Trang chủ Việt Nam hôm nay
09:16 | 28/04/2025 GMT+7

Xây dựng điểm đến xanh - du lịch Quảng Nam “hút” khách

aa
Năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách, để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Nam nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch theo hướng xanh và đẩy mạnh kích cầu du lịch.
Việt Nam lọt top 4 đối tác lớn nhất xuất khẩu thủy sản vào Singapore
Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số
Xây dựng điểm đến xanh - du lịch Quảng Nam “hút” khách
Sắc màu Hội An luôn có sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nằm ở miền Trung Việt Nam, Quảng Nam hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhiều loại hình du lịch. Hằng năm, ngoài dòng khách nội địa, lượng khách quốc tế đến Quảng Nam đều tăng.

Năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách (tăng 5%), trong đó khách quốc tế ước đạt 5,7 triệu lượt. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Nam nỗ lực hoàn thiện các sản phẩm du lịch theo hướng xanh và đẩy mạnh kích cầu du lịch.

Kích cầu du lịch

Quảng Nam là một trong những điểm đến du lịch tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa - lịch sử. Tỉnh sở hữu hai Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn - những điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc độc đáo.

Dọc theo 125 km đường bờ biển, Quảng Nam có nhiều bãi tắm đẹp như Thống Nhất, An Bàng, Cửa Đại, Bình Minh, Tam Thanh, Biển Rạng… Trong đó, Hà My, An Bàng và Cửa Đại từng được các trang du lịch uy tín như Rough Guides và CNN Go xếp vào danh sách những bãi biển đẹp và được yêu thích nhất thế giới. Ở khu vực phía Tây, tỉnh còn sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh phong phú với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong năm 2024, Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 5,5 triệu lượt, chiếm hơn 30% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam - con số ấn tượng cho thấy sức hút rất lớn của du lịch Quảng Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Với kỳ vọng điểm đến Quảng Nam tiếp tục là lựa chọn của du khách trong hành trình khám phá du lịch miền Trung Việt Nam, ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, năm 2025, ngành du lịch Quảng Nam triển khai chương trình kích cầu du lịch với tổng giá trị ưu đãi lên đến 10 tỉ đồng nhằm thu hút khoảng 8,4 triệu lượt khách tham quan và lưu trú.

Chương trình kích cầu du lịch được chia thành 2 giai đoạn, từ tháng 4 đến tháng 8/2025 với chủ đề “Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè” và “Mùa vàng xứ Quảng” diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025.

Quảng Nam dự kiến tổ chức cuộc thi đua mô tô nước quốc tế Hội An vào tháng 5, Tuần Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam vào tháng 6, Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An vào tháng 8, Festival Mì Quảng - Di sản Văn hóa phi vật thể vào tháng 9, hội Tết Trung Thu Ất Tỵ vào tháng 10…

Trong đợt kích cầu du lịch, nhiều gói sản phẩm hấp dẫn được các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu đến du khách như: Combo vé máy bay kèm dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí; trải nghiệm sản phẩm du lịch xanh Quảng Nam, trải nghiệm “Cung đường di sản: Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa,” Dấu ấn Phố cổ; chương trình trải nghiệm tham quan làng quê, làng nghề Phổ cổ Hội An kết hợp lưu trú...

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm du lịch hiện được có ưu đãi (nhiều sản phẩm ưu đãi tới 50%) như: Tour trải nghiệm Hành trình khám phá rừng dừa Bảy Mẫu và trải nghiệm ẩm thực bản địa; Tour khám phá và trải nghiệm làng gốm cổ ven sông và công viên đất nung lớn nhất Việt Nam; Vé xem show diễn “Ký ức Hội An”, chương trình “Bay qua miền di sản” bằng dù lượn; chương trình nghỉ dưỡng ở 3 trả tiền 2; nghỉ dưỡng 2 đêm, đêm thứ 2 giảm giá 50%...

Phát triển điểm đến xanh

Với nỗ lực dịch chuyển theo hướng xanh, từ năm 2021, Quảng Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước đã xây dựng được Bộ tiêu chí du lịch xanh từ 25 Bộ tiêu chí du lịch bền vững trên toàn cầu. Quảng Nam cũng xây dựng được môi trường du lịch bền vững, du lịch “không rác thải nhựa.”

Tại thành phố Hội An, từ năm 2009, chính quyền đã khởi động chương trình không sử dụng túi nilông tại Cù Lao Chàm; nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đã sử dụng nước uống đóng chai thay cho chai nhựa. Đạt được những tiêu chí xanh, những điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch như: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, du lịch cộng đồng người Cơ Tu ngày càng hút được nguồn khách chất lượng cao.

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, sau đại dịch COVID-19, Quảng Nam hướng đến xây dựng thương hiệu “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh.” Theo đó, ngành du lịch Quảng Nam ưu tiên triển các sản phẩm du lịch dựa vào tài nguyên văn hóa độc đáo, kết hợp với tri thức văn hóa dân gian bản địa và tính nguyên bản của tài nguyên thiên nhiên để tạo nên những sản phẩm du lịch bền vững hơn, xanh hơn, thân thiện với môi trường, đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của du khách.

