Kế sách xóa “nợ Liễu Thăng” của Thám hoa nước Việt
Liễu Thăng là một võ tướng nhà Minh từng thống lĩnh đạo quân sang xâm lược Đại Việt. Trong trận đánh tại ải Chi Lăng năm 1427, Liễu Thăng bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích và tử trận. Nhà Minh lấy cớ đó yêu cầu nước ta hàng năm mang lễ vật là tượng vàng nặng 50kg sang cống nộp “góp giỗ Liễu Thăng”.
Hơn 200 năm sau, đến ngày 30/12 năm Dương Hòa thứ ba (1637), Thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử làm Chánh sứ cùng 4 phó sứ dẫn đầu đoàn sứ bộ sang nhà Minh.
![]() |
| Thám hoa Giang Văn Minh đối đáp với vua Minh (Ảnh minh họa: KT). |
Ông Giang Văn Lưu, hậu duệ đời thứ 10 của Thám hoa Giang Văn Minh kể với báo chí: Trong lần đi sứ này, Thám hoa Giang Văn Minh quyết định không mang theo vàng cống nộp. Đến sinh nhật vua Minh Tư Tông Chu Do Kiểm (Sùng Trinh), sứ thần các nước dâng lễ vật chúc mừng. Riêng sứ thần nước Đại Việt không những không có lễ vật dâng mừng mà còn khóc lóc thảm thiết. Thấy thế, vua Minh gặng hỏi: “Tại sao hôm nay ngày vui của trẫm mà khanh lại khóc?”
Thám hoa vừa khóc vừa tâu: “Hôm nay là ngày giỗ cụ tám đời của sứ thần, nhưng sứ thần không có mặt tại quê nhà để cùng gia quyến cúng giỗ, thật là bất hiếu”.
Vua Minh gật đầu khen ông hiếu đễ với tổ tiên đồng thời phán rằng: “Ngũ đại mai thần chủ” (năm đời thì đem chôn bài vị). Câu này có nghĩa là bài vị của người chết, sau năm đời đặt trên bàn thờ cúng giỗ sẽ được rước vào nhà thờ tổ rồi đem bài vị đó chôn đi, cúng giỗ chung với các bậc tổ tiên, từ đời thứ sáu không phải cúng nữa.
Chớp lấy cơ hội này, Giang Văn Minh liền nói: “Thần cũng nghĩ như vậy nhưng người đời có biết thế đâu. Nợ Liễu Thăng nước thần đã phải trả hơn 200 năm tức là quá tám đời rồi mà thiên triều vẫn tiếp tục đòi nữa thì điều đó là vô lý”.
Trước lý lẽ đanh thép và thuyết phục đó, vua Minh biết đã mắc mưu đành buộc lòng phải công bố xóa “nợ Liễu Thăng” cho người dân Đại Việt. Từ đây, dân ta chấm dứt được việc “trả nợ Liễu Thăng” kéo dài từ thế kỷ 15 đến lúc bấy giờ.
| Giang Văn Minh (1573 – 1638) tự là Quốc Hoa, hiệu là Văn Chung. Ông từng đỗ đầu kỳ thi Hội, rồi thi Đình lại đỗ Đình nguyên Thám hoa khoa Mậu Thìn. Ông là người đỗ cao nhất trong cả khoa thi bởi khoa thi này không có ai đỗ Trạng nguyên hay Bảng nhãn. Với tài năng ngoại giao sắc sảo và tấm lòng trung quân ái quốc, ông thà chết không chịu làm nhục mệnh vua, quyết bảo vệ danh dự tổ quốc và bị hoàng đế Trung Hoa giết. Từ đó, ông được mệnh danh sứ thần “bất nhục quân mệnh”. |
| Cây ngô là một loại lương thực quan trọng của người dân đất Việt. Để đưa được giống ngô về Việt Nam là cả một câu chuyện ly kỳ. Trong dân gian có truyền thuyết rằng trạng Bùng Phùng Khắc Khoan là người đầu tiên đưa giống ngô từ Trung Hoa về Việt Nam khi ông đi sứ nhà Minh vào năm 1597. |
| Tháng 5/2023, một vị khách người Hà Lan đến quán C.K coffee (lô 4 KDC Tam Thanh, Phú Quý, tỉnh Bình Thuận). Người khách gọi một ly Espresso, yêu cầu trực tiếp quan sát nhân viên pha chế. Sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, người khách yêu cầu làm lại… Sự “khó tính” của vị khách đã giúp những người phục vụ hiểu được vai trò của việc tuân thủ nguyên tắc trong pha chế cà phê. |
Tin bài liên quan
Chuyện người thầy được học trò ngoại quốc lập miếu
Ngoại giao kinh tế góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Cuba
Thủ tướng Việt Nam, Singapore và hai Phu nhân giao lưu, cùng ăn trưa với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội
Các tin bài khác
30 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ: Lòng tin thúc đẩy quan hệ song phương
Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ
Trung Quốc đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân
Chủ tịch nước Trần Đức Lương và dấu ấn trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện của đất nước
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
