Hong Kong công bố biện các pháp mới nhằm thu hút nhân tài
|
Ngày 7/9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
|
|
Tác phẩm Thé et Sympathie của danh họa Việt Nam Lê Phổ vừa được bán ra với mức giá 32,4 tỷ đồng trong phiên đấu giá do nhà Sotheby's tổ chức tối 7/10 tại Hong Kong.
|

Hội chợ công nghệ tại Hong Kong. (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)
Ngày 19/10, Trưởng Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu đã công bố Báo cáo chính sách điều hành đầu tiên trong nhiệm kỳ.
Ông Lý Gia Siêu cho biết Hong Kong là một trong những nền kinh tế có sức cạnh tranh nhất trên thế giới.
Do đó, ngoài việc tích cực đào tạo và giữ chân nhân tài của Hong Kong thì chính quyền sẽ tích cực hơn trong việc thu hút nhân tài nước ngoài để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.
Theo đó, Hong Kong sẽ khởi động “Chương trình giấy thông hành tài năng cao cấp” và 3 nhóm sau có thể xin được giấy thông hành:
1- Những người có mức lương hàng năm từ 2,5 triệu đôla Hong Kong (khoảng 320.000 USD) trở lên trong 1 năm trở lại đây.
2- Người tốt nghiệp từ 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới, đã có ba năm kinh nghiệm làm việc trở lên trong 2 năm qua, sẽ có thể được cấp giấy phép hai năm để phát triển ở Hong Kong và không có giới hạn về số lượng.
3- Sinh viên tốt nghiệp từ 100 trường đại học hàng đầu thế giới, dù chưa có kinh nghiệm làm việc nhưng đã tốt nghiệp trong vòng 5 năm qua thì vẫn có thể được cấp giấy thông hành, nhưng giới hạn ở mức 10.000 người mỗi năm. Chính quyền Hong Kong sẽ đánh giá lại chương trình trên sau 1 năm.
Kế hoạch này dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 12/2022. Thời hạn thị thực ban đầu là hai năm và dự kiến có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần ba năm “2 + 3 + 3,” cho phép vợ/chồng và con chưa đến tuổi thành niên cùng đến Hong Kong.
Ngoài ra, Hong Kong cũng nới lỏng điều kiện sinh viên tốt nghiệp không phải là người bản địa ở lại/trở lại Hong Kong làm việc, được kéo dài thời gian lưu trú từ 1 năm lên 2 năm.
Chính quyền còn đưa ra biện pháp ưu đãi như những tài năng đến Hong Kong thông qua chương trình thu hút nhân tài hiện cũng như theo kế hoạch công bố ngày 19/10, đã sống ở Hong Kong trong 7 năm và trở thành thường trú nhân, sẽ được hoàn trước bạ đối với căn nhà đầu tiên (BSD), có hiệu lực từ ngày 19/10.
Tuy nhiên, theo ông Walter Edgar Theseira, phó giáo sư tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore, việc hoàn thuế trước bạ có thể không thu hút được các chuyên gia, bởi những người có mức lương đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và thuế thì sẽ chú ý nhiều hơn đến môi trường và cơ hội kinh doanh ở địa phương.
Trong khi đó, ông Đặng Hi Vĩ, Giáo sư kinh tế tại Đại học Hong Kong, cho rằng các biện pháp này có thể giúp Hong Kong thu hút nhân tài. Những người kiếm được 2,5 triệu đôla Hong Kong mỗi năm chủ yếu là những nhân tài có kinh nghiệm, khuyến nghị rằng nhân tài cấp cao nên được cấp thị thực dài hạn hơn.
Hong Kong cũng đang nghiên cứu cho phép nhiều du khách hơn đến Hong Kong tham gia các hoạt động ngắn hạn mà không cần xin thị thực làm việc, ngoài các lĩnh vực được chỉ định hiện nay như nhân tài khoa học công nghệ và vận động viên. Trong hai năm qua, 140.000 người đã rời khỏi thành phố này./.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




