Lần đầu tiên sách tiếng Việt hiện diện tại thư viện lớn nhất thủ đô Bỉ
Lần đầu tiên, sách tiếng Việt đã chính thức xuất hiện trên kệ thư viện Muntpunt - thư viện trung tâm và lớn nhất tại thủ đô Brussels (Bỉ). Đây là kết quả của sáng kiến do Tổng Hội người Việt Nam tại Bỉ (UGVB) thực hiện, nhằm xây dựng một "góc Việt" phục vụ trẻ em gốc Việt từ 0 - 6 tuổi sinh sống tại Bỉ.
Góc Việt bao gồm: truyện cổ tích Việt Nam, thơ thiếu nhi và truyện tranh - những nội dung vừa mang giá trị giáo dục, vừa kết nối văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong môi trường đa văn hóa. Điểm nhấn trong bộ sách là các truyện dân gian như: Cây tre trăm đốt, những bài thơ gần gũi, ngôn ngữ giản dị giúp trẻ dễ tiếp cận và duy trì việc sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên.
![]() |
| Sách tiếng Việt đã chính thức xuất hiện trên kệ thư viện Muntpunt. (Ảnh: TTXVN) |
Dịp này, nhà văn, nhà báo Kiều Bích Hương, hiện sống tại Bỉ cũng đã trao tặng thư viện bộ truyện tranh “Mật hiệu OGO”, một tác phẩm khắc họa sinh động cuộc sống của trẻ em trong các gia đình đa văn hóa.
Theo bà Hương, việc trẻ em đọc sách bằng tiếng mẹ đẻ không chỉ giúp các em hiểu bản sắc văn hóa của mình mà còn là cầu nối để cha mẹ - những người sống trong môi trường đa ngôn ngữ có thể gần gũi hơn với con cái.
Chị Brenda, phụ trách mảng thiếu nhi tại thư viện Muntpunt cho rằng, việc hỗ trợ các cộng đồng nhập cư bảo tồn ngôn ngữ mẹ đẻ là một ưu tiên của thư viện. “Trẻ em được tiếp xúc với sách bằng ngôn ngữ gốc tại không gian công cộng sẽ hình thành thói quen đọc bền vững, đồng thời duy trì mối liên kết với cội nguồn”, chị chia sẻ.
Bà Nguyễn Chung Thủy, phụ trách Ban Văn hóa - Xã hội của UGVB cho biết, bên cạnh việc tặng sách, Tổng Hội còn kỳ vọng xây dựng một không gian văn hóa Việt thực sự, nơi các em có thể đọc sách, chơi trò chơi dân gian và giao tiếp bằng tiếng Việt trong môi trường thân thiện.
Cháu Vũ Hồng Ngân (13 tuổi) khi đọc sách tiếng Việt tại thư viện nói: “Cháu cảm thấy như đang ở Việt Nam, được đọc sách với ông bà như lúc về quê.” Trong khi đó, cháu Lisa (9 tuổi), sinh ra và lớn lên tại Bỉ, khiến nhiều người bất ngờ khi đọc trôi chảy một bài thơ tiếng Việt. Lisa cho biết mẹ thường hát ru và kể chuyện bằng tiếng Việt nên em rất thích đọc sách bằng ngôn ngữ này, dù việc viết chữ vẫn còn khó khăn.
Không ít gia đình người Việt tại Bỉ đã chủ động hình thành các nhóm nhỏ để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn tiếng Việt, tổ chức các buổi kể chuyện, hát ru, dạy chữ tại nhà. Những hoạt động này góp phần hình thành một cộng đồng gắn kết, hỗ trợ nhau trong hành trình nuôi dạy con trong môi trường đa văn hóa.
| Chiều 8/4, tại huyện biên giới Nậm Pồ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo các bản giáp biên giới tại 4 huyện: Điện Biên, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ. |
| Nếu bạn đang có kế hoạch du lịch Singapore thì việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hành lý giúp bạn có chuyến đi trọn vẹn đến quốc đảo sư tử xinh đẹp này. |
Tin bài liên quan
Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
Động lực mới cho hợp tác thực chất Việt Nam - Bỉ
Cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ vui Tết, hướng về quê hương
Các tin bài khác
Kiều bào tại Singapore đồng hành đổi mới sáng tạo của Việt Nam
Doanh nhân kiều bào góp sức mở rộng "sức mạnh mềm" kinh tế Việt Nam
Fukuoka trao đổi định hướng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản
Sinh viên Trung Quốc tìm cơ hội qua con chữ Việt
Đọc nhiều
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Gần 2.240 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo
Giai điệu hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
Nghìn nghi lễ tình: Một thi pháp nghi lễ của bản thể
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





