Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: Cử tri quan tâm nhiều đến vấn đề kinh tế, an sinh xã hội, nhà ở
Kinh tế
Theo một cuộc khảo sát mới nhất do trường Emerson College (Mỹ) công bố ngày 26/10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (đại diện đảng Cộng hòa) và của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (ứng viên đảng Dân chủ) đang có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau trên toàn nước Mỹ, ở mức 49%. Hơn 38 triệu lá phiếu đã được bỏ phiếu. Càng gần ngày tranh cử (5/11), đội ngũ của cả hai ứng viên đều dồn sức vào các bang chiến trường (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin)- những nơi được cho là sẽ quyết định kết quả bầu cử năm nay.
![]() |
| Chi phí sinh hoạt tăng vọt khiến dân Mỹ lo lắng
|
Vấn đề mà các cử tri quan tâm hàng đầu vẫn là kinh tế. Nền kinh tế Mỹ đã đạt kết quả vượt trội so với phần còn lại của thế giới phát triển kể từ cuộc khủng hoảng Covid-19 và thị trường chứng khoán đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ lại không giảm. Giá thực phẩm, tiền thuê nhà, tiện ích và dịch vụ như ăn uống đều cao hơn nhiều so với trước đại dịch. Trong khi đó, thu nhập của người lao động gần như không thay đổi so với trước. Thực tế này đã tác động lớn đến suy nghĩ của nhiều cử tri. Theo thăm dò của Reuters, 61% cử tri Mỹ khi được hỏi đều cho rằng nền kinh tế đang đi sai hướng và 68% cho rằng chi phí sinh hoạt đang tăng cao quá mức.
Trước bối cảnh đó, bà Harris và ông Trump trong chiến dịch tranh cử của mình đều đề xuất các giải pháp khác nhau. Bà Harris đã cam kết kìm hãm lạm phát và tăng quỹ tín dụng cho trẻ em. Trong khi đó, ông Trump đề xuất cắt giảm thuế đối với tiền làm thêm giờ, áp dụng thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu và trục xuất hàng loạt người nhập cư. Nhiều nhà kinh tế cho rằng đề xuất áp thuế quan và đe dọa trục xuất người nhập cư của ông Trump chỉ càng đẩy giá hàng hóa và dịch vụ lên cao. Còn lệnh cấm tăng giá của bà Harris khó có thể thực hiện.
Nhà ở
Ông Trump muốn thúc đẩy phát triển thị trường nhà ở bằng cách giảm các quy định về xây dựng và sử dụng đất để tăng nguồn cung nhà ở và giảm chi phí mua nhà thông qua cạnh tranh. Ông phản đối việc xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại các khu vực thường xây nhà riêng. Ông đổ lỗi một số chi phí nhà ở cao cho lạm phát và di dân bất hợp pháp. Cả hai đều là những yếu tố mà ông cho biết sẽ giảm nếu đắc cử, bao gồm cả thông qua việc trục xuất hàng loạt. Những người chỉ trích cho rằng giá nhà tăng vọt do lãi suất tăng và nhu cầu cao trong đại dịch Covid-19 và cho rằng trục xuất hàng loạt sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề nguồn cung vì phần lớn lực lượng lao động xây dựng bao gồm những di dân.
![]() |
| Cựu Tổng thống Donald Trump (phải) và Phó Tổng thống Kamala Harris
|
Bà Harris lại ủng hộ các ưu đãi về thuế và tăng nguồn tài trợ liên bang để hỗ trợ xây dựng nhà ở giá rẻ. Kế hoạch của bà là sẽ bổ sung thêm 3 triệu ngôi nhà mới trong vòng 4 năm tới. Bà ủng hộ khoản hỗ trợ thanh toán trước 25.000 USD cho người mua nhà lần đầu và hạn chế các công ty mua lại bất động sản nhà ở quy mô lớn để chống đầu cơ và bảo vệ nhu cầu nhà ở của các gia đình bình thường.
An sinh xã hội
Hơn 71 triệu người ở Mỹ nhận trợ cấp từ các chương trình của Cơ quan Quản lý An sinh xã hội năm 2023, giúp đỡ những người lao động đã nghỉ hưu và người khuyết tật. Thế nhưng, Quỹ Tín thác An sinh xã hội và Medicare (một chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi) đang cạn tiền. Nếu không có nguồn tài trợ mới hoặc cắt giảm phúc lợi, cả hai chương trình sẽ phá sản vào năm 2035 và 2036.
Ông Trump muốn đảm bảo tính bền vững của an sinh xã hội và Medicare thông qua tăng trưởng kinh tế. Ông hy vọng sẽ thúc đẩy bằng cách giảm thuế, tư nhân hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường nhằm giảm chi phí. Ông cũng ủng hộ việc xóa bỏ thuế đánh vào phúc lợi an sinh xã hội.
![]() |
| Ứng cử viên Kamala Harris cùng những người ủng hộ |
Còn bà Harris muốn mở rộng các chế độ an sinh xã hội thông qua Đạo luật Mở rộng An sinh xã hội, trong đó đề xuất tăng các chế độ phúc lợi tối thiểu và điều chỉnh cách tính chi phí sinh hoạt. Bà cũng ủng hộ việc đưa dịch vụ chăm sóc tại nhà dài hạn vào Medicare để giảm bớt gánh nặng cho các gia đình chăm sóc người già và trẻ em. Chính sách của bà Harris tiếp tục lập trường của chính quyền Biden là tăng thuế đối với những cá nhân giàu có với thu nhập hơn 400.000 USD hàng năm để đảm bảo nguồn tài trợ cho an sinh xã hội và Medicare.
| Ngày 17/10 tại Hà Nội, Hội Việt - Mỹ (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Việt-Mỹ thân hữu Hội, tiền thân của Hội Việt - Mỹ hiện nay. |
| Khách tham dự bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, mong muốn được khám phá các thắng cảnh nổi tiếng ở ba miền nước ta và tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm 2026
Tổ chức lại Phố đi bộ Ninh Kiều: Động lực mới cho kinh tế đêm và du lịch Cần Thơ
Hội nghị góp ý văn kiện công đoàn: Cần sự đột phá về nhà ở cho công nhân
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đọc nhiều
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thăm, làm việc tại Nhật Bản
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ nhân dân Palestine vì hòa bình và tự do
Nhật Bản, Brazil hỗ trợ khẩn cấp miền Trung Việt Nam sau mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









