Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:05 | 06/01/2024 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Trường Hữu Nghị T78 thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền quan hệ đặc biệt Việt – Lào đến thế hệ trẻ

aa
Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, ngày 05/01/2024, Đoàn công tác Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Chaleun Yiapaoher dẫn đầu đã thăm, làm việc tại trường Hữu Nghị T78.
Trường Hữu nghị T78 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trường Hữu nghị T78 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Trường Hữu nghị T78: Cầu nối gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị Lào - Việt Trường Hữu nghị T78: Cầu nối gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị Lào - Việt

Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các thành viên một số cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa – Xã hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào.

Về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan thuộc Văn phòng Quốc hội và Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ - Hà Nội; đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cựu cán bộ, các thầy cô giáo, lưu học sinh Lào, học sinh Việt Nam trường Hữu Nghị T78.

Đoàn công tác Quốc hội Lào thăm, làm việc tại trường Hữu nghị T78.
Đoàn công tác Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm, làm việc tại trường Hữu nghị T78.

Phát biểu chào mừng Đoàn công tác, TS Lê Phú Thắng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Thầy và trò trường Hữu nghị T78 vinh dự và vui mừng khi đón Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến với trường nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Phó chủ tịch Quốc hội Lào dành cho Nhà trường.

TS Lê Phú Thắng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu
TS Lê Phú Thắng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Hữu nghị T78 phát biểu tại cuộc gặp.

Thông tin về hoạt động của trường đến đoàn công tác, TS Lê Phú Thắng cho biết: 66 năm xây dựng phát triển, trường Hữu nghị T78 đã đón nhận và đào tạo hàng vạn lưu học sinh cho đất nước Lào. Đây là nguồn nhân lực chất lượng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Lào và góp phần giữ gìn và vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào thêm bền chặt.

Năm học 2023-2024, nhà trường có hơn 1.500 học sinh sinh viên, trong đó có 213 Lưu học sinh Lào: 173 em đang theo học dự bị tiếng Việt để chuẩn bị điều kiện về ngôn ngữ vào học tiếp ở các bậc học cao hơn; 40 em hoàn thành chương trình dự bị Tiếng Việt đang tiếp tục học văn hóa phổ thông cùng các học sinh Việt Nam. Nhà trường luôn quan tâm và dành những điều kiện thuận lợi, cơ sở vật chất tốt nhất để các em lưu học sinh Lào yên tâm học tập và nhanh hòa nhập với môi trường sống ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động khi được thăm lại ngôi trường mà nhiều thế hệ lưu học sinh Lào đã có thời gian học tập, rèn luyện và trưởng thành, trong đó nhiều người đã và đang là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Trường Hữu Nghị T78 thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền quan hệ đặc biệt Việt – Lào đến thế hệ trẻ

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào (thứ 3, từ phải sang) tặng quà lưu niệm cho đại diện Ban Giám hiệu trường Hữu nghị T78.

Ông Chaleun Yiapaoher nhắc lại những kỷ niệm về những năm tháng học tập tại nhà trường (thời kì Trường T78 sơ tán ở xã Phương Thịnh, Tam Nông thuộc Vĩnh Phúc) và gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường. Ông khẳng định và tin tưởng: Trường Hữu Nghị T78 là cơ sở giáo dục có chất lượng đào tạo tốt cho các học sinh Lào học tiếng Việt, học văn hóa để tiếp tục đi học chuyên ngành và học chính trị ở các trường đại học, học viện của Việt Nam.

"Trong bối cảnh hiện nay, cần tăng cường tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Trường Hữu Nghị T78 là ngôi trường có bề dày truyền thống và kinh nghiệm trong đào tạo lưu học sinh Lào chắc chắn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh đó", Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher phát biểu.

Nói chuyện với các học sinh, sinh viên của nhà trường, ông Chaleun Yiapaoher bày tỏ mong muốn mỗi học sinh, sinh viên sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Học sinh Lào và học sinh Việt Nam phải coi nhau như anh em, luôn đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Trong tương lai nhiều bạn sẽ trở thành cán bộ giỏi, công dân tốt, có người trở thành lãnh đạo cấp cao, là trụ cột trong xây dựng, phát triển đất nước và cũng chính là những người tiếp nối giữ gìn, phát huy, vun đắp quan hệ Lào - Việt Nam mãi trường tồn.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher và các thành viên đoàn công tác đã dành thời gian thăm khu trưng bày ảnh truyền thống lịch sử nhà trường và trồng cây lưu niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Trường Hữu Nghị T78 thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền quan hệ đặc biệt Việt – Lào đến thế hệ trẻ
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher và các thành viên đoàn công tác thăm gian trưng bày ảnh truyền thống lịch sử của Nhà trường.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào: Trường Hữu Nghị T78 thực hiện tốt sứ mệnh tuyên truyền quan hệ đặc biệt Việt – Lào đến thế hệ trẻ
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher và các thành viên đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trường Hữu nghị T78.
Trường Hữu Nghị T78 do Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 1/1/1958. Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho lưu học sinh Lào được thành lập ở Việt Nam, cũng là ngôi trường đào tạo số lượng lưu học sinh Lào đông nhất.

Hiện nay, trường Hữu Nghị T78 là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ: Đào tạo dự bị tiếng Việt và giảng dạy văn hóa bậc Trung học phổ thông cho lưu học sinh Lào và học sinh Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Trường Hữu nghị T78 là cầu nối gắn kết, vun đắp tình hữu nghị Việt -Lào
Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt Lưu học sinh Lào dưới mái ấm gia đình Việt

Ngọc Thành - Trường Hữu nghị T78
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm của Trường Hữu nghị T78 trong năm học 2024-2025 được ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 cho biết tại lễ khai giảng năm học mới ngày 29/10.
Lưu học sinh Lào: sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam

Lưu học sinh Lào: sẽ giới thiệu cho gia đình, bạn bè những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam

Học tập ở Việt Nam, các lưu học sinh Lào được trải nghiệm thực tế, tham quan nhiều thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Qua đó, các em hiểu thêm về lịch sử, văn hóa các vùng miền trên đất nước hình chữ S.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động