Các công ty TQ sẵn sàng kiện cáo sau chiến thắng của Xiaomi trước lệnh cấm của Trump
![]() |
| Cuộc chiến giữa các công ty công nghệ Trung Quốc với chính quyền Mỹ vẫn diễn ra rất gay gắt |
Việc chính quyền Trump đưa Xiaomi vào danh sách đen đã đánh mất 10 tỷ USD vốn thị phần và khiến cổ phiếu của công ty này giảm 9,5% vào tháng 1, buộc các nhà đầu tư phải thoái vốn toàn bộ cổ phần của họ trong công ty.
Wendy Wysong, đối tác quản lý của văn phòng Steptoe & Johnson tại Hồng Kông, một công ty luật toàn cầu có trụ sở tại Washington, cho biết các công ty đang liên hệ với các công ty luật bao gồm Steptoe & Johnson và Hogan Lovells, để thách thức danh sách đen của chính quyền Trump.
Contreras đã đánh dấu quá trình "thiếu sót" của chính phủ Hoa Kỳ khi đưa công ty vào lệnh cấm đầu tư, chỉ dựa trên hai tiêu chí chính. Thứ nhất là sự phát triển của công nghệ 5G và trí tuệ nhân tạo, mà Bộ Quốc phòng cho là "cần thiết cho các hoạt động quân sự hiện đại". Thứ hai là một giải thưởng được trao cho người sáng lập Xiaomi và Giám đốc điều hành Lei Jun từ một tổ chức được cho là giúp chính phủ Trung Quốc loại bỏ các rào cản giữa lĩnh vực thương mại và quân sự.
Thẩm phán lưu ý rằng công nghệ 5G và AI đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và hơn 500 doanh nhân đã nhận được giải thưởng tương tự như Lei kể từ năm 2004, bao gồm cả giám đốc lãnh đạo của một công ty sữa bột trẻ em.
Luật sư Brian Egan của Washington, cựu cố vấn pháp lý tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao cho biết quyết định dẫn đến sự chỉ định của Xiaomi thực sự "nực cười" và ông nghĩ nghĩ rằng quyết định đó sẽ dẫn đến việc các công ty tìm kiếm sự cứu trợ bên ngoài.
Chính phủ chưa đưa ra quyết định về con đường phía trước
Trong một đơn đệ trình vào thứ Ba, chính phủ cho biết họ chưa quyết định về "con đường thích hợp" trong vụ Xiaomi theo quyết định của thẩm phán.
Một phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan đang bảo vệ vụ việc, từ chối bình luận. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng đã chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng, nhưng cũng chưa được trả lời.
Xiaomi và 43 công ty khác đã được thêm vào danh sách đen trong những tháng cuối cùng của chính quyền Trump vào, dưới sự ủy trỵ bởi luật năm 1999 yêu cầu Bộ Quốc phòng công bố danh sách các công ty "sở hữu hoặc kiểm soát" bởi quân đội Trung Quốc. Điều này đóng vai trò củng cố trong đường lối và chính sách cứng rắn ở trong nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden trong mối quan hệ với Trung Quốc.
Trump đã ký một sắc lệnh cấm tất cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ nắm giữ cổ phần trong các công ty được nêu tên trong danh sách đen bắt đầu từ 11/11/2021. Các công ty khác được liệt kê bao gồm công ty giám sát video khổng lồ Hikvision, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) và nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, Semiconductor Manufacturing International Corp. Cả 3 công ty đều chưa đưa bất cứ lời bình luận nào liên quan đến sắc lệnh này
Luokung Technology, một công ty công nghệ bản đồ nằm trong danh sách, cũng đã kiện chính phủ Hoa Kỳ vào đầu tháng này và dự kiến sẽ tìm kiếm sự cứu trợ sơ bộ tương tự như đã được trao cho Xiaomi.
| Mary Trump nói rằng, việc bị Twitter cấm vĩnh viễn khiến ông Trump cảm thấy "đau" hơn cả việc thất cử năm 2020. |
| Không giống người tiền nhiệm, Biden không di chuyển khắp đất nước trong những tuần đầu nắm quyền và cũng không có những dòng tweet khiến Nhà Trắng đứng ngồi không yên vào 2,3h sáng. |
| Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã thu hồi một loạt các sắc lệnh do Donald Trump ban hành, việc đó làm ảnh hưởng đến các chính sách về quy định tài chính, nhập cư, cấp vốn cho những thành phố công trình kiến trúc “vô chính phủ” |
Tin bài liên quan
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Các tin bài khác
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Điều hòa Trung Quốc "đắt hàng" tại châu Âu
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





