Trang chủ Việt kiều
10:02 | 14/02/2022 GMT+7

Bác sĩ Việt kiều nặng lòng với quê hương

aa
Không ngừng trau dồi chuyên môn để trở thành một bác sĩ đầu ngành trong giới y khoa Pháp và quốc tế, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn đã đóng góp không ngừng nghỉ cùng các bác sĩ, thầy thuốc, các nhà nghiên cứu y học Việt Nam phát triển nền y học nước nhà.
Xuân quê hương đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ Xuân quê hương đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ và bạn bè các nước đã đón "Xuân quê hương 2022" trong không gian ấm cúng, thấm đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam.
Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình
Chiều 11/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ai Cập Mahmoud Hassan Nayel chào từ biệt. Đại sứ Mahmoud Hassan Nayel bày tỏ luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Đại sứ mong muốn trong thời gian tới quan hệ thương mại của hai nước tiếp tục được thúc đẩy, tăng cường và sớm nối lại các chuyến thăm cấp cao giữa Việt Nam và Ai Cập.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn trong phòng làm việc của ông. Ảnh: Thu Hà

Cũng như nhiều người con gốc Việt, tình cảm với nơi chôn rau, cắt rốn luôn đau đáu trong bác sĩ Việt kiều tại Pháp, Đinh Xuân Anh Tuấn, tiến sĩ, giáo sư đại học, chủ nhiệm khoa Sinh lý - Khám bệnh của bệnh viện Cochin - Paris. Và tình cảm đó được thể hiện bằng những gì ông làm cho quê hương, với tấm lòng của một người thầy thuốc.

Căn phòng của ông ở bệnh viện Cochin không giống như phòng khám của một bác sĩ, nó ấm áp, sạch sẽ và ngăn nắp, với những quyển sách chuyên môn được xếp ngay ngắn trên kệ, một vài bức tranh treo tường và một vài kỷ vật trang trí mang màu sắc Việt Nam. Nhìn ông cũng chẳng ai nghĩ đó là một vị bác sĩ vì vẻ bề ngoài của ông giống một thương gia, hay một võ sĩ hơn. Nhưng khi nói chuyện với ông thì cái giọng trầm ấm, mang âm hưởng miền Nam ngọt ngào, lại khiến người nghe cuốn hút.

Ông sinh ra tại Việt Nam trong một gia đình có cha là nhà ngoại giao, nên năm 11 tuổi, ông đã ra nước ngoài sinh sống và học tập. Hết Maroc, rồi đến Tunisia, cha đi sứ ở đâu, ông theo đến đó. Lên đến bậc trung học, sau khi thi đậu vào trường Lycée Louis-le-Grand nổi tiếng ở Paris, ông gắn bó với nước Pháp từ đó đến giờ. Đam mê thuật toán, văn võ song toàn, nhưng duyên phận lại đưa ông đến với nghiệp làm thầy thuốc cứu người. Cũng bởi ông gặp được người thầy giỏi giang, nên cho đến nay, ông vẫn gắn bó và tâm huyết với nghề y, dù nó vất vả và cũng không ít rủi ro.

Mặc dù rời quê hương từ sớm, nhưng lúc nào ông cũng nhớ về Việt Nam, luôn tâm nguyện sẽ có ngày quay trở lại. Nhưng bận học hành, công tác, phải đến năm 1992 ông mới có cơ hội trở về quê hương, với tư cách là giảng viên y khoa. Và kể từ chuyến về nguồn đầu tiên đó, quê hương trở thành nơi mong đến, chốn muốn về. Đặc biệt, 10 năm trở lại đây, ông về thường xuyên hơn, ít thì mỗi năm một hai lần, nhiều cũng ba bốn bận. Mỗi lần về quê, hành trang của ông đầy ắp kiến thức để chia sẻ với sinh viên y khoa của Việt Nam, từ Hải Phòng đến Thành phố Hồ Chí Minh, từ Huế ra Hà Nội, nơi nào có trường y, nơi đó ông có mặt. Không chỉ giảng đường y khoa, mà các khoa hô hấp, các bệnh viện chuyên về phổi cũng là nơi ông đến, chia sẻ với các đồng nghiệp những kiến thức quốc tế, những kinh nghiệm lâm sàng.

Chú thích ảnh
Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn tham gia Giải vô địch võ cổ truyền Việt Nam tại Pháp 2016. Ảnh tác giả cung cấp

Là điều phối viên trong Hiệp hội Phổi Pháp - Việt (AFVP), ông đã tham gia vận động các đồng nghiệp tại Pháp sang giảng dạy cho các sinh viên y khoa và trao đổi nghiệp vụ với các đồng nghiệp tại Việt Nam, trao tặng nhiều thiết bị y tế cho các bệnh viện, tham gia biên tập và xuất bản những cuốn cẩm nang chuyên ngành để các bác sĩ Việt Nam tham khảo. Không chỉ hợp tác với các bác sĩ trong nước, ông còn là người tiếp nhận và hướng dẫn nhiều đồng nghiệp Việt Nam sang Pháp thực tập.

