55 năm Việt Nam - Chile: Hành trình xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm
Tham dự sự kiện có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tích, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado; Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn ngoại giao Saadi Salama; cùng các Đại sứ, trưởng đại diện, đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam; doanh nghiệp, cộng đồng người Chile tại Việt Nam...
![]() |
| Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Anh Sơn cho biết, 55 năm quan hệ Việt Nam - Chile là hành trình được xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm và những lựa chọn đạo lý của hai dân tộc. Trong những thời khắc khó khăn, hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ và đoàn kết; trong giai đoạn phát triển mới, tiếp tục là những đối tác tin cậy của nhau. Dù cách xa về địa lý, Việt Nam và Chile vẫn duy trì sự gắn bó, trở thành đối tác tin cậy trong suốt quá trình phát triển.
Ông điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đặc biệt là phong trào đoàn kết với Việt Nam tại Chile từ những năm 1960 và chuyến thăm Việt Nam năm 1969 của Tổng thống Chile tương lai Salvador Allende - biểu tượng của sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trên nền tảng đó, năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Trải qua hơn 5 thập kỷ, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007 đã tạo khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài. Hiệp định Thương mại tự do năm 2011, hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ Latinh, đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế song phương.
Thương mại song phương hiện đạt gần 2 tỷ USD mỗi năm; cấu trúc hợp tác ngày càng mang tính bổ trợ, phản ánh sự tin cậy và hiểu biết ngày càng sâu sắc giữa hai dân tộc. Hai nước đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ chế đa phương như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), qua đó mở rộng hợp tác kinh tế và tham gia định hình các chuẩn mực mới.
Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Chile của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường năm 2024 đã tạo ra một xung lực mới cho quan hệ song phương. Các lĩnh vực hợp tác mới như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, năng lượng sạch, khai thác khoáng sản chiến lược như lithium… cho thấy hai nước không chỉ hợp tác vì hiện tại mà còn hướng tới phát triển dài hạn.
Trong bối cảnh thế giới biến động, quan hệ Việt Nam - Chile được đánh giá là minh chứng cho hiệu quả của hợp tác Nam - Nam, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng chủ động của các quốc gia đang phát triển trong thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng, bao trùm và bền vững hơn.
Ông Phan Anh Sơn cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile, cùng Đại sứ quán Chile tại Việt Nam và các đối tác Chile khác đã kiên trì thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Các chương trình gặp gỡ hữu nghị, hội thảo, triển lãm, giao lưu văn hóa - nghệ thuật, các hoạt động kết nối giữa các địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và thế hệ trẻ đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.
Bày tỏ tin tưởng về triển vọng hợp tác, ông Phan Anh Sơn khẳng định, với nền tảng được xây dựng bằng niềm tin và tình cảm, với sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc và những lợi ích thiết thực, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
![]() |
| Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Bernal Prado cho biết, trong 55 năm qua, hai nước đã xây dựng một quan hệ trưởng thành, đáng tin cậy và mang tính chiến lược, trải dài qua nhiều giai đoạn phát triển và thích ứng với những thách thức của từng thời đại.
Theo Đại sứ, những gì bắt đầu từ sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau đã phát triển thành quan hệ đối tác toàn diện, với đối thoại chính trị cởi mở, hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng và giao lưu giữa các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học và người dân ngày càng phong phú.
Việt Nam hiện là một trong những đối tác thương mại chính của Chile tại Đông Nam Á, trong khi Chile là đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Thương mại song phương tăng trưởng bền vững, tạo nên một cán cân thương mại đa dạng và mang tính tương hỗ, phản ánh việc hai nền kinh tế tìm thấy những cơ hội hợp tác cùng có lợi.
Đại sứ Prado cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng, nền nông nghiệp bền vững, kết nối kỹ thuật số, giáo dục bậc cao và giao lưu văn hóa. Theo bà, hai nền kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để đa dạng hóa thương mại và thúc đẩy các dòng đầu tư mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Đại sứ Prado bày tỏ tin tưởng Việt Nam - Chile sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa, không chỉ vì lợi ích cho hai quốc gia mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á.
![]() |
| Học sinh Trường THCS Chu Văn An biểu diễn ca khúc "El Derecho de Vivir en Paz" (Quyền được sống trong hòa bình) của cố nhạc sĩ Chile Víctor Jara. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại sự kiện, các đại biểu tham quan trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Chile và thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do học sinh Trường THCS Chu Văn An và sinh viên khoa tiếng Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội biểu diễn. Đáng chú ý, ca khúc "El Derecho de Vivir en Paz" (Quyền được sống trong hòa bình) của cố nhạc sĩ Chile Víctor Jara được trình diễn, truyền tải thông điệp hòa bình và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.
Dấu mốc quan hệ Việt Nam - Chile (1971-2026)25/3/1971: Việt Nam và Chile chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao; Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam. 1972: Hai nước mở Đại sứ quán tại Thủ đô của mỗi nước 1990: Hai bên thúc đẩy khôi phục quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ sau một thời gian gián đoạn 2003: Việt Nam mở lại Đại sứ quán tại Santiago de Chile 2004: Chile mở lại Đại sứ quán tại Hà Nội 2007: Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện 2011: Ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chile (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) 2024: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Chile 2026: Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile |
Tin cùng chủ đề: 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam
Các tin bài khác
Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản: Sức sống bền bỉ của giao lưu nhân dân
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao tại Bến Nhà Rồng
Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Đọc nhiều
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Đối ngoại nhân dân giúp quan hệ Việt Nam – Bulgaria vững chắc, lâu bền
Việt Nam - Campuchia tăng cường kết nối thế hệ trẻ, doanh nghiệp và địa phương
Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







