần nào, còn lại đều phải mua ở chợ. Gần đây, các chú bộ đội cung cấp cho nhà trường nguồn rau sạch, giúp giảm chi phí, cải thiện bữa ăn cho học sinh hàng ngày. Mô hình “Vườn rau sạch cho bé” còn được các trường chọn làm điểm tham quan, giáo dục thực tế cho học sinh.
Tuy mới được triển khai, mô hình “Vườn rau sạch cho bé” đã cho thấy sự đoàn kết gắn bó của quân và dân nơi biên giới. Vào những ngày cuối tuần hay không có tiết học, nhà trường tổ chức cho học sinh vào thăm Đồn Biên phòng, cùng các chú bộ đội tham gia làm vườn, trồng rau, học các kỹ năng sống, giúp các em có tính tự lập, trách nhiệm hơn.
Em Nguyễn Thị Thu Phương, học sinh lớp 9A1, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Huổi Luông cho biết: Chúng cháu rất vui và biết ơn khi được các chú bộ đội tặng rau xanh. Mỗi khi lên thăm đồn, chúng cháu được nghe các chú kể những câu chuyện hay, về những tấm gương học giỏi hay dạy bảo nhiều điều bổ ích... Nơi biên giới có các chú bộ đội bảo vệ Tổ quốc giúp cuộc sống của mọi người được an bình.
![]() |
| Chiến sĩ Đồn biên phòng Huổi Luông tặng rau xanh cho các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Huổi Luông. |
Đại úy Phan Thành Nam cho biết thêm, từ hiệu quả thiết thực của mô hình “Vườn rau sạch cho bé”, trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Huổi Luông tiếp tục mở rộng thêm quỹ đất, trồng nhiều loại rau hơn nữa để đáp ứng thêm nhu cầu rau xanh cho các em học sinh. Bên cạnh đó, Đồn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã Huổi Luông nhân rộng mô hình để có thêm nguồn rau xanh tặng cho các lớp học tại các điểm bản.
Đồn Biên phòng Huổi Luông được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 13km và phụ trách địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Địa bàn xã biên giới có khoảng 7 nghìn nhân khẩu, gồm 4 dân tộc là Mông, Dao, Hà Nhì và Kinh định cư rải rác trên các bản làng xa xôi.
Xây dựng thế trận vững chắc nơi biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông luôn sâu sát cơ sở, ngày đêm bám địa bàn, cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện “ba bám, bốn cùng”, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất lao động. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, được nhân dân và chính quyền địa phương tin yêu, tình quân dân ngày càng khăng khít, xứng đáng với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ.
https://baotintuc.vn/giao-duc/vuon-rau-sach-cho-be-giup-cai-thien-bua-an-cho-hoc-sinh-o-huoi-luong-20230502090215344.htm
| Biết thêm một ngoại ngữ là có thêm một chiếc chìa khóa để các em mở cánh cửa ra thế giới - Tâm nguyện ấy là động lực để các thầy cô giáo vượt qua mọi khó khăn, trắc trở trên hành trình “cõng tiếng Anh” đến với những học sinh vùng cao Yên Bái. |
| UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận viện trợ hơn 10 tỷ đồng theo dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 - 2025” do tổ chức Zhi Shan Foundation tài trợ. Trong đó, hỗ trợ cho 729 học sinh, sinh viên nghèo tiếp tục đi học và nuôi dưỡng 100 cháu tại Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Đức Sơn. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







