Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
09:21 | 30/03/2025 GMT+7

NCB hé lộ quá trình xử lý 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways

aa
Sáng nay (29/3), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, hé lộ quá trình xử lý 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways.
NCB nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN
NCB lên kế hoạch lợi nhuận 59 tỷ đồng, tiếp tục tăng vốn thêm hơn 59%

ĐHĐCĐ NCB: Mục tiêu năm nay có lãi, tiếp tục tăng vốn lên 18.779 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của NCB.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2024, NCB đã thực hiện đầy đủ, đúng hạn các giải pháp tài chính đề ra tại phương án cơ cấu lại.

Cụ thể, ngân hàng đã hoàn thành tăng vốn thêm 6.178 tỷ đồng, theo đó, nâng vốn điều lệ ngân hàng lên 11.780 tỷ đồng. Thu hồi, xử lý nợ xấu đạt 130% so với kế hoạch tại phương án cơ cấu lại.

Đối với thoái lãi dự thu, trong năm 2024, NCB đã hoàn thành việc thoái toàn bộ lãi phát sinh sau 31/12/2016 theo lộ trình đã xây dựng tại phương án cơ cấu lại. Cụ thể, NCB đã thu hồi/thoái được 3.204 tỷ đồng lãi dự thu phải thoái, trong đó, thoái lãi dự thu các khoản cho vay là 2.790 tỷ đồng, thoái lãi dự thu khác là 21 tỷ đồng, thu hồi lãi dự thu các khoản cho vay 393 tỷ đồng. Theo đó, đối với lãi dự thu phát sinh trước 31/12/2016, NCB đã xử lý vượt kế hoạch 361 tỷ đồng.

Đối với trích lập dự phòng, thực hiện theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và lội trình NCB đã xây dựng tại phương án cơ cấu lại, NCB đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ cho danh mục tài sản gán xiết nợ là cổ phiếu, các khoản đầu tư góp vốn và phải thu khó thu hồi theo quy định, hoàn thành 100% lộ trình năm 2024 đã xây dựng tại phương án cơ cấu lại, tương ứng 1.747,5 tỷ đồng. Trong đó, trích lập dự phòng tài sản gán xiết nợ 1.417 tỷ đồng, trích lập dự phòng các khoản đầu tư, góp vốn 283 tỷ đồng, trích lập dự phòng và thu hồi các khoản phải thu khó đòi 47,5 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận 59 tỷ đồng

Năm nay, NCB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 135,5 nghìn tỷ đồng vào cuối năm, tăng 14,6% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đạt hơn 92,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 30%. Ngân hàng cũng kỳ vọng mở rộng quy mô phục vụ với 424 nghìn khách hàng mới.

Huy động vốn từ khách hàng được đặt mục tiêu đạt 118,5 nghìn tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm 2023, trong đó tiền gửi không kỳ hạn ước tính đạt 7.586 tỷ đồng, tăng 56%.

Năm nay, NCB dự kiến đạt 59 tỷ đồng trước phương án cơ cấu lại và cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện kế hoạch này.

Tiếp tục tăng vốn lên 18.779 tỷ đồng

Cũng tại đại hội, HĐQT NCB trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Lãnh đạo NCB cho biết, ngân hàng đã triển khai kiểm tra sức chịu đựng của vốn dựa trên kịch bản căng thẳng trong quá trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn theo quy định của NHNN. Kết quả đánh giá này nhằm xác định mức vốn mục tiêu cần duy trì và là cơ sở đề lập kế hoạch vốn cho NCB trong giai đoạn trung hạn. Theo đó, để đảm bảo an toàn vốn, đáp ứng kế hoạch kinh doanh, duy trì mục tiêu phát triển bền vững của ngân hàng, NCB cần bổ sung vốn điều lệ, gia tăng vốn tự có.

Bên cạnh đó, tăng vốn điều lệ cũng là cơ sở quan trọng để mở rộng hoạt động ngân hàng, bổ sung kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn tín dụng của nền kinht tế.

Theo đó, dự kiến, NCB sẽ phát hành 750 triệu cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng từ 11.779 tỷ đồng lên 19.279 tỷ đồng, tương đương mức tăng 63,67%. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ quý II đến quý IV năm 2025, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

NCB cho biết, toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

Với một số vấn đề được các cổ đông quan tâm, đại diện lãnh đạo Ngân hàng NCB đã có giải đáp, thông tin trực tiếp tại hội nghị:

Cổ đông: Trong năm 2025, NCB dự kiến tăng vốn thêm 7.500 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh, xin Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch chi tiết phân bổ nguồn vốn?

Bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch NCB: Năm 2021, vốn điều lệ của NCB mới ở mức 4100 tỷ đồng, từ đó tới nay, ngân hàng đã có 2 đợt tăng vốn vào năm 2022 và 2024, hiện vốn điều lệ đã ở mức gần 11.800 tỷ đồng.

NCB chọn tiếp tục tăng vốn điều lệ trong năm nay mặc dù ngân hàng vừa có đợt tăng vốn khá lớn. Tính đết hết năm 2024, thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại, NCB phải có trách nhiệm thực hiện một loạt nghĩa vụ tài chính bao gồm thoái lãi dự thu, trích lập dự phòng rủi ro, đều phát sinh trước năm 2021, lỗ lũy kế ngân hàng hiện ở mức 5.800 tỷ đồng, Ban lãnh đạo ngân hàng nhận thấy phải đẩy nhanh tiến trình tăng vốn. Việc phân bổ được tính toán theo nhu cầu của ngân hàng trong thời gian tới, bao gồm đảm bảo hệ số CAR theo thông tư 41, theo đó, nếu hoàn thành tăng vốn, NCB hoàn toàn đáp ứng CAR trên 8%.

Khi đáp ứng được CAR, toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được bổ sung vào hoạt động của ngân hàng, cung ứng vốn ra nền kinh tế, bên cạnh đó, một phần vốn sẽ được sử dụng vào đầu tư chuyển đổi số, vào truyền thông, nhận diện thương hiệu của ngân hàng, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị.

Cổ đông: Xin Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ về mục tiêu thu hồi nợ xấu, các khoản lãi dự thu trong năm 2025?

Ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB: Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số, mục tiêu xử lý nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của NCB. Năm 2025, trọng tâm của chúng tôi là cả thu hồi và kiểm soát nợ xấu với mục tiêu thu hồi tối thiểu 3.600 tỷ nợ gốc, quản lý nợ xấu. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình kiểm soát rủi ro, bắt đầu ứng dụng các biện pháp cảnh báo sớm, kiểm soát chất lượng nợ xấu nội bảng tối đa ở mức 1% từ 2025 đến 2030.

Cổ đông: Năm 2024, chi phí lãi ngân hàng chi là 4.700 tỷ đồng, trong khi thu tiền lãi cho vay chỉ đạt 2.700 tỷ đồng? Có phải hoạt động của ngân hàng đang không hiệu quả?

Bà Bùi Thị Thanh Hương: Năm 2024, ngân hàng tiếp tục triển khai trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu. Như cổ đông đã biết, danh mục tài sản xấu của NCB rất lớn, trong khi ngân hàng vẫn phải dự chi, trả lãi đúng hạn cho những khoản huy động thì nhưng danh mục tài sản lại không sinh lời. Khi các khoản nợ chuyển thành quá hạn, NCB ngay lập tức phải dừng dự thu và chuyển ra theo dõi ngoại bảng. Khi thu được lãi thì sẽ được hạch toán. Tuy nhiên, nếu tính riêng trong năm 2024, tất cả các khoản nợ mới của ngân hàng đều khá hiệu quả, mang lại khoản thu nhập hơn 2.900 tỷ, lợi nhuận sau trích lập là 1.300 tỷ đồng.

Cổ đông: Gần đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiến hành đổi mới công tác điều hành, tiến tới bỏ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Việc này ảnh hưởng như nào đến NCB?

Bà Bùi Thị Thanh Hương: Theo đề án cơ cấu lại, NCB có lối đi riêng về tăng trưởng tín dụng vì ngân hàng có đặc thù về danh mục tài sản không sinh lời. Năm 2024, ngân hàng được tăng trưởng tín dụng 24,5%, cao gấp rưỡi trung bình ngành. NHNN theo dõi rất chặt chẽ các khoản giải ngân của ngân hàng nên tỷ lệ nợ xấu của các khoản giải ngân mới NCB trong 3 năm gần đây rất thấp, dưới 1%. Trong thời gian tới, NCB sẽ tiếp tục nhận được hỗ trợ của cơ quan quản lý để hoàn thành phương án cơ cấu lại nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi các biện pháp trên. Dù vậy, ngân hàng chắc chắn sẽ gặp cạnh tranh trên thị trường. Chúng tôi cố gắng hết năm nay có lãi.

Cổ đông: Xin Ban lãnh đạo ngân hàng chia sẻ kết quả kinh doanh quý I?

