Tin quốc tế ngày 12/10: Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ; Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Nổ nhà máy quân sự ở Mỹ, không tìm thấy người sống sót
Theo hãng tin Reuters (Anh), giới chức Mỹ ngày 11/10 cho biết không còn hy vọng tìm thấy người sống sót sau vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee hôm 10/10, khiến 18 người mất tích.
Trả lời báo giới, Cảnh sát trưởng hạt Humphreys Chris Davis cho biết: "Hơn 300 người đã rà soát gần như toàn bộ khu vực cơ sở, và đến thời điểm này, chúng tôi chưa tìm thấy người sống sót nào. Đây là tổn thất to lớn đối với cộng đồng chúng ta".
![]() |
| Cảnh sát canh gác bên ngoài Nhà máy thuốc nổ Accurate Energetic Systems sau vụ nổ ở Bucksnort, Tennessee, Mỹ, ngày 10/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Vụ nổ xảy ra hôm 10/10 tại trụ sở rộng khoảng 5km2 của Công ty Accurate Energetic Systems ở Bucksnort, cách Nashville khoảng một giờ lái xe về phía Tây. Sức nổ có thể cảm nhận được từ cách xa nhiều km, khiến một tòa nhà trong khuôn viên bị san phẳng.
Trong tuyên bố cùng ngày, công ty cảm ơn lực lượng cứu hộ và gửi lời chia buồn tới các gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng chịu ảnh hưởng, song không nêu nguyên nhân vụ việc.
Ông Davis cho biết hoạt động đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể, và cơ quan điều tra sẽ sử dụng xét nghiệm ADN để xác định danh tính các nạn nhân.
Các cơ quan điều tra, trong đó có Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục Rượu, Thuốc lá, Vũ khí và Chất nổ (ATF) vẫn đang xác định nguyên nhân vụ nổ. Việc hiện trường còn chứa chất nổ và đạn dược khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.
Theo trang web của Accurate Energetic Systems, công ty này chuyên phát triển, sản xuất và lưu trữ thuốc nổ phục vụ "các lĩnh vực quân sự, hàng không vũ trụ và phá dỡ thương mại". Trụ sở có 8 tòa nhà sản xuất và một phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng.
Theo báo chí địa phương, trước đó, một vụ nổ nhỏ tại nhà máy năm 2014 từng khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.
Cuba bác cáo buộc can dự vào xung đột Ukraine
Báo Granma (Cuba) dẫn tuyên bố ngày 11/10 của Bộ Ngoại giao Cuba bác bỏ cáo buộc do Chính phủ Mỹ lan truyền rằng Cuba can dự vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Tuyên bố nêu rõ, những cáo buộc này bắt đầu xuất hiện từ năm 2023 qua một số cơ quan truyền thông mà không có bất kỳ bằng chứng hay căn cứ nào, và được cho là nhằm thực hiện "một nghĩa vụ được giao".
Chính phủ Cuba khẳng định không tham gia vào cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, cũng như không tham gia quân sự tại bất kỳ quốc gia nào khác.
Bộ Ngoại giao Cuba cho biết Chính phủ không có thông tin chính xác về các công dân Cuba đã hoặc đang tham gia lực lượng quân sự của cả hai bên trong cuộc chiến, nhưng không ai trong số họ nhận được sự khuyến khích, cam kết hay chấp thuận của Nhà nước Cuba cho các hành động đó.
Cuba tái khẳng định chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động lính đánh thuê, buôn người và sự tham gia của công dân nước này trong các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài, coi đây là tội phạm nghiêm trọng bị trừng phạt nặng theo luật pháp quốc gia và các nghĩa vụ quốc tế của Cuba.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cuba, ngày 04/9/2023, sau khi phát hiện có công dân Cuba tham gia xung đột ở Ukraine, chính quyền đã vô hiệu hóa các hoạt động tuyển mộ trong nước và khởi tố hình sự các đối tượng liên quan. Từ năm 2023 đến 2025, 9 vụ án hình sự về hoạt động lính đánh thuê đã được đưa ra tòa, với 40 bị cáo bị truy tố. Đến nay 8 vụ đã được xét xử, trong đó 5 vụ kết án 26 bị cáo với mức án từ 5 đến 14 năm tù; 3 vụ đang chờ phán quyết, và 1 vụ án khác đang chuẩn bị xét xử.
