Youtube mạnh tay xử lí những nội dung độc hại, lạm dụng trẻ em
Cuối cùng, kênh YouTube cũng đã thẳng tay xử lý những video có nội dung gây hại cho trẻ nhỏ bằng cách khóa chức năng bình luận và nhanh chóng xóa bỏ những nội dung phản cảm.
Theo Phó chủ tịch Youtube, Johanna Wright, trong tuần qua, kênh chia sẻ video đã gỡ hơn 50 kênh người dùng và chặn quảng cáo trên hơn 3,5 triệu video bắt đầu từ tháng 6/2017.
"Chúng tôi đã huy động nguồn lực trên quy mô lớn để đảm bảo hàng nghìn nhân viên làm việc suốt ngày đêm để kiểm soát, đánh giá và đưa ra quyết định đúng đối với các chính sách về nội dung và quảng cáo đã đề ra.
Những thay đổi này sẽ được tiến hành trong nhiều tuần, nhiều tháng để đối phó với thách thức ngày càng khó khăn hơn", bà Wright cho biết.
|
Đoạn clip bắt cóc, ngược đãi trẻ em này thu hút tới hàng chục triệu lượt xem.
YouTube đang trở thành một trong những đơn vị có tốc độ phát triển nhanh nhất của Google về mặt doanh số chỉ nhờ quá trình phát tán video trên mạng nhưng chưa đặt ra nhiều giới hạn đối với các nội dung đó.
Tuy nhiên, các bậc phụ huynh, các nhà quản lý, các đơn vị quảng cáo và các đơn vị hành pháp ngày càng quan ngại về cơ chế mở của dịch vụ này. Trang BuzzFeed News đã gửi tới Youtube rất nhiều video có xuất xứ từ Châu Âu có chứa nội dung độc hại, lạm dụng hình ảnh của trẻ em một cách rất phản cảm như bị trói nghiến bằng dây thừng hoặc băng dính, bị bắt cóc hay bị buộc phải chơi trò "bác sĩ" với người lớn. Đáng nói là những video này do các kênh được YouTube "phê duyệt" đăng tải và thu hút hàng nghìn triệu lượt người xem.
Sáng ngày 22/11 vừa qua, tất cả video bị BuzzFeed News phản ánh và cả các tài khoản đăng tải đã bị tạm ngưng vì vi phạm quy định của YouTube. Kênh chia sẻ video này cho hay động thái đó là một phần trong nỗ lực chống lại những nội dung độc hại đã được lên kế hoạch từ trước.
|
Video chú hề đáng sợ nhét một em bé vào máy giặt của tài khoản Mister Tisha cũng có cả hơn triệu lượt xem và theo dõi.
Youtube cũng gỡ bỏ quảng cáo trên các video có nội dung bạo lực. Trang cũng dự định đưa ra sáng kiến mới để vô hiệu hóa tất cả bình luận trên bất cứ video nào có nội dung lạm dụng trẻ em. Theo đó, nếu một video có nội dung liên quan tới trẻ em bắt đầu trở nên phổ biến với những bình luận không phù hợp thì trang sẽ đóng chức năng bình luận đối với video đó.
Đơn vị này cũng sẽ đưa ra hướng dẫn cho người làm nội dung thân thiện với gia đình bằng văn bản. Trong nỗ lực cuối cùng, Youtube cho hay họ sẽ làm việc với các chuyên gia an toàn cho trẻ em để xác định những xu hướng có hại cho trẻ nhằm kiểm soát tốt hơn, không để những video có nội dung xấu tràn lan trên nền tảng của mình như thời gian qua nữa.
|
Video ngược đãi trẻ em này cũng thu hút số lượt xem không hề nhỏ.
Cho tới năm 2016, nhiều kênh phát tán các nội dung độc hại vẫn được duyệt qua cơ chế tự động. Công ty sẽ đánh giá lại quy trình phê duyệt và để nhân sự có thể tham gia nhiều hơn vào quy trình này.
Hồi tháng 3/2017, nhà báo Laura June đã phát hiện ra một đoạn video mô phỏng nhân vật hoạt hình Peppa Pig với nội dung phản cảm, bạo lực khi bé gái 3 tuổi của cô ngồi xem ngay bên cạnh. Trẻ em rất dễ dàng tiếp cận những video như vậy trên các kết quả tìm kiếm và phần video gợi ý của YouTube.
Ngoài Peppa Pig, hình ảnh của các nhân vật Disney trong phim Frozen, Minions, Doc McStuffins, Thomas the Tank Engine... cũng bị lợi dụng để làm video với nội dung xấu, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ.
Theo Daily Mail, Buzzfeed News
Đan Vy
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Dự án GoRice do Chính phủ Canada viện trợ: nâng cao phúc lợi cho nông dân sản xuất lúa gạo tại 7 xã ở Cần Thơ
Lan tỏa văn hóa Việt Nam giữa lòng thủ đô nước Nga
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển
CMG tổ chức Đối thoại toàn cầu “Trung Quốc trong mùa xuân” tại New York
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