Ông chia sẻ thời gian dịch bệnh COVID-19 có thể nói là quãng thời gian căng thẳng nhất trong đời làm thầy thuốc. Số lượng bệnh nhân càng tăng thì ông lại càng bận rộn. Công việc cuốn ông đi từ sáng sớm đến tối khuya đã khiến ông và các đồng nghiệp cảm thấy kiệt sức. Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân thì bao mệt mỏi lại tiêu tan, mọi người lại lao vào để giành giật từng mạng sống từ tay tử thần.

Khi dịch bệnh ở Pháp có phần thuyên giảm, cũng là lúc làn sóng dịch bệnh ở Việt Nam tăng mạnh. Ông lại cuốn vào những buổi trao đổi chuyên môn trực tuyến, chia sẻ, giúp đỡ và động viên các đồng nghiệp trong nước bằng tình cảm và tinh thần. Những thông tin, kiến thức cập nhật hàng ngày về COVID-19, những khoá đào tạo ngắn hạn, những buổi hướng dẫn chuyên môn và cả bản quyền chiếc máy trợ thở do ông và một giáo sư nước ngoài phát minh cũng được ông sẵn lòng chia sẻ với các đồng nghiệp trong nước, tất cả chỉ để mong sao đồng bào chiến thắng dịch bệnh, quê hương Việt Nam của ông có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm với quê hương, với ông, cách thể hiện đó là mang hiểu biết và kiến thức chuyên môn của mình để đóng góp vào nền y học nước nhà, đặc biệt là trong lĩnh vực phổi và các bệnh về đường hô hấp, làm cầu nối giữa Việt Nam, nơi ông sinh ra, và nước Pháp, nơi ông đang sống. Thể hiện tình cảm với quê hương, không có gì hơn là bằng hành động thiết thực, đó là điều mà ông tâm huyết.

Chia sẻ về nguyện ước trước thềm năm mới, ông chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lui, thế giới trở lại cuộc sống bình thường để ông lại có cơ hội trở về quê hương, góp phần nhỏ bé vào công tác đào tạo vì sức khỏe cộng đồng, tăng cường mối quan hệ mà Hiệp hội Phổi Pháp - Việt của ông đã bồi đắp và phát triển từ năm 1992, và gắn kết hơn nữa tình hữu nghị giữa hai dân tộc Pháp - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng. Ảnh: Thu Hà/Phóng viên TTXVN tại Pháp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng "nhận xét bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn là một con người nhiệt huyết, tận tâm trên nhiều phương diện. Tôi đánh giá cao anh với một bề dầy không ngừng trau dồi chuyên môn để trở thành một bác sĩ đầu ngành trong giới y khoa Pháp và quốc tế. Tôi cũng rất khâm phục anh với những đóng góp không ngừng nghỉ để cùng các bác sĩ, thầy thuốc, các nhà nghiên cứu y học Việt Nam phát triển nền y học nước nhà".

Xin cảm ơn anh vì suốt những tháng ngày vừa qua luôn trăn trở, tìm tòi, trao đổi hướng dẫn để góp phần cho các nỗ lực trong nước chống lại dịch bệnh Covid-19. Tôi hiểu đứng đằng sau tất cả những năm tháng và những nỗ lực đó là một trái tim, một khối óc hướng về đất nước cung như trái tim, khối óc của bao anh chị bác sĩ thầy thuốc người Việt đang sống, làm việc ở nước ngoài. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tự hào khi có ở bên cạnh mình sự giúp sức của các anh chị bác sĩ, thầy thuốc người Việt luôn sẵn lòng với đất nước.

Chú thích ảnh

Theo Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn là một giáo sư Việt kiều rất nổi tiếng thế giới và rất có tâm hướng về quê hương Việt Nam. Tôi mến ông từ lần gặp đầu tiên, khi nghe ông nói tiếng Việt còn tương đối khó khăn. Tôi cảm nhận được cái tâm của ông mong muốn đem về quê những điều tốt nhất trên thế giới về y học về chuyên ngành hô hấp, bằng cách tự mình hoặc kết nối với các bạn bè và các tổ chức quốc tế.

Với các Hội nghị chuyên ngành trong nước, ông đều cố gắng tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến, mặc dù có thể là nửa đêm. Ông thường xuyên đem đến cho các đồng nghiệp trong nước những cập nhật kiến thức mới trên thế giới, tổ chức những khoá đào tạo ngắn, hướng dẫn chia sẻ cho các đồng nghiệp trẻ những kinh nghiệm, những khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học. Đồng thời ông cũng rất thực tiễn với những giải pháp làm sao để người bệnh của chúng ta có thể tiếp cận với các trang thiết bị cần thiết, mặc dù nguồn lực có thể hạn chế. Chiếc máy trợ thở mà ông và một giáo sư nước ngoài phát minh ông đã gửi về cho chúng tôi và sẵn sàng chia sẻ bản quyền để có thể sản xuất trong nước với giá 50 USD là một ví dụ.

