World Vision Việt Nam: giúp 10.000 học sinh nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực trong trường học
Mới đây, tổ chức Good Neighbors Internaional (GNI) tại Việt Nam đã tổ chức tập huấn "Phòng ngừa bạo lực học đường" cho 34 cán ... |
Hưởng ứng chiến dịch 'Girls Get Equal' của tổ chức Plan International toàn cầu, Plan International Việt Nam phát động HÀNH TRÌNH 247 - VÌ ... |
![]() |
| Bà Thân Thị Hà – Giám đốc Vận hành các chương trình của World Vision Việt Nam cùng ông Kim Jae Sin, Tổng giám đốc công ty Orion Food Vina trao tượng trưng số tiền tài trợ. |
Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn và yêu thương trong trường học thông qua việc cải thiện năng lực thể hiện hành vi của trẻ, cũng như tăng cường sự phối hợp và tham gia giữa các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, thầy cô giáo và cha mẹ/người chăm sóc trẻ trong quá trình nuôi dạy trẻ và giải quyết bạo lực.
Với ngân sách sách hơn 4,9 tỉ đồng, Dự án “Lớp học vui | Hope in Class”, do Tập đoàn Orion và công ty Orion Food Vina tài trợ, dự kiến sẽ được thực hiện trong ba năm (từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022), với đối tượng hưởng lợi là 10.000 học sinh đến từ 40 trường học tại tỉnh Thanh Hoá (huyện Thường Xuân, Bá Thước và Lang Chánh) và thành phố Hải Phòng (quận Ngô Quyền).
Theo Điều tra Quốc gia ban đầu của tổ chức World Vision Việt Nam năm 2018, bạo lực thân thể là hình thức bạo lực trẻ em phổ biến nhất tại Việt Nam. Theo đó, có tới 33,2% tương đương với 15.033 trẻ em và thanh thiếu niên cho biết mình đã từng bị bạo lực thân thể trong 12 tháng qua.
Tại Lễ khởi động, ông Kim Jae Sin, Tổng giám đốc công ty Orion Food Vina cho biết: “Trẻ em là niềm hy vọng dẫn dắt tương lai của Việt Nam. Trẻ em có quyền được nhận nền giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học đường an toàn hơn và phát triển thành tài nguyên của đất nước. Việc tài trợ của Orion Food Vina với nhiều sản phẩm đã trở thành người bạn thân thiết của trẻ nhỏ Việt Nam như Chocopie hay Custard cho dự án Lớp học vui mà World Vision cùng các đối tác Việt Nam đang triển khai để thúc đẩy bảo vệ trẻ em là việc có ý nghĩa rất lớn.”
Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng bên cạnh gia đình, trường học cũng là nơi bạo lực trẻ em diễn ra khá phổ biến, bao gồm bạo lực giữa các bạn đồng trang lứa và các hình thức kỷ luật chưa phù hợp của thầy cô giáo đối với học sinh. Cũng theo Điều tra Quốc gia ban đầu của World Vision Việt Nam năm 2018, 57,8% trẻ em đã có trải nghiệm bạo lực tại trường học. Theo số liệu thống kê hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 1.600 vụ bạo lực trong và ngoài trường học được báo cáo lại trong giai đoạn 2014 - 2015. Điều tra chung giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận 18.571 vụ bạo lực học đường trong khoảng từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2018.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. |
Tại sự kiện Lễ khởi động Sáng kiến Lớp học vui | Hope in Class, bà Thân Thị Hà – Giám đốc Vận hành các chương trình, World Vision Việt Nam phát biểu: “Mọi hình thức bạo lực trẻ em, bao gồm bạo lực trẻ em trong trường học, đều để lại những tổn thương lâu dài lên sự phát triển của trẻ và gây ảnh hưởng tiêu cực lên chất lượng cuộc sống của các em. Bạo lực trong trường học đã trở nên phổ biến tại rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’ được thiết kế và phát triền với niềm tin rằng mỗi chúng ta đều có thể đóng góp sức mình nhằm mang lại một môi trường học tập an toàn, tràn đầy tình yêu thương nơi mọi trẻ em được lớn lên mà không phải trải nghiệm sự sợ hãi và bạo lực.”
“Các hoạt động của Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’ sẽ trang bị cho trẻ em các kỹ năng giao tiếp ôn hoà và giúp nuôi dưỡng các thói quen tích cực như bày tỏ cảm xúc, lắng nghe chủ động, hay tìm giải pháp chung dựa trên tình yêu thương và sự thấu hiểu. Các hoạt động này cũng được thiết kế thân thiện với giới trẻ, nhằm khuyến khích các em hiểu, trân trọng và sẻ chia các giá trị tốt đẹp như tinh thần đoàn kết, lòng kiên nhẫn, và sự tôn trọng lẫn nhau”, bà Phan Thị Kim Liên – Quản lý Dự án nhấn mạnh.
“Thầy cô giáo, cha mẹ và người chăm sóc trẻ có vai trò tối quan trọng trong việc ngăn ngừa và xử lý bạo lực trong trường học. Thông qua Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’, thầy cô giáo, cha mẹ và người chăm sóc trẻ sẽ tham gia vào các hoạt động đa dạng để nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực trong trường học, trang bị các kỹ năng cơ bản để thảo luận về nội dung này, cũng như cải thiện các kỹ năng làm cha mẹ tích cực, đặc biệt khi đối diện với thái độ, hành vi tiêu cực của trẻ”, bà Phan Thị Kim Liên cho biết thêm.
| Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” nằm trong chuỗi nỗ lực bền bỉ của tổ chức World Vision Việt Nam để chấm dứt mọi hình thức bạo lực trẻ em. Việc ký kết thoả thuận hợp tác ba năm cho Dự án này giữa World Vision Việt Nam và Orion Food Vina được kỳ vọng sẽ khuyến khích sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân nhằm chấm dứt bạo lực trẻ em trong trường học nói riêng và bạo lực đối với trẻ em nói chung. |
Ngày 14/9 tại trường Tiểu học Việt Nam –Cuba (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động cuộc thi ... |
Lúc xuống xe, cô Nga phụ trách xe số 38 và tài xế Thạo đã chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe để ... |
Tin bài liên quan
Hà Nội phát động tập luyện bơi, tăng kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em
Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần mỗi năm
Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị
Các tin bài khác
Thủ tướng Sonexay Siphandone: Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Các Hội hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031
Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa An Giang với Lào, Campuchia
Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam






