Những công trình thủy lợi thắm đượm tình hữu nghị Việt - Lào
Mang những dòng nước mát vào đồng ruộng Lào
Huyện Nongbok nằm ở phía Nam tỉnh Khammuane có địa hình thấp, chủ yếu là đồng bằng nên thường bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ngập lụt. Vì vậy, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 3.900 héc ta canh tác 2 vụ/năm và hơn 15.000 héc ta trồng được 1 vụ/năm do không chủ động được nguồn nước tưới.
Từ bao đời nay, cộng đồng các dân tộc Lào sinh sống trong vùng luôn trăn trở để có dòng nước chảy từ sông Mê Kông vào “giải khát” cho đồng ruộng, giúp phát triển sản xuất. Song, vì nguồn lực đầu tư hạn chế và nhiều khó khăn khác nên cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây phải “gác” lại giấc mơ.
![]() |
| Hệ thống thủy lợi tại huyện Nongbok do chính phủ Việt Nam tài trợ giúp cung cấp nước tưới tiêu trên diện tích hơn 500 héc ta. |
Để giúp huyện Nongbok tăng năng xuất nông nghiệp từ canh tác 1 vụ/năm lên thành 2 vụ/năm và đáp ứng nguyện vọng của người nông dân tăng thêm thu nhập, chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nongbok. Dự án được khởi công vào tháng 4/2022 với kinh phí hơn 290 tỷ đồng do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, bao gồm các hạng mục như: trạm bơm và trạm biến áp cấp 1, cấp 2; hệ thống kênh dài hơn 2 km và tuyến đường chạy dọc theo kênh, kè bờ sông Mê Kông dài 500m...
Mới đây, vào tháng 10/2024, công trình thủy lợi này đã chính thức được vận hành giúp cung cấp nước tưới tiêu trên diện tích hơn 500 héc ta, giúp 863 hộ gia đình gia tăng sản lượng sản xuất nông nghiệp.
“Chúng tôi mong ngóng nguồn nước mát này từ bao đời nên khi công trình vận hành rất vui. Hiện nay, lúa vụ này đã phủ kín trên đồng ruộng nên khi công trình vận hành sẽ kịp tưới cho lúa làm đòng, trổ bông. Đặc biệt, các vụ sau, nguồn nước sẽ được chủ động, chấm dứt cảnh khô hạn như trước đây”, ông Hom Lương Vy Đay (huyện Nongbok) hồ hởi.
Ngoài Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi tại huyện Nongbok, Chính phủ Việt Nam còn hỗ trợ Dự án xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại huyện Anouvong và Thathom thuộc tỉnh Xaysomboun. Dự án được triển khai từ cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 159 tỷ Việt Nam đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đảm bảo công năng tưới ổn định giúp bà con tiến hành sản xuất nông nghiệp đạt năng suất và chất lượng cao, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.
![]() |
| Lễ khánh thành và bàn giao Dự án Xây dựng 4 hệ thống thủy lợi tại hai huyện Anouvong và Thathom thuộc địa bàn tỉnh Xaysomboun, Lào. |
Hiệu quả thiết thực
Bên cạnh đó, Tổng cục Thủy lợi Việt Nam và Cục Thủy lợi Lào đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: Triển khai các dự án thủy lợi sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam; Hỗ trợ Lào nghiên cứu lập quy hoạch thủy lợi.
Phía Việt Nam đã và đang hỗ trợ phía Lào đào tạo nguồn nhân lực tại trường Đại học Thủy lợi…Ngoài đào tạo dài hạn, hằng năm các tổng cục, các viện, các trường đã tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn trong các lĩnh vực thủy lợi… cho đội ngũ cán bộ của Lào.
Đánh giá hiệu quả từ các dự án hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Lào đã được triển khai, ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào – Việt Nam chia sẻ với báo chí: "Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc nghiên cứu, triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp, xúc tiến đẩy mạnh hợp tác – đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và quản lý bền vững. Trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung tăng cường hợp tác về chuyên gia nông lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn giữa các địa phương vùng biên giới của hai nước".
Theo Uỷ ban hợp tác Lào – Việt Nam, việc thi công xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng theo thiết kế đã phát huy tối đa về công năng, giúp bà con tiến hành sản xuất nông nghiệp đạt năng suất và chất lượng cao. Đồng thời, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương, từng bước xoá đói giảm nghèo, cải tạo môi trường sinh thái trong vùng theo chiều hướng tích cực. Các công trình thủy lợi cũng thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai nước.
Có thể nói, các công trình thủy lợi do chính phủ Việt Nam xây dựng không chỉ tạo nền tảng để các tỉnh của Lào đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội mà còn là minh chứng hiện hữu, góp phần tiếp tục xây đắp tình hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.
Tin bài liên quan
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Các tin bài khác
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






