Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi hành chính và kinh tế xanh
Chuyển đổi hành chính, nền tảng cho tăng trưởng kinh tế
6 tháng đầu năm 2025, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận GRDP tăng 7,4%, với khu vực dịch vụ tăng 8,58%, chiếm 66,3% cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách đạt 415 tỷ đồng (60% kế hoạch), giải ngân đầu tư công đạt 46.800 tỷ đồng (32,1% kế hoạch). Kết quả này phản ánh vai trò trung tâm của doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho những đổi mới hành chính, giúp TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet) |
Hiện nay, mô hình chính quyền đô thị hai cấp rút ngắn quy trình hành chính, tăng phân quyền, giúp doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch. Sáp nhập hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tạo ra vùng kinh tế liên kết, tối ưu hóa logistics và thu hút đầu tư FDI vào khu công nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) chia sẻ: "Chúng tôi đang tích cực theo dõi cơ chế, chính sách để điều chỉnh hoạt động phù hợp, đồng thời tận dụng giai đoạn chuyển tiếp để đẩy mạnh xuất khẩu".
Sáp nhập hành chính mở ra tiềm năng lớn, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu từ không gian kinh tế liên vùng, đặc biệt trong logistics và sản xuất. Tuy nhiên, ông Hoà kiến nghị, Sở Tài chính cần sớm tham mưu để TP. Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác mới, giúp doanh nghiệp đã được thẩm định đủ điều kiện vay vốn mạnh dạn giải ngân.
Đồng thời, thành phố cần mở rộng chính sách hỗ trợ, như chương trình kích cầu đầu tư, cho doanh nghiệp tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để thúc đẩy đầu tư liên vùng.
Ông Hoà cũng đề xuất cho phép sử dụng địa chỉ cũ trên bao bì, hồ sơ đến hết 2025 để đảm bảo tính liên tục trong thương mại.
Định hướng hội nhập toàn cầu
Mô hình hành chính mới không chỉ mở rộng không gian kinh tế mà còn tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng xu hướng kinh tế xanh. Khi các thị trường lớn như EU và Mỹ áp đặt các yêu cầu khắt khe như thuế carbon (dựa trên khí thải sản xuất) và tiêu chuẩn ESG (đánh giá tính bền vững về môi trường, xã hội, quản trị), doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh phải chuyển đổi để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Theo ông Hoà, việc hợp nhất ba tỉnh mở ra không gian phát triển rộng hơn, với số lượng và lĩnh vực hoạt động đa dạng hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần sự hỗ trợ của cơ quan chức năng để tách bạch hàng trung chuyển và hàng thuần Việt, nhằm tránh bị áp thuế cao từ Hoa Kỳ. Việc này đặc biệt quan trọng khi Hoa Kỳ tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa để chống lẩn tránh thuế, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch hóa chuỗi cung ứng.
Ngành dệt may, một trụ cột xuất khẩu, cũng đối mặt với áp lực tương tự. Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Vitajeans) chia sẻ, ngành dệt may Việt Nam đang có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ chính sách thuế suất được áp dụng đồng đều hơn.
Trước đây, Việt Nam chịu mức thuế xuất khẩu cao (10 - 15,2%), trong khi một số nước cạnh tranh như Mexico hay các nước EU được hưởng mức thuế 0% hoặc thấp hơn. Việc áp dụng mức thuế khoảng 20% như hiện nay tạo ra sự cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các quốc gia.
“Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Hiện tại, các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc tính toán xuất xứ và chủ động nội địa hóa nguyên liệu để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế” - ông Việt nói.
Thách thức này đòi hỏi đầu tư vào công nghệ và nội địa hóa nguyên liệu, trong khi thuế carbon từ EU có thể làm tăng chi phí nếu doanh nghiệp không chuyển đổi kịp thời.
Hiện HUBA cũng đang hỗ trợ doanh nghiệp qua các hội thảo xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch và thúc đẩy kinh tế xanh với Hội Doanh nghiệp Xanh (Quyết định 1474/QĐ-UBND, 16/4/2025).
Ông Hòa kiến nghị: “TP. Hồ Chí Minh cần sớm ban hành nghị quyết hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đầu tư vào xe điện và trạm sạc, đồng bộ với quy hoạch chuyển đổi xanh”. Các chính sách này giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, và mở rộng thị trường.
| Sự kết hợp giữa mô hình hành chính mới và chiến lược kinh tế xanh đặt TP. Hồ Chí Minh vào vị thế trung tâm kinh tế thông minh, bền vững. Với sự đồng hành của HUBA, doanh nghiệp sẵn sàng biến thách thức thành cơ hội, hướng tới tăng trưởng hai con số trong năm 2025. |
Theo Thời báo Tài chính
https://thoibaotaichinhvietnam.vn/doanh-nghiep-tpho-chi-minh-thich-ung-trong-boi-canh-chuyen-doi-hanh-chinh-va-kinh-te-xanh-180486.html
| Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng mong muốn trường Western Sydney tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hiện nay cũng như hợp tác mở thêm các ngành đào tạo khác tại cở sở Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. |
| Chiều 22/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh ngoại giao kinh tế. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 94 cơ quan đại diện và 34 tỉnh, thành phố. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Kết nối giao thương biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào: Thúc đẩy thương mại xanh và chuyển đổi số
TP.Hồ Chí Minh: Trồng 600 cây tại công trình "Vườn cây Đại đoàn kết"
Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn: Cần chuẩn hóa công nghệ và hoàn thiện khung tiêu chuẩn
Các tin bài khác
Bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam





