Đắk Nông nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2
Tham dự buổi lễ có trên 500 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Mạng lưới Công viên địa chất quốc gia Việt Nam và nhiều đối tác của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Tại buổi lễ, bà Lê Thị Hồng Vân, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao và ông Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao bằng công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Việt Nam lần 2, giai đoạn 2024 - 2027 cho tỉnh Đắk Nông.
![]() |
| Đắk Nông nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO lần thứ 2. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Công viên địa chất Đắk Nông trải dài trên diện tích 4.760km2, bao gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thị xã Gia Nghĩa. Tại đây có khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, trong đó có hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m, các miệng núi lửa, thác nước… Các nhà khoa học từng phát hiện nhiều loại khoáng sản, đá quý, di chỉ khảo cổ người tiền sử sinh sống trong khu vực hang động núi lửa của công viên địa chất, đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu, du khách trong và ngoài nước.
Tháng 7/2020, Công viên địa chất Đắk Nông được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ 3 tại Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Non nước Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng). Việc tái thẩm định danh hiệu 4 năm một lần do các chuyên gia UNESCO thực hiện là thước đo giúp tỉnh Đắk Nông đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế và định hình chiến lược phát triển công viên địa chất toàn cầu bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, Đắk Nông ưu tiên phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa, đặc trưng sinh thái bản địa của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đây được định hướng là một trong ba trụ cột của nền kinh tế địa phương.
"Danh hiệu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, đưa tỉnh Đắk Nông chính thức gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, gồm 213 điểm đến thuộc 48 quốc gia trên thế giới", ông Hồ Văn Mười nói.
![]() |
| Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông thu hút nhiều du khách. (Ảnh: Công viên địa chất) |
Chúc mừng Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông được UNESCO tái thẩm định thành công và trở thành Công viên địa chất toàn cầu giai đoạn 2024 - 2027, ông Jonathan W. Baker, đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định, thành tựu này chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đắk Nông trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của công viên địa chất. Đây là cơ hội mới cho Đắk Nông để củng cố thương hiệu toàn cầu, thúc đẩy phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường thế giới.
Theo ông Guy Martini, Chủ tịch Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, Tổng Thư ký Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu, Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông là minh chứng điển hình về liên kết hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đồng thời là biểu tượng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. UNESCO cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông để phát huy giá trị của danh hiệu, biến di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển bền vững.
Dịp này, tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 1 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn 2020 - 2024.
| Cũng trong ngày 26/12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo với chủ đề “Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với mục tiêu phát triển bền vững”. Tham dự hội thảo có trên 150 đại biểu đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam… Theo các chuyên gia, cần kết hợp tiềm năng to lớn của Đắk Nông trong cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ và hệ sinh thái đa dạng, tạo điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch nông nghiệp. Bên cạnh đó phát triển các sản phẩm đặc sản địa phương, tận dụng địa hình đưa du lịch cộng đồng gần hơn với công chúng. Nhưng đặc biệt, cần bảo tồn hệ thống hang động, khôi phục lễ hội truyền thống… |
| Tối 14/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ nhất (17/12/1994-17/12/2024). |
| "Không có chuyện UNESCO xem xét loại Vịnh Hạ Long khỏi danh sách Di sản thiên nhiên thế giới" - Đây là khẳng định của Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long Vũ Kiên Cường tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tại TP Hạ Long vào chiều 24/12. |
Tin bài liên quan
Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UNESCO bảo vệ đa dạng văn hóa trong kỷ nguyên số
UNESCO và Chính phủ Nhật Bản tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai và an toàn trường học tại Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Các tin bài khác
Nhiều điểm nhấn hấp dẫn tại Lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ I năm 2026
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Vingroup công bố chiến lược điện ảnh - khởi động dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






