Tây Ninh trao 500 phần quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ em vùng biên
Với phương châm “không để ai thiếu Tết”, chương trình mang theo sự sẻ chia của chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng Phật tử, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc trong những ngày Tết đến, Xuân về.
Tại các điểm trao quà, lãnh đạo tỉnh, đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em nghèo hiếu học. Những phần quà gồm gạo, bánh mứt, nhu yếu phẩm và tiền mặt được trao tận tay người dân, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
![]() |
| Ban tổ chức trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học tại xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và miền núi) |
Là người khuyết tật nặng cả hai chân, ông Nguyễn Thanh Phong (48 tuổi, ngụ ấp Phước Thuận, xã Phước Chỉ) được nhận quà trong những ngày cận Tết. Ông chia sẻ, nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình gặp không ít khó khăn, việc mưu sinh chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng. “Những phần quà Tết hôm nay không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với người nghèo như chúng tôi”, ông Phong bày tỏ.
Chung niềm vui ấy, bà Bùi Thị Bưng (78 tuổi, ngụ ấp Xóm Lò, xã Bến Cầu) cho biết, là người già neo đơn, nhiều năm nay bà sống một mình, thu nhập không ổn định. “Có quà Tết, có gạo, bánh mứt và tiền mặt, tôi thấy Tết năm nay ấm áp hơn. Sự quan tâm của các cấp, các ngành khiến người già như tôi cảm thấy không bị bỏ quên”, bà Bưng xúc động nói.
Tại xã Mỹ Quý, bà Nguyễn Thị Chừa (60 tuổi, ngụ ấp Chồi Mồi) chia sẻ, với người nghèo, mỗi dịp Tết đến luôn là nỗi lo lớn về cơm, áo, gạo, tiền. “Khi được thông báo có chương trình tặng quà Tết, bà con trong xóm mừng lắm. Những phần quà tuy không lớn nhưng rất thiết thực, giúp gia đình tôi giảm bớt gánh nặng kinh tế trong những ngày cận Tết, để có thêm niềm vui đón Xuân mới”, bà Chừa cho biết.
Theo Hòa thượng Thích Thiện Niệm, Phó Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh, mỗi dịp Tết đến, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà luôn chung tay đóng góp, đồng thời vận động các nhà hảo tâm cùng sẻ chia với người nghèo. “Chúng tôi mong muốn mang những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình đến với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần để ai cũng được đón Tết cổ truyền trong không khí yêu thương, đầm ấm”, Hòa thượng nhấn mạnh.
Dịp này, Ban Điều hành hệ thống chùa Núi Bà Tây Ninh đã trao tặng 500 phần quà Tết, tổng trị giá khoảng 435 triệu đồng cho người nghèo, trẻ em mồ côi và người già neo đơn tại 4 xã Long Thuận, Bến Cầu, Phước Chỉ và Mỹ Quý.
![]() |
| Người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn xã Mỹ Quý chở quà Tết gồm gạo, bánh mứt và nhu yếu phẩm về nhà. (Ảnh: Báo ảnh Dân tộc và miền núi)) |
Ông Dương Văn Lam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý cho biết, trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được địa phương quan tâm triển khai thực hiện, đồng thời nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. “Những phần quà được trao tặng là nguồn động viên to lớn, giúp các hộ nghèo và đối tượng yếu thế có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình”, ông Lam nói.
Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quá cho biết, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước để đồng hành chăm lo cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2025, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực xã hội cho công tác an sinh, với tổng giá trị hỗ trợ bằng tiền và hiện vật gần 25 tỷ đồng. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Hội đã kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng yếu thế, giúp bà con thêm nghị lực vươn lên, ổn định cuộc sống.
| UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 2960/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ 293.800 EUR, tương đương gần 8,9 tỷ đồng từ Dự án “Hỗ trợ nạn nhân/người khuyết tật và giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ hướng đến một cộng đồng an toàn” do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ. |
| UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 3235/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ cho 120 hộ gia đình có người khuyết tật bị thiệt hại do cơn bão số 13 do Tổ chức Handicap International Federation (HI) tài trợ. |
Tin bài liên quan
Những mái nhà trở lại sau thiên tai
Khi “điểm tựa an sinh” trở thành điểm sáng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài
Thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng
Các tin bài khác
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bộ Quốc phòng trao tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới Việt Nam
Hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 111 ngày đêm
Nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ Việt Nam giữa tâm chấn Venezuela
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Hàng nghìn người tham dự Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại thành phố Wroclaw, Ba Lan
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