Ông Tạ Kiều Hưng: Tổng doanh thu quý 1 của NCB vượt 25% so với kế hoạch, dự kiến quý 1 lần đầu có lãi, đây là tín hiệu tích cực của ngân hàng. Nếu có thêm thuận lợi từ thị trường, chúng tôi tin rằng, mục tiêu lợi nhuận năm 2025 sẽ có nhiều thuận lợi.

Cổ đông: Xin Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, 200 triệu cổ phiếu Bamboo Airways đã xử lý đến đâu?

Bà Bùi Thị Thanh Hương: Chúng tôi đã có đối tác đến đặt vấn đề mua lại số cổ phiếu trên, với số tiền thu được đảm bảo được cả gốc và lãi huy động, tuy nhiên, sau dịch Covid, ngàng hàng không tiếp tục gặp khó khăn, Bamboo Airways cũng không nằm ngoài khó khăn đó.

Do đó, khách hàng đã gửi công văn xin gia hạn thanh toán số tiền đến muộn nhất 2026, nếu thu được số tiền đầu tư vào Bamboo, NCB sẽ có được một khoản thu khá lớn.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) cần tập trung thu hồi nợ vay, xử lý nợ xấu kéo dài
Ngân hàng Nhà nước có thể nâng lãi suất điều hành ngay trong quý II
Trần Thúy
Nguồn:

Tin bài liên quan

HDBank vững chắc nền tảng vốn: CAR 16,2%, LDR 70%, lợi nhuận 6.107 tỉ, Moody’s đánh giá “Tích cực”

HDBank vững chắc nền tảng vốn: CAR 16,2%, LDR 70%, lợi nhuận 6.107 tỉ, Moody’s đánh giá “Tích cực”

Ngày 28/4 - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với 6.107 tỷ đồng lợi nhuận, ROE đạt 24,29% và CAR đạt 16,16%, tiếp tục ghi nhận hiệu quả ở nhóm đầu ngành trên nền tảng vốn mạnh và quản trị chặt chẽ.
MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.

Các tin bài khác

Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ khơi thông huyết mạch kinh tế

Xử lý nợ xấu: Từ ‘quyền hình thức’ đến ‘hành lang thép’ khơi thông huyết mạch kinh tế

Trong thời gian được thi hành thí điểm, Nghị quyết 42 từng được coi là "liều thuốc đặc trị" nhờ giúp xử lý hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu. Việc chính thức luật hóa các quy định này tại Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi đang được kỳ vọng sẽ tạo nên "hành lang thép" vững chắc, đưa công tác xử lý nợ bước vào kỷ nguyên minh bạch và kỷ luật.
MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội. Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập “hat-trick” ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.
OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút

OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút

Bảo hiểm số OPES chính thức vận hành Fast-track và Eclaim, hai cổng bồi thường tự động dành cho bảo hiểm xe cơ giới, tai nạn, sức khỏe và tài sản, giúp khách hàng gửi yêu cầu, theo dõi hồ sơ và nhận phản hồi nhanh chóng, minh bạch, mọi lúc, mọi nơi.
MB nhận 9 giải thưởng danh giá từ JCB

MB nhận 9 giải thưởng danh giá từ JCB

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026, MB được vinh danh ở 09 hạng mục giải thưởng, trở thành ngân hàng tại Việt Nam sở hữu nhiều nhất các giải thưởng mà JCB trao tặng tại Hội nghị.

Đọc nhiều

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục

Phi dự án “Hỗ trợ giáo dục tại tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2027” do Tổ chức Peace Trees Việt Nam tài trợ có tổng vốn hơn 3 tỷ đồng, với 4 hoạt động chính, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển văn hóa đọc, cải thiện công tác chăm sóc trẻ mầm non và thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia

Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Armenia... là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam - Armenia xác định triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026.
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân

MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân

Ngày 8/6 tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc nhân dịp đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên nhất trí phát huy vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam

[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam

Ngày 8/6 tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội dẫn đầu đến chào Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone nhân dịp lãnh đạo Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên

Giữa đại ngàn Mường Nhé, một điểm trường vùng biên từng đối mặt với nhiều thiếu thốn nay đã khoác lên diện mạo mới. Đằng sau sự đổi thay ấy là hành trình của một lá thư ngỏ từ nơi cực Tây Tổ quốc kết nối những tấm lòng nhân ái cách đó hàng nghìn cây số.
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia

Chiều 8/6, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã cập cảng Nha Trang, hoàn thành hải trình hơn 1.600 hải lý đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài tại Thái Lan, Campuchia.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
Phiên bản di động