09:25 | 03/11/2025
Theo Hãng tin Reuters, rạng sáng 02/11 (giờ địa phương), giới chức khu vực Krasnodar, miền nam Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã gây cháy và làm hư hại một tàu chở dầu cùng cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse - một trong những cảng dầu quan trọng nhất của Nga trên Biển Đen.
Vụ tấn công diễn ra trong đêm 01/11 và rạng sáng 02/11, được cho là nhằm vào tuyến xuất khẩu dầu thô và sản phẩm tinh chế của Nga. Sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi các nhà giao dịch dự báo khối lượng vận chuyển từ cảng Tuapse sẽ tăng trong tháng 11. Chính quyền địa phương cho biết, các mảnh vỡ từ drone rơi trúng tàu chở dầu, làm hư hại phần boong và khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn, song nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng xung quanh cảng bị ảnh hưởng.
Bộ Quốc phòng Nga thông tin rằng lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 164 máy bay không người lái của Ukraine trên khắp lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen - Biển Azov, trong đó riêng tại khu vực Krasnodar là 32 chiếc. Tuy nhiên, bộ này không công bố số lượng drone mà Ukraine đã phóng đi.
Tại làng Sosnovyi, gần cảng Tuapse, mảnh vỡ từ drone cũng làm hư hại một tòa nhà dân cư và ga đường sắt địa phương. Dù không có thương vong, giới chức cho biết một phần hạ tầng trong khu vực bị ảnh hưởng nhẹ. Rossaviatsiya - cơ quan hàng không dân dụng Nga thông báo nhiều sân bay ở khu vực phía nam và phía tây nước này đã phải tạm thời đóng cửa vì lý do an toàn sau loạt vụ tấn công trong đêm.
![]() |
| Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine khai hỏa pháo D-30 về phía quân Nga tại một vị trí gần thị trấn tiền tuyến Kupiansk, vùng Kharkov, Ukraine ngày 17/10. (Ảnh: Reuters) |
Cảng Tuapse là nơi đặt trạm dầu Biển Đen và nhà máy lọc dầu thuộc tập đoàn Rosneft, được xem là điểm trung chuyển chiến lược trong mạng lưới xuất khẩu năng lượng của Nga. Đây cũng là mục tiêu tấn công nhiều lần của Ukraine trong năm nay. Hiện chưa rõ hoạt động xuất khẩu tại cảng có được nối lại sau vụ việc hay không.
Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Trong thời gian gần đây, Kiev liên tục tăng cường các đòn tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho chứa và đường ống dẫn dầu của Nga, nhằm làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và hậu cần quân sự của Moscow động thái được xem là đáp trả cho các cuộc không kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
Trong khi đó, tại Ukraine, gần 60.000 người dân ở khu vực Zaporizhzhia bị mất điện sau một cuộc không kích của Nga trong đêm cùng ngày, cho thấy căng thẳng năng lượng giữa hai bên tiếp tục leo thang.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 02/11, phát biểu trong chuyến thăm Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ tái xây dựng các cơ sở hạt nhân “với sức mạnh lớn hơn”. Ông khẳng định Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, mà chỉ phát triển năng lượng phục vụ mục đích dân sự.
“Việc phá hủy các tòa nhà hay nhà máy sẽ không gây khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tái thiết, và với sức mạnh lớn hơn”, Tổng thống Iran nhấn mạnh.
![]() |
| Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters) |
Tuyên bố này của phía Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Tehran cố khôi phục hoạt động tại những cơ sở hạt nhân bị đánh bom hồi tháng 6.
Washington cho rằng các cơ sở đó có liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình của họ hoàn toàn vì mục đích dân sự, như y học và nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.
“Mọi hoạt động của chúng tôi đều nhằm giải quyết các vấn đề của người dân, cho y tế, cho sức khỏe của họ”, ông Pezeshkian khẳng định khi đề cập đến các hoạt động hạt nhân của Iran.
Động thái của Iran được cho là phản ứng cứng rắn trước sức ép từ Mỹ, đồng thời thể hiện quyết tâm duy trì chương trình hạt nhân trong khuôn khổ mà Tehran cho là hợp pháp và vì lợi ích của người dân.
Ngày 01/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Hungary Viktor Orban công khai chỉ trích Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trên mạng xã hội, cáo buộc nhà lãnh đạo này “theo đuổi chính sách hiếu chiến”, thất bại trong vấn đề Ukraine và “đưa Ba Lan trở thành chư hầu của Liên minh châu Âu (EU)”.
Theo ông Orban, nguyên nhân khiến ông Tusk liên tục công kích Hungary là do “gặp rắc rối nghiêm trọng trong nước”. Ông cho rằng: “Đảng của ông ấy thua trong cuộc bầu cử tổng thống, chính phủ thiếu ổn định và bản thân ông ấy đang tụt lại trong các cuộc thăm dò dư luận”.
Nhà lãnh đạo Hungary gọi người đồng cấp Ba Lan là “một trong những chính trị gia hiếu chiến nhất châu Âu” và “người cổ vũ chiến tranh ồn ào nhất”. Ông Orban nhấn mạnh, những nỗ lực ủng hộ Ukraine của ông Tusk đang thất bại khi “Ukraine đang dần cạn tiền từ châu Âu và người dân Ba Lan cũng đã mệt mỏi với chiến tranh”.
![]() |
| Thủ tướng Hungary Viktor Orban. (Ảnh: AFP) |
“Ông ấy đã biến Ba Lan thành chư hầu của Brussels. Tôi không thể và sẽ không ủng hộ sự hiếu chiến của ông Tusk. Hungary đang đi trên con đường khác - con đường hòa bình. Người dân Hungary sẽ không chấp nhận trở thành chư hầu của Brussels”, ông Orban tuyên bố.
Cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo bùng phát sau khi ông Orban tiếp đón cựu Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Zbigniew Ziobro - hiện là nghị sĩ đối lập tại Budapest. Ông Ziobro đang đối mặt với cáo buộc lạm dụng công quỹ ở Ba Lan và bị đề nghị tước quyền miễn trừ nghị viện. Ngay sau cuộc gặp, ông Tusk đăng trên mạng xã hội X (Twitter cũ) dòng trạng thái ám chỉ ông Ziobro: “Hoặc là bị giam giữ, hoặc là ở Budapest”. Đáp lại, ông Ziobro viết: “Sau cuộc bầu cử tới, ông Tusk sẽ hoặc phải cuốn gói về Berlin, hoặc phải ngồi tù”.
| Nga thử nghiệm thành công ngư lôi Poseidon; Thái Lan - Campuchia thống nhất rút dần vũ khí dọc biên giới theo 3 giai đoạn; Cuba "căng mình" khi bão Melissa đổ bộ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/10. |
| Ông Trump úp mở khả năng Mỹ nối lại thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất và 4 con chuột lên trạm vũ trụ... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 01/11. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)