Trang chủ Hữu nghị
11:12 | 29/04/2025 GMT+7

Ông Lê Văn Thơm làm Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn

aa
Nhà báo Lê Văn Thơm, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Kinh tế nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn từ ngày 23/4/2025; tham gia Ban Thường vụ Hội khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 28/4/2025.
Tiếp tục chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, cải thiện kinh tế nông thôn
Kỷ niệm 35 năm ngày Tạp chí Kinh tế nông thôn xuất bản ấn phẩm đầu tiên

Ngày 28/4, tại Hà Nội, PGS. TS. Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Văn Thơm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn, giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn; công bố Nghị quyết bầu bổ sung ông Lê Văn Thơm tham gia Ban Thường vụ Hội khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí Thường trực Hội, Văn phòng Hội và cán bộ chủ chốt Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Lê Quốc Doanh (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập cho ông Lê Văn Thơm
Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam Lê Quốc Doanh (bên trái) trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập cho ông Lê Văn Thơm. (Ảnh: Tạp chí Kinh tế nông thôn)

Trước đó, ngày 23/4/2025, Chủ tịch Hội ký Quyết định số 56/QĐ-HLV về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Thơm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng ông Lê Văn Thơm được Thường trực, Ban Thường vụ, Chi ủy Chi bộ cơ quan Hội tin tưởng bổ nhiệm và giao trọng trách mới, Chủ tịch Lê Quốc Doanh nhấn mạnh, tân Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn là cán bộ được đào tạo bài bản, gắn bó với Tạp chí Kinh tế nông thôn 28 năm, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Lê Quốc Doanh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Hội, Thường trực Hội, Ban Thường vụ, các đơn vị trực thuộc, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chính Kinh tế nông thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ ông Lê Văn Thơm trên cương vị Tổng Biên tập trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tạp chí thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí và quy chế hoạt động của Tạp chí.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Lê Quốc Doanh yêu cầu tân Tổng Biên tập cần phát huy những kết quả mà Tạp chí Kinh tế nông thôn đã đạt được trong thời gian qua, đoàn kết trong tập thể cơ quan để tạo ra sức mạnh, đưa Tạp chí phát triển lên tầm cao mới. Thời gian gần đây, Tạp chí đã có nhiều bài viết chuyên sâu mang tính hàn lâm rất cao, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. Tân Tổng Biên tập cần mở rộng các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý báo chí để tranh thủ sự ủng hộ hoạt động của Tạp chí.

Đội ngũ lãnh đạo Tạp chí Kinh tế nông thôn cần được củng cố, vì vậy, tân Tổng Biên tập sớm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, giới thiệu để Hội Làm vườn Việt Nam xem xét bổ nhiệm.

Ban lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam và Tạp chí Kinh tế nông thôn chúc mừng tân Tổng Biên tập Lê Văn Thơm. (Ảnh:
Ban lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam và Tạp chí Kinh tế nông thôn chúc mừng tân Tổng Biên tập Lê Văn Thơm. (Ảnh: Tạp chí Kinh tế nông thôn)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Thơm cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Thường trực Hội, Chủ tịch Lê Quốc Doanh, Chi ủy Chi bộ cơ quan Hội, cũng như sự trao gửi niềm tin của Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Được giao nhiệm vụ đứng đầu Tạp chí Kinh tế nông thôn, ông Lê Văn Thơm phấn đấu tiếp tục học tập, rèn luyện, tận tâm, tận lực giữ vững, phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo Tạp chí, cùng tập thể Ban Biên tập xây dựng môi trường làm việc năng động, sáng tạo, đề cao tinh thần cống hiến của người lao động, đưa Kinh tế nông thôn vững vàng đi lên, đóng góp tích cực vào thành công chung của Hội cũng như của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng tân Tổng Biên tập Lê Văn Thơm. (Ảnh:
Nguyên Tổng Biên tập Nguyễn Anh Tuấn chúc mừng tân Tổng Biên tập Lê Văn Thơm. (Ảnh: Tạp chí Kinh tế nông thôn)

Tin tưởng rằng, với sức mạnh đoàn kết, phát huy tối đa sự sáng tạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động sẽ vượt qua mọi khó khăn, dựng xây Tạp chí Kinh tế nông thôn ngày một phát triển, thông tin đảm bảo chuyên sâu, chuyên ngành, đúng tôn chỉ, mục đích, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, hội viên, nông dân, các cấp chính quyền, ban ngành, doanh nghiệp cũng như của bạn đọc.

“Mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Làm vườn Việt Nam và các hội thành viên viên, các bộ, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp... đối với các hoạt động của Tạp chí Kinh tế nông thôn cũng như sự ủng hộ, đồng hành của anh em trong cơ quan để tôi hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, ông Lê Văn Thơm nói.

Ông Lê Văn Thơm sinh năm 1973, quê Thái Bình. Ông đã tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Phân viện Báo chí và Tuyên truyền (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Ông có 28 năm công tác tại Tạp chí Kinh tế nông thôn (trước là Báo Kinh tế nông thôn), qua các vị trí Thư ký Tòa soạn, Phó Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập phụ trách.

Ông Lê Văn Thơm hiện là Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Hội, Phó Ban Kiểm tra Hội, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Theo Tạp chí Kinh tế nông thôn

https://kinhtenongthon.vn/Ong-Le-Van-Thom-lam-Tong-Bien-tap-Tap-chi-Kinh-te-nong-thon-post75840.html

Người Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng biên tập một tạp chí khoa học uy tín bậc nhất Người Việt đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng biên tập một tạp chí khoa học uy tín bậc nhất
Giáo sư Dương Quang Trung là người Việt đầu tiên được Hiệp hội Điện, điện tử quốc tế (IEEE) bổ nhiệm làm tổng biên tập một tạp chí khoa học uy tín bậc nhất.
Time Out: Hà Nội lọt top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025 Time Out: Hà Nội lọt top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2025
Time Out đánh giá Hà Nội có khí hậu khá ôn hòa với bốn mùa rõ rệt, là cái nôi của nền văn hóa Việt Nam trong hơn một nghìn năm. Nơi đây đã sản sinh ra những nhà tư tưởng, nhà thơ và nghệ sĩ tiêu biểu nhất...

Theo Tạp chí Kinh tế nông thôn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí trong năm 2026

Báo chí cần chủ động, sáng tạo, thuyết phục và nhân văn để dẫn dắt thông tin, góp phần vào sự phát triển mới của đất nước năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026

Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026

Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại cấp cao, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó có Hà Lan, qua đó mở ra không gian hợp tác mới về kinh tế, đô thị, văn hóa và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô bước vào năm 2026 với động lực phát triển mới.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24–25/2/2025, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động