Xây dựng công trình tưởng niệm chiến sĩ quốc tế: Biểu tượng tri ân trong lòng Thủ đô
Tham dự buổi kiểm tra có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự các nước: Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Liên bang Nga.
Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng dẫn báo cáo của lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, công trình sẽ được xây dựng trên khu đất có diện tích 3.000 m2 trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Các nội dung trưng bày trong công trình tưởng niệm bao gồm: một biểu tượng chung về sự giúp đỡ, hy sinh của chuyên gia quân sự các nước, chất liệu bằng đồng, do Việt Nam sáng tác; tượng đài tri ân chuyên gia quân sự các nước Liên Xô, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba… chất liệu bằng đồng, do các nước phác thảo và thi công, hoặc do phía Việt Nam thi công theo đề nghị của từng nước; bức phù điêu chất liệu bằng đá xanh nguyên khối do Việt Nam phác thảo và thi công. Xung quanh công trình tưởng niệm là không gian cây xanh, thảm cỏ với thiết kế phù hợp về tổng thể.
![]() |
| Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra khu vực xây dựng công trình tưởng niệm các chiến sĩ quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Bộ Quốc phòng) |
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự các nước Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Liên bang Nga bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới phía Việt Nam vì đã có hành động thiết thực nhằm tri ân sự giúp đỡ của chiến sĩ các nước trong công cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước.
Các đại biểu nhất trí với phương án và không gian xây dựng công trình tưởng niệm; đồng thời cho biết sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền để thống nhất và phối hợp với phía Việt Nam hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.
Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, phương án và không gian xây dựng công trình tưởng niệm các chiến sĩ quốc tế do Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đề xuất nhận được sự thống nhất, nhất trí cao của đại diện các bên liên quan, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Ông yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng triển khai công việc.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Tùy viên Quốc phòng các nước thúc đẩy tiến độ, gửi bản phác thảo riêng (nếu có) về các bức tượng chiến sĩ nước mình cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trước ngày 25/6 để cùng thảo luận, đánh giá và thống nhất thực hiện.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giao các cơ quan chức năng làm việc trực tiếp với đơn vị tư vấn và đơn vị thi công về phương án thực hiện, yêu cầu xong trước 11/7 để báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam lên thiết kế sơ bộ tổng thể để cụm công trình tưởng niệm các chiến sĩ quốc tế khi hoàn thiện sẽ hài hòa với không gian tổng thể tại Bảo tàng, đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, vừa mang giá trị nghệ thuật cao, vừa có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, chính trị, ngoại giao. Phấn đấu cụm công trình tưởng niệm ý nghĩa này sẽ được hoàn thành trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tin bài liên quan
Khánh thành công trình Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế
Hành trình 80 năm của Quân đội dưới cờ Đảng quang vinh qua triển lãm lịch sử
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Các tin bài khác
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
MTTQ Việt Nam bổ sung chương trình hành động mới về khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Cơ hội gặp gỡ nhiều nhà văn châu Âu đương đại tại “Những ngày Văn học châu Âu 2026” tại Việt Nam
Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: “Kích hoạt” di sản trong đời sống đương đại
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Hà Nội và TP.HCM
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





