World Vision, Quảng Trị chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ tái hòa nhập
Theo báo cáo tại hội thảo, đại diện Tổ chức World Vision cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức khảo sát được 317 người di cư trở về; lựa chọn tham gia Dự án 189 trường hợp người di cư trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, nạn nhân mua bán người; tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 lớp tập huấn/189 người và có 169 người nhận các gói hỗ trợ về sinh kế (cây con giống, máy móc thiết bị, phương tiện, hỗ trợ kỹ thuật).
![]() |
| Tham dự hội thảo có bà Nguyễn Hương Giang, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Quản lý Dự án TMSV; ông Doseba Tue Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức World Vision International Viet Nam; bà Đặng Thúy Hạnh, đại diện Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM); đại diện Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển (CSWD). (Ảnh: Minh Huyền/quangtri.gov.vn) |
Giai đoạn 2023-2025, Dự án TMSV3 đã tiến hành hỗ trợ cho 140 trường hợp người di cư bị tổn thương/người bị mua bán trở về tại huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình (cũ) thông qua các hoạt động tập huấn, cung cấp các gói hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh để giúp người hưởng lợi tái hòa nhập cộng đồng.
Đáng chú ý, trong quá trình triển khai hoạt động hỗ trợ, Tổ chức World Vision đã phối hợp với các tổ chức khác trong Nhóm Hỗ trợ tái hòa nhập (Reintegration Subgroup) như Hagar International, Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ và Phát triển (CSWD) để cùng tiếp cận, sàng lọc, đánh giá, chuyển tuyến và hỗ trợ người di cư hồi hương.
Bên cạnh đó, thông qua cách tiếp cận toàn diện, các đối tác đã cùng xác định nhu cầu, năng lực cụ thể của từng cá nhân, bối cảnh địa phương và nguồn lực Dự án, qua đó phối hợp xây dựng, thực hiện kế hoạch tái hòa nhập, đáp ứng nhu cầu kinh tế, tâm lý, xã hội của mỗi cá nhân và thúc đẩy quá trình tái hòa nhập bền vững của họ.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng được nghe trình bày các báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, thách thức và hạn chế trong quá trình triển khai Dự án; tổng quan về Dự án do IOM điều phối; đồng thời cùng chia sẻ bài học, giải pháp và định hướng tiếp theo của Dự án.
![]() |
| Anh Lê Văn Lãm, đại diện người hưởng lợi tại xã Bắc Trạch chia sẻ thành công với mô hình nuôi gà, bò, trồng keo. (Ảnh: Minh Huyền/quangtri.gov.vn) |
Hội thảo cũng là dịp để tăng cường kết nối, học hỏi giữa các đơn vị hỗ trợ và người hưởng lợi nhằm đảm bảo tính bền vững của các mô hình và hướng đến cộng đồng hỗ trợ từ Dự án TMSV3. Từ các kết quả triển khai Dự án sẽ được chia sẻ và nắm bắt bởi các đối tác liên quan, qua đó rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm từ việc triển khai các hoạt động Dự án.
| Dự án "Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại tại Việt Nam" - pha 3 (Dự án TMSV3) do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tài trợ thông qua Tổ chức IOM tại Việt Nam triển khai từ tháng 8/2023-8/2025 tại địa bàn huyện Can Lộc, Nghi Xuân (cũ) thuộc tỉnh Hà Tĩnh và huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hới (cũ) thuộc tỉnh Quảng Trị. Mục đích của Dự án cung cấp các gói hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán và người di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương dựa theo nhu cầu của từng đối tượng nhằm giúp từng đối tượng hưởng lợi hòa nhập thành công với cộng đồng. |
Tin bài liên quan
Bế mạc Chương trình Đối tác - Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại Quảng Trị
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Các tin bài khác
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Hà Nội thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Khách Nga đến Việt Nam tăng gần gấp ba trong 6 tháng đầu năm
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