Cuba cho biết, những người Cuba tham gia ở cả hai phe trong cuộc xung đột đều bị tuyển mộ bởi các tổ chức không đặt trụ sở tại Cuba và không có liên hệ với Chính phủ Cuba. Phần lớn hoạt động tuyển dụng này diễn ra từ nước ngoài, trong đó có những công dân Cuba đang cư trú hoặc tạm trú tại nhiều quốc gia khác, tương tự như hoạt động tuyển mộ công dân của các quốc tịch khác cho cuộc chiến này.
Zelensky - Trump điện đàm, bàn về phòng không Ukraine và hòa bình Trung Đông
Theo tờ Kyiv Independent (Ukraine), ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine và những nỗ lực hòa bình của Washington tại Trung Đông. Cuộc gọi diễn ra sau đợt tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga hôm 10/10 khiến nhiều khu vực tại Ukraine mất điện.
![]() |
| Tổng thống Zelensky điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vào ngày 29/1/2024. (Ảnh: X) |
Zelensky cho biết ông đã thông tin cho Tổng thống Trump về tình hình hệ thống năng lượng và "đánh giá cao thiện chí ủng hộ của ông ấy", gọi đây là cuộc trao đổi "rất tích cực và hiệu quả". Nhà Trắng hiện chưa bình luận về cuộc điện đàm.
Theo Tổng thống Zelensky, hai bên đã thảo luận các thỏa thuận cụ thể nhằm tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, đồng thời ông ghi nhận những tín hiệu cần thiết cho thấy Mỹ đang xem xét tăng cường hợp tác.
Tháng trước, chính quyền Trump đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine theo danh sách yêu cầu ưu tiên do NATO tài trợ, bao gồm đạn Patriot. Trang Axios (Mỹ) cho biết cuộc gọi cũng đề cập khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, song chưa rõ kết quả.
Trong cuộc trao đổi, Zelensky hoan nghênh các nỗ lực của ông Trump thúc đẩy hòa bình Trung Đông, nhấn mạnh "nếu có thể ngăn một cuộc chiến ở một khu vực, thì các cuộc chiến khác cũng có thể được ngăn chặn - kể cả với Nga".
Hai nhà lãnh đạo trước đó gặp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York ngày 23/9. Một ngày trước cuộc gọi, Zelensky cũng đã điện đàm với lãnh đạo Đức, Anh và Phần Lan.
Người dân Gaza trở về nhà khi lệnh ngừng bắn với Israel được duy trì
Theo hãng tin Reuters (Anh), hàng nghìn người Palestine ngày 11/10 đã trở về phía bắc Dải Gaza khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn được duy trì. Nhiều người xúc động khi chứng kiến cảnh hoang tàn sau hai năm giao tranh, song bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ được duy trì lâu dài.
![]() |
| Người dân Palestine trở về phía bắc Dải Gaza khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas được duy trì, ngày 11/10/2025. (Ảnh: Reuters). |
Quân đội Israel đã bắt đầu rút lui theo giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, trong khi Hamas dự kiến thả toàn bộ con tin còn lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng lãnh đạo hơn 20 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) vào đầu tuần tới để hoàn tất các điều khoản hòa bình lâu dài.
Tại Israel, hàng chục nghìn người tập trung ở Quảng trường Con tin (Tel Aviv) mừng thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Theo thỏa thuận, Israel sẽ trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine sau khi các con tin được thả; đồng thời, hàng trăm xe tải viện trợ nhân đạo sẽ vào Gaza mỗi ngày. Quân đội Mỹ cho biết đang phối hợp với Israel lập lực lượng hỗ trợ ổn định khu vực, nhưng không triển khai binh sĩ tại Gaza.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định "mọi bên đều đã mệt mỏi vì giao tranh" và tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội







