Nghĩa tình Việt - Lào sau bão lũ
Quyên góp hỗ trợ nhân dân Lào khắc phục hậu quả thiên tai
Tại bản Mai, huyện huyện Luang Namtha, tỉnh Luang Namtha (Lào), chị Vieng Lovanhkou vẫn kiên nhẫn dọn từng xẻng bùn nhão quanh nhà vào một ngày giữa tháng 9/2024. Lũ đã cuốn trôi hầu hết đồ đạc và các vật dụng thiết yếu, để lại cho chị và gia đình khó khăn chồng chất.
"Nước lũ ngập cao hơn mái nhà, gia đình tôi có duy nhất một chiếc xe máy điện dùng để đi lại và đưa hai con đến trường, nhưng giờ nó đã hỏng và không còn tiền sửa. Tất cả những gì còn lại bây giờ là rác và bùn. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là có một chỗ ở để dần ổn định cuộc sống", chị Vieng Lovanhkou nói.
Chung cảnh ngộ, ông Khamkeo Xaylaykham, một người dân ở bản Khone, huyện Luang Namtha cũng cho biết bản của ông bị ngập nặng, người dân đều gặp khó khăn khi đồ dùng, máy móc sản xuất bị hư hỏng hoàn toàn.
Trước những mất mát ấy, cộng đồng người Việt tại Lào đã quyên góp để hỗ trợ người dân Lào bằng những phần quà thiết thực như tiền mặt, thực phẩm và quần áo, giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn ban đầu.
![]() |
| Đại diện cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân tỉnh Luang Namtha bị ảnh hưởng bão Yagi, tháng 9/2024. |
Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì chùa Phật Tích thủ đô Vientiane, Trưởng Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào cho biết, số tiền 500 triệu kíp đã được gửi tới bà con các vùng bị ảnh hưởng (1 triệu kíp/gia đình), thể hiện tình cảm của cộng đồng người Việt tại Lào với mong muốn bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ông Nanvone Sitpaseut, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Khone bày tỏ lòng biết ơn trước sự hỗ trợ của cộng đồng người Việt. Ông cho biết, đây không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc của người dân Việt Nam dành cho người dân Lào. Ông Chanhthong Keopaseut, Phó Bí thư Tỉnh ủy Luang Namtha, cũng khẳng định việc giúp đỡ từ cộng đồng người Việt Nam tại Lào thể hiện tình đoàn kết, yêu thương và gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.
Ngày 16/9, đoàn đại biểu Cộng đồng người Việt tại Lào, do ông Phan Minh Chiến, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, dẫn đầu, đã trao số tiền ủng hộ 300 triệu kíp cho chính phủ Lào nhằm giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng. Tại lễ tiếp nhận, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone xúc động nhắc lại truyền thống "hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" và bày tỏ lòng cảm ơn đến cộng đồng người Việt tại Lào. Thủ tướng khẳng định đây là sự giúp đỡ quý báu trong bối cảnh chính Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi.
Nghĩa tình của nhân dân Lào với Việt Nam
Trước đó, được tin cơn bão số 3 đổ bộ vào Việt Nam trong các ngày 6 – 7/9 gây ra thiệt hại nặng về tính mạng và tài sản, ngày 9/9 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Trong điện, các lãnh đạo cấp cao của Lào gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc đến các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, cũng như tới Đảng, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là chính quyền và gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này. Đồng thời, các lãnh đạo Lào bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ Việt Nam từ trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào tháng 9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao đã tham dự lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân đã quyên góp ủng hộ người dân Việt Nam khắc phục hậu quả của bão lũ.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, sự chia sẻ sâu sắc và to lớn về vật chất lẫn tinh thần của hai nước trong những lúc khó khăn. Sự hiện diện của các lãnh đạo Lào còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, động viên tinh thần các lực lượng cùng nhân dân khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ ở miền Bắc và động viên tinh thần sẵn sàng sẻ chia “vì cả nước” của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.HCM.
Ngày 18/9, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavisuk đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang thăm hỏi và trao số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh Quảng Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ.
Ông Chanthavisuk chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân các tỉnh miền Bắc Việt Nam trải qua sau bão. Ông tin tưởng rằng Việt Nam sẽ sớm khôi phục và tiếp tục phát triển, cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại.
Những hành động chia sẻ giữa nhân dân hai nước Việt - Lào đã và đang củng cố thêm sợi dây đoàn kết đặc biệt, thể hiện rõ nét qua từng nghĩa cử trong gian khó. Tình nghĩa ấy mãi là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc để hai dân tộc đồng hành, sẻ chia trong mọi khó khăn, thử thách.
Tin bài liên quan
Việt Nam – Lào đề xuất đưa lịch sử quan hệ đặc biệt vào giảng dạy trong trường học
Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Lào về đào tạo nguồn nhân lực, việc làm, chính sách người có công
Các tin bài khác
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
GNI trao 388 đôi giày cho học sinh vùng khó khăn tại Tuyên Quang
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Sinh viên quốc tế đón Tết Việt
Đọc nhiều
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
Tin quốc tế ngày 30/01: EU liệt Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố, Mỹ mở lại không phận Venezuela
Kết quả hoạt động báo chí nổi bật năm 2025 trong Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






