Quyền Bộ trưởng Y tế: Việt Nam có thể đặt mua 50-150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Nga
![]() |
| Vaccine ngừa COVID-19 của Nga sẽ xuất xưởng những lô đầu tiên trong 2 tuần tới. (Ảnh SputnikNews) |
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 14/8/2020 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam có thể đặt mua vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất.
Cụ thể, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Chính phủ Việt Nam cho biết Nga sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, bao gồm cả vaccine vừa ra mắt kể trên.
"Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng vaccine mà chúng ta có thể đặt dao động trong khoảng 50-150 triệu liều, một phần tặng, một phần chúng ta tự trả tiền. Tuy nhiên thời điểm tiếp nhận và mua bán vẫn chưa rõ ràng, do còn tiếp tục nhiều thủ tục. Về giá vaccine cũng chưa rõ phía Nga sẽ bán với giá như công bố hay thấp hơn giá này", ông Long nhấn mạnh.
Cùng ngày, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Vũ Tuấn Cường cũng xác nhận việc lãnh đạo Bộ Y tế vừa đồng ý với đề xuất đặt mua vaccine COVID-19 của Nga.
"Bộ đang hoàn tất các văn bản để trình xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc này", ông Cường chia sẻ.
Trước đó, trả lời Tạp chí Thời Đại, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn (Thứ trưởng Bộ Y tế) cho rằng, việc Nga công bố và sản xuất vaccine COVID-19 chỉ trong 2 tháng, được coi là sự nỗ lực đáng kinh ngạc của các nhà khoa học Nga, với 1 phương pháp tiếp cận tương đối mới so với các phương pháp sản xuất vaccine truyền thống.
"Hiện chưa có bất cứ số liệu nào chứng minh hiệu quả vaccine COVID-19 của Nga trên người được công bố. Tuy nhiên, ngành y tế Việt Nam sẽ quan tâm sâu sắc, chia sẻ với các nhà khoa học Nga để có thể hợp tác và triển khai kế hoạch đưa loại vaccine này về sử dụng trong nước", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đồng thời khẳng định: "Nếu vaccine của Nga có đầy đủ cơ sở khoa học thì tôi sẽ mua".
| Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dự tính năm 2021, thế giới có thể có 2 tỉ liều vaccine COVID-19, nhưng chưa biết khi nào chúng ta tiếp cận được. Do đó, để đảm bảo tính chủ động, Việt Nam hiện là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, mở ra cơ hội hợp tác, xuất khẩu vaccine với các nước. Với COVID-19, trong nước hiện có 4 nhà sản xuất, nghiên cứu phát triển gồm: VABIOTECH, IVAC (Viện vaccine và sinh phẩm y tế), POLYVAC (Trung tâm sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế) phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ TW và Công ty Nanogen. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, nhưng bước đầu đều đã cho kết quả khả quan. |
Nhiều quan chức Mỹ bày tỏ sự hoài nghi về tính an toàn của vaccine COVID-19 mà Nga vừa công bố. Theo những người này, ... |
Tổng thống Nga Putin tiết lộ việc một cô con gái của ông đã tiêm loại vaccine do nước này vừa công bố, sau đó ... |
Nhận định dự báo Giá vàng ngày 12/8/2020: Vàng thế giới đã rời khỏi mốc 2.000 USD/ounce thậm chí lùi dần về 1.900 USD. Tại ... |
Tin cùng chủ đề: Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu
Tin bài liên quan
Nga 'nổi nóng' khi Pháp kêu gọi không công nhận vaccine Sputnik V
Bộ Y tế sẽ mua thêm vaccine COVID-19 từ Anh
Vaccine Covid-19 Sputnik-V được phép tiêm cho người trên 60 tuổi
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





