09:30 | 20/04/2025
22h42 ngày 19/4, hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin: Ngày 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga thực hiện lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến với Ukraine nhân dịp lễ Phục sinh, bắt đầu từ 18h00 (giờ Moscow) ngày 19/4 cho đến 00h00 (giờ Moscow) ngày 21/4 vì lý do nhân đạo.
Thông báo được ông Putin đưa ra trong cuộc trao đổi với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov.
"Tôi ra lệnh ngừng bắn trong thời gian này và hy vọng Ukraine sẽ tuân thủ theo chúng tôi", Tổng thống Putin tuyên bố.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS) |
Nhà lãnh đạo Nga yêu cầu quân đội cảnh giác với mọi hành vi vi phạm và khiêu khích, đồng thời cáo buộc Kyiv đã hơn 100 lần vi phạm cam kết không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ông khẳng định tình hình chiến sự đang ổn định và phát triển theo hướng có lợi cho Nga. Các báo cáo riêng sẽ được cung cấp sau khi hoàn tất hoạt động quân sự ở vùng Kursk và Belgorod.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã ra chỉ thị ngừng bắn cho toàn bộ chỉ huy các nhóm tác chiến, tùy thuộc vào việc Ukraine có tuân thủ hay không.
Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, cho rằng lệnh ngừng bắn là "bước tiến hướng tới hòa bình", thể hiện thiện chí của Moscow.
Tuyên bố ngừng bắn của Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 18/4 đã cảnh báo sẽ rút khỏi vai trò trung gian nếu không có tiến triển nhanh chóng trong đàm phán Nga-Ukraine.
Về phía Ukraine, theo tờ Kyiv Independent, tối 19/4 Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất kéo dài thời hạn ngừng bắn sau Chủ Nhật Phục sinh.
"Điều đó sẽ cho thấy ý định thực sự của Nga, vì 30 giờ là đủ để đưa tin, nhưng không đủ để xây dựng lòng tin. 30 ngày mới có thể mang lại cơ hội cho hòa bình", ông Zelensky phát biểu.
Tuy nhiên, ông cho biết các báo cáo từ tiền tuyến cho thấy Nga vẫn chưa hoàn toàn dừng các cuộc tấn công và Ukraine sẽ chỉ tuân thủ ngừng bắn nếu phía Nga thực sự thực hiện.
“Tất cả các cuộc tấn công sẽ nhận được phản ứng tương xứng”, ông Zelensky khẳng định.
Liên minh châu Âu (EU) phản ứng thận trọng trước tuyên bố ngừng bắn của Nga, cho rằng Moscow có thể chấm dứt xung đột ngay lập tức nếu quyết tâm thực hiện bước đi này.
Ngày 20/4, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 19/4, hàng ngàn người đã xuống đường tại Washington, New York, Chicago và nhiều thành phố khác của Mỹ để phản đối các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Người biểu tình chỉ trích các hành động trục xuất người di cư, sa thải công chức liên bang và chính sách đối ngoại của chính quyền Trump trong các cuộc chiến tại Gaza và Ukraine.
![]() |
Người dân cầm biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu trong cuộc biểu tình phản đối chính quyền Trump, ngày 19/4/2025, tại Miami (Mỹ). (Ảnh: AP) |
Tại Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng, người biểu tình hô vang khẩu hiệu và giương biểu ngữ như “Không có chế độ quân chủ”, “Dừng cung cấp vũ khí cho Israel”, “Người lao động phải có quyền lực”... Nhiều người bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine, sinh viên nước ngoài bị bắt giữ và những người bị sa thải dưới thời Trump.
Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2025, ông Trump và các đồng minh, trong đó có tỷ phú Elon Musk, đã sa thải hơn 200.000 nhân viên liên bang và tìm cách giải thể nhiều cơ quan chính phủ. Chính quyền cũng đe dọa cắt tài trợ liên bang cho các trường đại học do không đồng tình với các chương trình đa dạng, hòa nhập, chống biến đổi khí hậu và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.
Các tổ chức nhân quyền đã lên án các chính sách trên. Đây là ngày biểu tình toàn quốc thứ hai kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngày 20/4, Reuters (Anh) đưa tin: Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố kế hoạch vận động tranh cử vào ngày 19/4, với cam kết cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Ông hứa xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc vào Mỹ và đưa ra các biện pháp cải cách mạnh mẽ. Carney, với kinh nghiệm quản lý khủng hoảng tài chính và Brexit, tự tin cho rằng ông là người phù hợp nhất để đối đầu với Tổng thống Donald Trump. Ông cũng cam kết giảm chi tiêu lãng phí và tăng cường đầu tư vào nền kinh tế.
Ông Carney dự báo mức thâm hụt ngân sách sẽ giảm từ 1,96% GDP trong năm 2025-2026 xuống 1,35% vào năm 2028-2029. Ông sẽ chia chi tiêu thành chi tiêu hoạt động và chi tiêu vốn, hạn chế mức tăng chi tiêu của chính phủ xuống khoảng 2% mỗi năm mà không cắt giảm các khoản chuyển nhượng cho các tỉnh và vùng lãnh thổ.
Thủ tướng Carney hứa sẽ cân bằng ngân sách hoạt động trong ba năm và bảo đảm đầu tư lớn hơn vào quốc phòng, nhằm đạt mục tiêu của NATO là 2% GDP. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh xuyên Đại Tây Dương với các đối tác châu Âu.
Ngày 20/4, hãng AP (Mỹ) đưa tin: Ngày 19/4, một cuộc chạy bán marathon (sự kiện chạy đường trường dài khoảng 21,1km, bằng một nửa khoảng cách của chạy marathon - PV) đặc biệt đã diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), trong đó các robot hình người tham gia cùng con người thật.
![]() |
Robot Sky Project Ultra đã giành chiến thắng trong cuộc thi chạy bán marathon được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 19/4/2025. (Ảnh AP) |
Những robot hai chân, có kích cỡ và hình dáng khác nhau, di chuyển trên quãng đường dài 21,1 km với sự hỗ trợ của các kỹ sư và hoa tiêu. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được tổ chức, với một dải phân cách tách riêng đường chạy của robot và người tham gia.
Trong khi các vận động viên thực thi theo quy tắc truyền thống, 20 đội điều khiển robot tham gia theo các hướng dẫn riêng, bao gồm việc dừng lại để thay pin. Robot Sky Project Ultra (Tien Kung Ultra) đã giành chiến thắng khi hoàn thành cuộc đua trong 2 giờ, 40 phút, 42 giây. Các giải thưởng cũng được trao cho robot có sức bền tốt nhất và thiết kế ấn tượng nhất.
Phan Anh (tổng hợp)