10:33 | 11/04/2026
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô cộng đồng ngày càng mở rộng về thành phần và nguồn lực, với số lượng tăng nhanh ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Ông Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao sự hỗ trợ của TP.Hồ Chí Minh đối với các đoàn kiều bào trong thời gian qua. Các chương trình chăm lo, bảo vệ quyền lợi và kết nối kiều bào đã được triển khai rộng rãi, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông tin tưởng việc ký kết chương trình phối hợp lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố.
![]() |
| Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo Văn phòng UBND Thành phố ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026- 2028. (Ảnh: Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh) |
Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Hồng Thắng nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Thành phố và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua đã phát huy vai trò lớn trong huy động nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của Thành phố.
Ông Dương Hồng Thắng khẳng định, Văn phòng UBND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào với tinh thần cầu thị, từ đó xây dựng các chương trình, chính sách cụ thể, hiệu quả hơn.
Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu các chính sách liên quan đến kiều bào nhằm huy động và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
![]() |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi lễ. (Ảnh: Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh) |
Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, trong những năm qua, Bộ Ngoại giao luôn coi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Nhiều chính sách mới được ban hành, trong đó có các Nghị quyết số 57-NQ/TW, số 59-NQ/TW, số 86-NQ/TW của Bộ Chính trị đều khẳng định vai trò, vị thế ngày càng lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo.
Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, TP.Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đối ngoại, với số lượng kiều bào đông đảo, mạng lưới kết nối rộng lớn. TP.Hồ Chí Minh cũng là địa phương thu hút lượng kiều hối lớn nhất cả nước, ngay cả trong giai đoạn dịch COVID-19, lượng kiều hối của Thành phố vẫn duy trì mức cao. Nguồn kiều hối được đánh giá là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của TP.Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Hiện có nhiều kiều bào có trình độ cao, nhiều người là chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, y học…
Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Lễ ký kết lần này là bước tiếp nối quan trọng, tạo khuôn khổ để các hoạt động phối hợp được triển khai hiệu quả và thực chất. Đồng thời mong muốn, quá trình thực hiện nội dung ký kết, các bên sẽ có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TP.Hồ Chí Minh và đất nước.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Văn phòng UBND Thành phố là bước cụ thể hóa quan trọng, tạo cơ sở để công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Thành phố đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, trung tâm tài chính – kinh tế – khoa học công nghệ của khu vực, đồng thời là điểm hội tụ trí tuệ và tình cảm của kiều bào trên toàn thế giới.
Khang Anh