Một ví dụ khác, khi mà Hội Phổi Việt Nam phối hợp với Hội Phổi Pháp - Việt tổ chức Hội nghị khoa học bệnh phổi tại Cần Thơ năm 2019 mà ông là người đại diện phía Pháp làm việc với chúng tôi, cảm nhận của tôi về ông và các đồng nghiệp của ông không chỉ là đồng nghiệp, là đối tác, mà còn như anh em, muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho đồng nghiệp của chúng ta cả phía Pháp và phía Việt Nam. Tôi với nhiệm vụ là Chủ tịch Hội cảm thất thật ấm lòng khi nói về ông. Khó có thể đầy đủ trong một vài câu, nhưng tôi có thể nói rằng Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn là một người thầy lớn của nhiều thế hệ, gần gũi, chu đáo và mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng.

Xuân quê hương đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ Xuân quê hương đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ và bạn bè các nước đã đón "Xuân quê hương 2022" trong không gian ấm cúng, thấm đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam.
Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh Đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp và văn minh
Năm 2021, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (Liên hiệp Hữu nghị) tỉnh Bắc Giang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự tự chủ, khắc phục khó khăn, tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại” ngày càng vững chắc, Liên hiệp Hữu nghị Bắc Giang đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.
Người Việt Nam tại Séc: khẳng định vị thế ở nước sở tại và luôn hướng về quê hương Người Việt Nam tại Séc: khẳng định vị thế ở nước sở tại và luôn hướng về quê hương
Đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh doanh và đời sống trong giai đoạn vừa qua, nhưng cộng đồng người Việt đã có nhiều đóng góp to lớn với Chính phủ và nhân dân Séc. Năm 2021, cộng đồng người Việt Nam tại Séc tiếp tục khẳng định vị thế ở nước sở tại, đồng thời phát huy tốt tinh thần hướng về quê hương đất nước.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Đông Đô IVF Center lọt “Top 10 Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2025”, khẳng định vị thế y học Việt Nam trên bản đồ Quốc tế

Đông Đô IVF Center lọt “Top 10 Thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2025”, khẳng định vị thế y học Việt Nam trên bản đồ Quốc tế

Năm 2025, Đông Đô IVF Center vinh dự được trao danh hiệu “Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2025”. Đây là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập quốc tế và uy tín của Trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm. Đánh dấu vị thế tiên phong, dẫn đầu công nghệ, dẫn đầu tỷ lệ thành công IVF.
Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học”

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng trong y học”

Hội nghị khoa học với chủ đề Nghiên cứu và ứng dụng trong y học, do Tổng hội Y học phối hợp cùng Bộ Y tế tổ chức ngày 23/10 tại Hà Nội.
Đặt nền tảng cho sự phát triển, hợp tác về y tế giữa Pháp và Việt Nam trong thời kỳ mới

Đặt nền tảng cho sự phát triển, hợp tác về y tế giữa Pháp và Việt Nam trong thời kỳ mới

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp, ngày 4/11, tại Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hội Hữu Nghị Việt Pháp tổ chức Hội nghị Y học Pháp-Việt.

Các tin bài khác

Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài

Nhiều chính sách thu hút nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nhiều chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài.
Ngày Việt Nam tại Phần Lan: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc

Ngày Việt Nam tại Phần Lan: Gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc

Ngày 16/8, tại Quảng trường Narinkkatori, trung tâm thủ đô Helsinki (Phần Lan), gần 5.000 người đã tham dự sự kiện “Ngày Việt Nam - Viet Nam Day 2025”. Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa có quy mô lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Phần Lan từ trước đến nay, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Người nối dài mạch chảy tiếng Việt nơi đất Lào

Người nối dài mạch chảy tiếng Việt nơi đất Lào

Danh hiệu Sứ giả tiếng Việt 2025 tôn vinh bà Nguyễn Thị Thanh Hương và cộng đồng Việt tại Lào đã giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt cũng như củng cố tình đoàn kết Việt-Lào.
Các hoạt động tôn vinh tiếng Việt ngày càng hấp dẫn, hiện đại, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nước

Các hoạt động tôn vinh tiếng Việt ngày càng hấp dẫn, hiện đại, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nước

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại Lễ Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Thành phố Hà Nội bố trí 6 điểm bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm nhằm chào mừng đại lễ A80, trong đó, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả, pháo hoa tầm thấp với 540 giàn.
Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Nhiều tỉnh, thành, đơn vị tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 22/8 hàng triệu lượt đóng góp từ các tổ chức, địa phương và người dân cả nước đã quyên góp được 365,6 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba. Những nghĩa cử ấy tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Công nghiệp Halal: Tiềm năng hợp tác mới giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 22/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia Ngô Sách Thực đã đến chúc mừng Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Tan Yang Thai nhân dịp kỷ niệm 68 năm Quốc khánh Malaysia (31/8/1957 - 31/8/2025). Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Malaysia ngày càng phát triển toàn diện, trong đó công nghiệp Halal được coi là một trong những hướng hợp tác tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước.
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới khiến cả đất liền lẫn Biển Đông đều mưa dông. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới mọi hoạt động, sinh hoạt, đi lại của người dân.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động