Những sản phẩm du lịch theo hướng xanh hóa này được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt và phù hợp với xu hướng dịch chuyển du lịch của thời đại. Đồng thời, Quảng Nam cũng ưu tiên phát triển các loại hình du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn gắn với khai thác tiềm năng không gian tự nhiên yên bình và nâng cao các hoạt động trải nghiệm của du khách.

Với hướng đi này, Quảng Nam kỳ vọng tạo ra những sản phẩm có khả năng gia tăng lợi thế cạnh tranh và thu hút du khách.

Để thu hút khách du lịch đến Quảng Nam nhiều hơn nữa, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kiến nghị địa phương tiếp tục phát huy lợi thế tự nhiên và văn hóa của địa phương, không chỉ quảng bá điểm đến đã có tiếng, thu hút rất đông khách như Phố cổ Hội An mà cần chú trọng quảng bá hình ảnh của những điểm đến tiềm năng như: Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn, các làng nghề truyền thống (nghề đèn lồng, làm tre thủ công, chạm khắc gỗ, làng lụa…) hay sản phẩm du lịch mới “Cung đường di sản Hội An-Mỹ Sơn-Cổng trời Đông Giang.”

Các doanh nghiệp du lịch Quảng Nam cần tạo ra sản phẩm hấp dẫn và nâng cao được chất lượng dịch vụ, kết hợp với các địa phương lân cận và 2 đầu Bắc - Nam để xây dựng các tuyến du lịch kết nối, luân chuyển dòng khách theo cả 2 chiều, gia tăng lượng khách nội địa, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế đến với Quảng Nam.

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội cho biết: Ngoài 2 di sản văn hóa thế giới được bảo tồn và khai thác du lịch rất tốt là Phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, tháng 2/2025, Làng rau Trà Quế đã nhận giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất năm 2024” do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UNWTO) trao tặng.

Đây là tín hiệu vui mừng cho du lịch xanh, du lịch nông nghiệp, nông thôn của Quảng Nam tiếp tục được du khách nước ngoài yêu thích. Những điểm đến có thương hiệu quốc tế sẽ hút khách đến, trải nghiệm dịch vụ và tạo cơ hội cho những sản phẩm du lịch khác được tiếp cận với nguồn khách

Do vậy ngành du lịch cần chú trọng truyền thông về những sản phẩm mới, đồng thời sử dụng đa dạng các kênh truyền thông mới như tiếp cận qua kênh mạng xã hội: Facebook, Tiktok, người nổi tiếng (KOL).

Phố cổ Hội An nhiều năm nay luôn nằm trong top các điểm đến thu hút nhất hành tinh do nhiều tạp chí thế giới bình chọn. Tuy nhiên, vì quá nổi tiếng đã dẫn đến thực tế Hội An luôn trong tình trạng quá tải.

Dù chính quyền và ngành du lịch Quảng Nam đã nỗ lực thay đổi khi giãn dần du khách ra các vùng ven, xây dựng khu vực phố An Hội bên kia sông nhưng không níu được chân du khách do không có sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn.

Để thay đổi thực tế, khách đến chơi, tham quan Phố cổ Hội An rồi về Đà Nẵng lưu trú, Quảng Nam cần xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút và giữ chân du khách, trong đó cần tính toán đến các hoạt động đêm ở phố cổ, hoạt động hấp dẫn du khách vùng ngoại vi phố Hội.

Bên cạnh đó, là địa phương duy nhất đón dòng khách quốc tế nhiều hơn khách nội địa, Quảng Nam cần ứng dụng công nghệ số vào cung đường du lịch, hình thành sản phẩm du lịch mang tính kết nối các điểm đến, nâng cao giá trị văn hóa là đòn bẩy để phát triển du lịch nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/xay-dung-diem-den-xanh-du-lich-quang-nam-hut-khach-post1035318.vnp?gidzl=AMbi3UiHLNGeVsy2w0fSSozpOWhrKGeeCIGu2l5G1Nmy9MWB_mDGSZjpEbBx05SWEtTl0sJqG0j1xnfIT0

Tạo động lực phát triển bứt phá, toàn diện trong kỷ nguyên mới Tạo động lực phát triển bứt phá, toàn diện trong kỷ nguyên mới
Đảng bộ NHCSXH TW vừa ban hành Nghị quyết số 2093/NQ-ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong NHCSXH.
Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ xây dựng sân bay Long Thành Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ xây dựng sân bay Long Thành
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 3475/VPCP-CN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối (Dự án).

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 9/12, HĐND TP Huế đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tập trung gỡ vướng mắc về hạ tầng, du lịch và vận hành mô hình chính quyền mới.
Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Chiều 4/12, tại họp báo thông tin kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng cho biết tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 10,27% và đứng thứ 5 cả nước.

Các tin bài khác

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 80-NQ/TW có tới 10 lần dùng từ hiện đại khi xác định phương hướng phát triển của các lĩnh vực văn hóa và đây là yêu cầu phát triển của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.
Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Báo chí cần chủ động, sáng tạo, thuyết phục và nhân văn để dẫn dắt thông tin, góp phần vào sự phát triển mới của đất nước năm 2026.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động