Trang chủ Hữu nghị
15:39 | 02/01/2026 GMT+7

Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ

aa
Việc hình thành các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế có tính thường niên, mang dấu ấn riêng của địa phương được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm nâng tầm ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Cần Thơ trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc
Phú Thọ - Tochigi: tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp
Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Đó là chia sẻ của bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, bên lề Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động số 15/CTr-UBND của UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. Tại hội nghị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ được tuyên dương là một trong những điển hình tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật trong lĩnh vực giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai hiệu quả công tác giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, gắn với Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ hiện có 21 hội hữu nghị thành viên và hơn 4.000 hội viên, đã tích cực kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác, thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị với hơn 100 đối tác quốc tế, gồm các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức phi chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương kết nghĩa.

Trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các hội hữu nghị thành viên cùng các sở, ban, ngành tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giao lưu nhân dân với quy mô và hình thức đa dạng. Tiêu biểu là các chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Philippines, Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Ấn Độ; Ngày Văn hóa Hàn Quốc, Ngày Quốc tế Yoga, Ngày hội Pháp ngữ… Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị cũng được tổ chức nhân các dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Cần Thơ với các đối tác quốc tế.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã vận động và phối hợp xây dựng nhiều không gian văn hóa quốc tế trên địa bàn thành phố như Góc Jeollanamdo (Hàn Quốc), Góc Ấn Độ, Không gian sách tiếng Pháp, Góc Hoa Kỳ, Góc Indonesia… Các không gian này đã trở thành điểm đến quen thuộc, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ và con người các nước.

Cùng với hoạt động giao lưu văn hóa, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ còn làm tốt vai trò cầu nối trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Giai đoạn 2019 - 2025, hơn 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã triển khai các dự án an sinh xã hội, nhân đạo, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Cần Thơ, với tổng giá trị viện trợ hơn 450 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường và phát triển cộng đồng.

Theo đánh giá của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ, các chương trình, sự kiện giao lưu quốc tế được tổ chức ngày càng bài bản, trang trọng, qua đó góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến bạn bè, đối tác quốc tế. Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tổ chức tại Cần Thơ vào tháng 9/2025 được xem là một dấu ấn nổi bật của ngoại giao văn hóa thành phố trong năm 2025.

Xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ
Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ được tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào tháng 9/2025. (Ảnh: Báo Cần Thơ)

Để ngoại giao văn hóa của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, bà Lê Thị Thanh Giang cho rằng cần có sự phân công rõ ràng về trách nhiệm điều phối, kết nối đối tác quốc tế, qua đó chủ động làm việc với các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, tổ chức phi chính phủ và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài nhằm xây dựng các chương trình hợp tác văn hóa dài hạn, ưu tiên những đối tác truyền thống, chiến lược và các quốc gia có cộng đồng doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Một định hướng quan trọng khác là xây dựng các sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu Cần Thơ, được tổ chức định kỳ hằng năm hoặc hai năm một lần, như Lễ hội Giao lưu văn hóa quốc tế Cần Thơ, Tuần lễ Phim quốc tế Đồng bằng sông Cửu Long, Liên hoan Nghệ thuật đường phố quốc tế, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Lễ hội Áo bà ba, Lễ hội Đua ghe Ngo… Trong đó, khuyến khích sự tham gia của nghệ sĩ trẻ, các nhóm sáng tạo, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giao lưu văn hóa như triển lãm số, chiếu phim trực tuyến, giao lưu nghệ sĩ qua nền tảng số; xây dựng các kênh thông tin đa ngôn ngữ và tăng cường truyền thông trên mạng xã hội được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Ngoại giao văn hóa cũng cần được gắn kết chặt chẽ với du lịch, thương mại và đối ngoại nhân dân, coi văn hóa là nguồn lực và động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Cuối cùng, theo bà Lê Thị Thanh Giang, việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho công tác ngoại giao văn hóa có ý nghĩa then chốt. Cùng với triển khai các chương trình, đề án, cần chú trọng tổ chức tập huấn kỹ năng đối ngoại, giao tiếp đa văn hóa, quản lý sự kiện quốc tế; đồng thời xây dựng đội ngũ cộng tác viên trẻ là sinh viên ngoại ngữ, kiều bào và chuyên gia quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Cần Thơ, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc
Những giai điệu sôi động cùng các vũ điệu rực lửa của Mỹ Latinh đã khuấy động không gian văn hóa Thủ đô trong Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ XIII, diễn ra tối 16/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo đại biểu Việt Nam và quốc tế.
Phú Thọ - Tochigi: tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp Phú Thọ - Tochigi: tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp
Ngày 17/12, Đoàn công tác tỉnh Tochigi (Nhật Bản) có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Chuyến thăm và làm việc góp phần thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.
Nguyệt Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Đối ngoại nhân dân Cần Thơ 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Năm 2025, lĩnh vực đối ngoại nhân dân của thành phố (TP) Cần Thơ đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, thể hiện sự chủ động thích ứng, đổi mới phương thức triển khai; phát huy vai trò nòng cốt là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân thành phố với bạn bè quốc tế, đồng thời chủ động gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng và động lực cho hội nhập bền vững trong tình hình mới.
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững

Năm 2025, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động phức tạp và trong nước diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả nổi bật, khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện. Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của địa phương.
Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy

Cần Thơ - Hành trình trở thành “Điểm đến quốc tế” thân thiện và đáng tin cậy

Cần Thơ đang định vị là “điểm hẹn” của hợp tác quốc tế. Phóng viên Tạp chí Thời đại có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) về chiến lược đối ngoại nhân dân (ĐNND) để Cần Thơ trở thành “điểm đến” thân thiện, năng động và giàu tiềm năng hợp tác trên bản đồ thế giới.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động