Xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân "chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp"
Nâng cao chất lượng cán bộ thông qua tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm
Đầu tháng 8/2022, lần đầu tiên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức một chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ mới tuyển dụng. Tham gia chương trình đào tạo có 16 công chức mới được tuyển dụng trong năm 2022.
Chương trình này trang bị cho cán bộ mới được tuyển dụng những thông tin về cơ cấu tổ chức, hệ thống bộ máy, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị. Đồng thời cung cấp thông tin về những điểm chung giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, những nét riêng, đặc sắc của đối ngoại nhân dân. Qua chương trình, đội ngũ cán bộ mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có nhận thức đúng về những khó khăn, thách thức, thời cơ đối với công tác thông tin đối ngoại hiện nay.
Việc đào tạo các cán bộ mới tuyển dụng cũng được tiến hành thông qua đào tạo trực tiếp tại các hoạt động đối ngoại, tập huấn chuyên đề và sáng kiến “Ăn trưa với Chủ tịch”.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại nhân dân là giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống.
![]() |
| Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho 16 công chức mới tuyển dụng năm 2022 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Hải An). |
Báo cáo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, chất lượng đội ngũ cán bộ Cơ quan Thường trực từng bước được nâng cao thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm.
Mặc dù từ năm 2021 đến nay không được Nhà nước cấp kinh phí đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã linh hoạt vận dụng các nguồn chi hợp pháp và nguồn lực sẵn có để cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo như: cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng cán bộ cấp vụ, cấp phòng; bồi dưỡng theo ngạch bậc; phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao triển khai “Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2021-2025” thông qua việc tham gia xây dựng chương trình đào tạo và cử báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các khóa.
| Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng “chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp”, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, kỷ luật và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thời gian tới. |
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiến hành tập huấn, nâng cao trình độ cho đội ngũ lãnh đạo cấp ban thông qua các hoạt động tập huấn định kỳ hàng năm; yêu cầu theo dõi và báo cáo về tình hình thế giới và khu vực tại các cuộc giao ban tuần; báo cáo tại các buổi toạ đàm/trao đổi thông tin của Cơ quan Thường trực; chủ trì xây dựng các báo cáo khoa học/báo cáo chuyên đề hàng năm về các vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn và các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
"Cần bộ tiêu chí năng lực cán bộ đối ngoại nhân dân"
Đây là đề xuất của bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Bà cho rằng phải có cơ chế đánh giá năng lực cán bộ, triển khai đồng bộ với việc tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng chính quy, hiện đại. Có chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, động viên và giữ nguồn nhân lực chất lượng cao, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám trước sự cạnh tranh và sức hấp dẫn ngày càng lớn của các công ty, doanh nghiệp nước ngoài và khu vực tư nhân.
"Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý làm công tác đối ngoại nhân dân có đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng các kỹ năng mềm như: kỹ năng thích ứng thay đổi và xử lý khủng hoảng; kỹ năng tác chiến độc lập và làm việc nhóm; xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ; kỹ năng thuyết trình, đàm phán, trả lời phỏng vấn, ứng xử trên môi trường mạng xã hội, chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế; kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, kỹ năng kết nối với các cơ quan đại diện ngoại giao trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình, cơ chế đào tạo cán bộ qua công việc đang phát huy hiệu quả như cơ chế tập sự lãnh đạo, quản lý, cơ chế cử cán bộ trẻ làm việc tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài", bà Giang gợi ý.
Trong tham luận gửi tới Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 tổ chức tại Bình Định vào tháng 7/2023, Ban Tổ chức cán bộ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã đề xuất thường xuyên luân chuyển cán bộ trong Cơ quan Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ở các Liên hiệp địa phương có đủ điều kiện về số lượng cán bộ để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo hướng “chuyên trách, chuyên tâm, chuyên nghiệp”, mỗi cán bộ giỏi một việc, biết nhiều việc, sẵn sàng thay thế, luân chuyển khi cần.
Cùng với đó, xây dựng chiến lược trong công tác cán bộ, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đúng vị trí, năng lực của đội ngũ nhân sự. Xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là môi trường đào tạo và tự đào tạo tốt cho các công chức, viên chức, người lao động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Tin bài liên quan
Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động, hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại cấp cao tại Việt Nam
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






