Không có người Việt trong số nạn nhân vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ

14:05 | 23/04/2025

Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công của các phần tử nghi là khủng bố nhằm vào nhóm du khách ở Pahalgam (Jammu và Kashmir, Ấn Độ), ngày 22/4.
Mỹ cho phép quân đội kiểm soát đất công dọc biên giới với Mexico
Thị trường bất động sản Đông Anh bứt tốc nhờ “cú hích” từ sân bay Gia Bình

Theo các nguồn tin địa phương, những kẻ tấn công nghi là phiến quân đã xả súng vào khách du lịch, làm ít nhất 26 du khách thiệt mạng, trong đó có 2 du khách nước ngoài và khoảng 20 người khác bị thương.

Thủ hiến bang Jammu và Kashmir Omar Abdullah cho biết, số người thiệt mạng vẫn đang được xác minh. Ông nhận định đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất nhằm vào dân thường trong những năm gần đây.

Một nạn nhân bị thương sau vụ tấn công được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: REUTERS
Một nạn nhân bị thương sau vụ tấn công được chăm sóc tại bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin từ phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, 2 du khách thiệt mạng không phải là công dân Việt Nam. Hiện tại, qua các kênh liên lạc như tài khoản mạng xã hội của Hội người Việt Nam tại Ấn Độ và các nhóm cộng đồng người Việt tại đây, chưa có thông tin nào cho thấy có công dân Việt Nam trong số các nạn nhân của vụ tấn công.

Liên quan đến vụ việc, một nhóm phiến quân tự xưng là "Kashmir Resistance" đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua một thông điệp trên mạng xã hội. Nhóm này bày tỏ sự bất bình và ám chỉ nguyên nhân tấn công là do khoảng 85.000 người không phải dân bản xứ đã định cư tại khu vực này, thúc đẩy "sự thay đổi nhân khẩu học". Nhóm này khẳng định: "Bạo lực sẽ nhắm vào những người cố gắng định cư bất hợp pháp".

Phản ứng của các nước trước việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế Phản ứng của các nước trước việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế
Sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng đối với các quốc gia trên toàn thế giới, nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại về chính sách này và cho biết sẽ có giải pháp để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, công dân của mình.
Mỹ cho phép quân đội kiểm soát đất công dọc biên giới với Mexico Mỹ cho phép quân đội kiểm soát đất công dọc biên giới với Mexico
Theo CNN, ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một bản ghi nhớ yêu cầu các cơ quan liên bang trao quyền cho quân đội sử dụng và quản lý các khu đất công dọc theo biên giới Mỹ - Mexico nhằm phục vụ mục đích quân sự.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-co-nguoi-viet-trong-so-nan-nhan-vu-tan-cong-khung-bo-o-an-do-212889.html

In bài viết