Kon Tum xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các tỉnh Nam Lào
Kon Tum và 4 tỉnh khu vực Nam Lào gồm: Attapeu, Sekong, Champasak, Salavan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu đời, hiểu biết lẫn nhau vô cùng sâu sắc, gắn bó trong suốt chiều dài của lịch sử. Hợp tác về chính trị được thúc đẩy mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, giữ vai trò nòng cốt, định hướng trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào.
Các bên đã ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác từ cấp tỉnh đến các cấp sở, ngành, địa phương, cơ sở; thường xuyên trao đổi thông tin, gửi Thư chúc mừng nhân các sự kiện, ngày lễ lớn của mỗi nước, mỗi tỉnh, tổ chức trao đổi đoàn, hội nghị, hội đàm nhằm triển khai các nội dung hợp tác, trao đổi kinh nghiệm. Hợp tác được triển khai đồng bộ, tích cực từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào không ngừng được tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.
![]() |
| Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm được triển khai đồng bộ, tích cực từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, trên tất cả các lĩnh vực, đưa mối quan hệ giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào không ngừng được tăng cường, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả - (Ảnh minh hoạ) |
Kon Tum là địa điểm mà học sinh, sinh viên các tỉnh Nam Lào hướng đến học tập. Từ năm 2015, địa phương đã cấp học bổng toàn phần đào tạo 78 sinh viên các tỉnh Nam Lào học ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; cử 3 giáo viên sang dạy tiếng Việt cho cán bộ, công chức, học sinh tỉnh Attapeu, Sekong. Ngoài ra, tỉnh còn đào tạo sinh viên Lào theo học diện tự túc hoặc học bổng của nhà trường.
Trên lĩnh vực y tế, Kon Tum đã tiếp nhận, khám và điều trị hàng trăm người dân các tỉnh Nam Lào tại các bệnh viện đa khoa của tỉnh. Tỉnh đã dành nguồn lực để hỗ trợ chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Lào, tổ chức khám, chữa bệnh, xây dựng công trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, tặng vật tư, hỗ trợ trên 26 tỷ đồng phòng, chống dịch Covid-19.
![]() |
| Năm 2022, Công an tỉnh Kon Tum đã nỗ lực hoàn thành việc xây dựng 13/13 trụ sở làm việc công an các bản biên giới giáp tỉnh Kon Tum theo đúng tiến độ đã đề ra. Trong số này, có 8 trụ sở thuộc tỉnh Attapư và 5 trụ sở thuộc tỉnh Sê Kông) – (Ảnh tư liệu Báo Kon Tum). |
Kon Tum cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới thực hiện tốt công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý đường biên, cột mốc, tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vi phạm pháp luật; duy trì hoạt động kết nghĩa giữa các cụm bản, đồn biên phòng trên khu vực biên giới; kịp thời kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình trạng sạt lở, xuống cấp tại các vị trí cột mốc và đề xuất Chính phủ xem xét, giải quyết. Tình hình biên giới ổn định, đường biên, cột mốc được giữ vững, không xảy ra hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Kon Tum, Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh, Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh chú trọng tăng cường, hợp tác toàn diện với Mặt trận, các tổ chức quần chúng và Hội hữu nghị các tỉnh Nam Lào thông qua trao đổi đoàn, hội nghị, hội thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Từ năm 2018, tỉnh Kon Tum đã thống nhất với các tỉnh Attapeu và Sekong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; định kỳ 5 năm tổ chức Hội nghị cấp tỉnh và ký kết các bản ghi nhớ, chương trình hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh Kon Tum với các cơ quan tương ứng ở các tỉnh của Lào, tiến hành sơ kết 2 năm một lần; điều đó vừa tạo sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân. Tổ chức thành công Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất năm 2018 tại Kon Tum.
![]() |
| Chủ quyền biên giới quốc gia hai bên được giữ vững, an ninh trật tự khu vực biên giới của tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu luôn ổn định - (Ảnh tư liệu Báo Biên phòng). |
Nhằm xây dựng biên giới với các tỉnh Nam Lào thành tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển, trong giai đoạn mới, tỉnh Kon Tum tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh Nam Lào trên tất cả các lĩnh vực, đan xen từ cấp tỉnh, các cấp sở, ngành, mở rộng ra tất cả các huyện, thành phố đến cấp cơ sở.
Qua đó, củng cố mối quan hệ son sắt, thủy chung, trong sáng giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh Nam Lào, hun đúc ý chí, quyết tâm, tạo thành nền tảng vững chắc qua nhiều thế hệ, góp phần vun đắp cho quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi trường tồn.
|
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







