Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Lào - Thái Lan trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây

11:55 | 24/05/2025

Ngày 23/5 tại tỉnh Sekong (Lào), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp chính quyền tỉnh Sekong tổ chức Diễn đàn Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch: Thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông - Tây, đồng thời khai mạc Hội chợ Thương mại, Du lịch năm 2025. Đây là hoạt động xúc tiến thường niên, góp phần tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Lào và Thái Lan trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây.
Khai mạc Hội chợ Quốc tế Hành lang kinh tế Đông Tây 2022 tại Đà Nẵng
Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung lần thứ X tổ chức tại Hà Nội

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tham dự Diễn đàn có lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu), 1 tỉnh Thái Lan (Ubon Ratchathani) và 18 tỉnh, thành phố Việt Nam có quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào. Trong đó, 6 địa phương Việt Nam dự trực tiếp gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước; 12 địa phương còn lại tham dự trực tuyến. Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Nam Lào cùng nhiều doanh nghiệp ba nước.

Diễn đàn Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch: Thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông - Tây. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)
Diễn đàn Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch: Thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông - Tây. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

​Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Tạ Phương Dung cho biết, Diễn đàn là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về phát triển không gian kinh tế ba nước, thúc đẩy kết nối giữa các tỉnh Nam Lào, Ubon Ratchathani (Thái Lan) và 19 địa phương Việt Nam. Sự kiện tạo điều kiện để các doanh nghiệp khảo sát, kết nối đầu tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân và quảng bá tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư, hướng tới phát triển bền vững trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Leklai Sivilay đánh giá cao ý nghĩa của Diễn đàn, đặc biệt trong bối cảnh ba nước cùng hướng tới các ngày lễ trọng đại năm 2025. Ông nhấn mạnh sự kiện góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của các tỉnh Nam Lào nói chung và Sekong nói riêng, thúc đẩy kết nối với các địa phương Việt Nam và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp ba nước. Đây cũng là dịp để các địa phương tìm hiểu thế mạnh, tiềm năng và chính sách ưu đãi của nhau, qua đó mở rộng khả năng hợp tác thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)
Các đại biểu tham dự Diễn đàn chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Diễn đàn ghi nhận 12 phát biểu của lãnh đạo địa phương và đại diện doanh nghiệp ba nước. Các ý kiến tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư hiệu quả và đề xuất các giải pháp tăng cường liên kết trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Trong khuôn khổ Diễn đàn diễn ra Hội chợ Thương mại, Du lịch năm 2025 với 47 gian hàng đến từ Việt Nam, Lào và Thái Lan. Hội chợ là không gian kết nối doanh nghiệp, quảng bá các sản phẩm OCOP, ODOP, sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng, đồng thời tạo điều kiện xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác đầu tư và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các địa phương trên Hành lang Kinh tế Đông - Tây.

Một ngày ăn cơm ba nước: hành trình kết nối Việt - Lào - Thái qua di sản, văn hóa và ẩm thực Một ngày ăn cơm ba nước: hành trình kết nối Việt - Lào - Thái qua di sản, văn hóa và ẩm thực
Thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối thương mại, đầu tư, du lịch giữa Đà Nẵng- Thái Lan hậu COVID-19 Thúc đẩy Hành lang kinh tế Đông Tây kết nối thương mại, đầu tư, du lịch giữa Đà Nẵng- Thái Lan hậu COVID-19

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-dia-phuong-viet-nam-lao-thai-lan-tren-hanh-lang-kinh-te-dong-tay-213764.html

In bài viết